Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ sáu, 20/10/2023 - 11:16

TNV - Sáng 19/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963- 22/10/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi, tặng lẵng hoa chúc mừng.

Thư của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng gửi cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương…Cùng Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Quân chủng Phòng Không – Không quân và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân Liệt sĩ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỉ niệm.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 -22/10/2023).

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng đọc diễn văn kỷ niệm

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền đã điểm lại những dấu mốc lịch sử đáng nhớ của Quân chủng PK-KQ trong 60 năm qua. Theo đó, Quân chủng PK-KQ được thành lập ngày 22-10-1963 trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân. Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ, hi sinh, lập nhiều chiến công hiển hách. Kế thừa chiến công vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Quân chủng là lực lượng nòng cốt cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với Miền Bắc, bắn rơi hàng nghìn máy bay hiện đại, bắt sống nhiều giặc lái. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, cuộc đối đầu lịch sử với không quân Mỹ, cùng với quân và dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trên Miền Bắc, Bộ đội PK-KQ đã phát huy cao đội chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng máy bay B-52, cùng quân và dân Miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 máy bay B-52, 5 chiếc F.111 (Trong đó, Bộ đội PK-KQ bắn rơi 53 chiếc, có 32 chiếc B-52), làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ về nước, góp phần tạo tiền đề vững chắc cho thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng lietj sĩ Quân chủng PK-KQ

Cùng với những chiến công trên bầu trời Miền Bắc, Quân chủng PK-KQ còn tham gia, lập chiến công xuất sắc trong nhiều chiến dịch lớn trên chiến trường Miền Nam, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Quân chủng PK-KQ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác.

đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày nay, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân chủng PK-KQ tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; làm chủ vũ khí, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng PK-KQ đã giành được trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội viết phát biểu cảm tưởng tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị mà lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, trong đó Quân chủng PK-KQ có vinh dự và trách nhiệm rất to lớn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao lưu với các đại biểu

Để thực hiện trọng trách này phải xây dựng Quân chủng PK-KQ vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; làm chủ, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện đại; luôn sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm đánh thắng ngay từ trận đầu, bắn rơi tại chỗ các phương tiện tiến công đường không của địch, xứng đáng với truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quân chủng PK-KQ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt và triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết mới của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” sau khi được BCH Trung ương ban hành. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực thực tế và trình độ chuyên môn cao, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào huấn luyện, chiến đấu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân chủng tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch, nhất là đối tượng tác chiến phòng không trong tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao, không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực. Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thành thế trận vững mạnh toàn diện, ngày càng phát triển rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự

Tiếp tục nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta cũng như các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, đặc biệt là trong các chiến dịch phòng không lớn để vận dụng trong điều kiện mới.

Tiếp tục chú trọng chăm lo, xây dựng các tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong mọi tình huống.

Các đại biểu thạm quan gian trưng bày tại Lễ kỉ niệm

Quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần tích cực trong bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Quân chủng PK-KQ và đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ, Đại tá Đặng Tính - Nguyên Chính ủy Quân chủng PK-KQ và đại diện Phụ nữ Quân chủng PK-KQ.


Các đại biểu dự Lễ kỉ niệm

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Danh bia tưởng niệm các liệt sĩ của Quân chủng PK-KQ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng phụ nữ Quân chủng nhân dịp kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam (20-10-193020-10-2023)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà gia đình Đại tá Đặng Tính - nguyên Chính ủy đầu tiên của Quân chủng

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng phát biểu đáp từ

Các đại biểu dự Lễ kỉ niệm chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh, thủ trưởng các cơ quan Quân chủng

Bài dự thi tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ được trưng bày tại buổi lễ Kỷ niệm.

Hòa Giang