Chủ tịch PSG bị cảnh sát khám xét nơi ở điều tra trọng tội

Thứ sáu, 07/07/2023 - 08:50

Một doanh nhân tố cáo lãnh đạo cao nhất của Les Parisiens đã dùng những thủ pháp "bịt miệng" ông để che giấu các thông tin mờ ám.

Vừa qua, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt của tân thuyền trưởng Luis Enrique. Lãnh đạo cấp cao Les Parisiens vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng nhà cầm quân Tây Ban Nha và cởi mở tiếp xúc truyền thông.

Thế nhưng cùng thời điểm với buổi lễ, Al-Khelaifi lại phải đối diện các cáo buộc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng Pháp bất ngờ yêu cầu chủ tịch PSG ký vào 1 văn bản để họ tiến hành khám xét nơi ở của ông phục vụ công tác điều tra.

Al-Khelaifi bị cảnh sát Pháp "sờ gáy".

Một doanh nhân có tên Tayeb Benabderrahmane tố cáo Al-Khelaifi đã nhúng tay vào vụ bắt cóc ông tại Qatar hồi tháng 01/2020. Benabderrahmane tường thuật bị giam giữ dưới tầng hầm và chịu tra tấn nặng nề trong 10 tháng ròng rã cho đến khi được phóng thích. 

Để đổi lấy tự do, ông phải ký vào thỏa thuận tuyệt mật và cam kết không hé mở các tài liệu nhạy cảm liên quan đến Al-Khelaifi. Benabderrahmane khẳng định ông nắm trong tay những chi tiết mờ ám xoay quanh chuyện FIFA trao quyền đăng cai VCK World Cup 2022 cho Qatar.

Ngoan cố thỏa mãn ý thích, Neymar hứng chịu 4 án phạt nặng

Trả lời phỏng vấn L'Equipe, phát ngôn viên PSG cho biết chủ tịch Al-Khelaifi đã biết trước chuyện khám xét nhà và chỉ mất 5 phút để xử lý vấn đề. Hồi năm ngoái, lãnh đạo cao nhất của đương kim vô địch Ligue 1 từng lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình.

Al-Khelaifi phản bác các tố cáo.

Vụ việc của Al-Khelaifi làm dày thêm rắc rối hậu trường của các thành viên PSG. HLV vừa chia tay - Christophe Galtier sẽ phải hầu tòa vì nghi án phân biệt chủng tộc, còn Neymar cũng vừa bị chính quyền Brazil phạt 3,3 triệu euro vì thi công trái phép. 

Video: PSG trên đôi cánh Mbappe

Nguồn: On Sports

Al-Khelaifi là chủ tịch và giám đốc điều hành của Paris Saint-Germain ở Pháp. Ông cũng là thành viên của ban tổ chức FIFA World Cup 2022 và đã được bầu làm chủ tịch của Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA).