Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp
Cùng đó là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Chuyển từ "đào tạo theo năng lực sẵn có" sang đào tạo theo nhu cầu thị trường; từ đào tạo rời rạc sang xây dựng hệ sinh thái nhân lực mở, có liên thông và hợp tác giữa các chủ thể. Kết hợp với đẩy mạnh thu hút con em người Phú Thọ về làm việc tại tỉnh thông qua các chính sách ưu đãi (nhà ở xã hội,...) tạo điều kiện ổn định giữ chân nhân lực lâu dài. Chú trọng đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, nhất là xúc tiến đầu tư tại chỗ; cũng như bổ sung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện chiếm 96% số doanh nghiệp), nhất là hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin thị trường, kết nối với các doanh nghiệp FDI.

Ông Trần Duy Đông kiểm tra, tháo gỡ khó khăn Dự án chế biến rau quả thực phẩm, sản xuất bao bì. kho vận và kinh doanh cấu kiện thép tại xã Lạc Thủy.
Theo Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, hiện nay các nguồn thu của tỉnh chưa bền vững, trong đó có 02 nguồn: Thu từ tiền sử dụng đất chiếm 28% nguồn thu và thu từ khu vực FDI (từ các nhà đầu tư lớn như Toyota, Honda,...) chiếm 30% nguồn thu. Do vậy, các cử tri và đại biểu đặt vấn đề này là rất đúng thực tiễn – ông Đông nhấn mạnh.
Ngoài ra, đề cập đến vấn đề sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư và công tác quy hoạch, ông Đông cho hay, toàn tỉnh có 1.324 cơ sở nhà, đất dôi dư và đã hoàn thành xử lý 741 cơ sở. Phương án đã xử lý cơ bản là điều chuyển cho các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để bố trí trụ sở làm việc, bảo đảm hoạt động. Hiện nay còn 583 cơ sở nhà, đất dôi dư phải tiếp tục sắp xếp theo hướng là ưu tiên bố trí cho trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sau đó mới điều chuyển cho các Trung tâm phát triển quỹ đất, các tổ chức để đấu giá theo quy định.
Giải quyết ngay các kiến nghị của cử tri về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Về công tác quy hoạch, trước mắt các xã, phường tiếp tục căn cứ theo các quy hoạch chung của xã/phường đã được phê duyệt trước khi hợp nhất 03 tỉnh để thu hút đầu tư. Riêng đối với 19 xã (sau sáp nhập) tại khu vực tỉnh Phú Thọ (cũ) chưa có quy hoạch chung xã, UBND tỉnh đồng ý chủ trương để UBND các xã làm chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch chung xã và trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở lập đồ án quy hoạch trong 6 tháng đầu năm 2026. Đối với tỉnh, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ trước 31/12/2025.
Liên quan đến công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Trần Duy Đông khẳng định, đất đai là nguồn lực quan trọng và là tư liệu sản xuất đặc biệt. Do vậy, để quản lý, sử dụng, khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực, tránh lãng phí, UBND tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thành Đề án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, để quản lý đất đai đồng bộ, hiệu quả và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân về lâu dài.

Công ty TNHH Jabwa Vina, Khu công nghiệp Khai Quang sản xuất linh kiện điện tử.
Đối với lĩnh vực khoáng sản, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho rằng đây là lĩnh vực nhạy cảm và nhu cầu về vật liệu xây dựng, khoáng sản đất đắp, san nền cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị là rất lớn. Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo áp dụng các quy định mới của Trung ương về tháo gỡ khó khăn trong thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản nhóm IV để phục vụ thi công các công trình, dự án. Với quan điểm chỉ đạo thực hiện là hiệu quả, minh bạch, công khai, đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhưng không gây thất thoát trong thu ngân sách.
Về quản lý ô nhiễm môi trường, ông Đông nói UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề, điểm tập kết, bãi chôn lấp chất thải, thông qua: Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn; Tăng cường năng lực thu gom, và xử lý chất thải tại khu du lịch, đô thị, nông thôn - tạo chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Thực hiện việc di dời các nhà máy, công trình ô nhiễm ra khỏi đô thị theo lộ trình. Trong đó, theo ông Đông có 09 dự án tại khu vực Việt Trì nằm trong diện di dời; trước mắt ngay trong năm 2026 sẽ di dời Nhà máy hóa chất Việt Trì ra khỏi khu vực đô thị Việt Trì.
Ưu tiên hoàn thiện cơ sở vật chất cho chính quyền cấp xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ông Đông nói thêm thời gian vừa qua tỉnh đã tăng cường, điều động, biệt phái cho cấp xã 627 công chức, viên chức, và được Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

UBND tỉnh Phú Thọ trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Amata của Thái Lan đầu tư vào Khu công nghiệp Đoan Hùng.
Giải trình về công tác tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vị Chủ tịch tỉnh phấn khởi cho biết, vừa qua, lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an biểu dương; trong đó có các vụ án sản xuất hàng giả quy mô lớn, đánh bạc, lừa đảo qua mạng.
Ông Đông quả quyết trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái và giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống khác; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị; góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Ví dụ Công an tỉnh đang xây dựng hệ thống Camera AI, giao thông, hệ thống điều hành thông minh đến trụ sở công an xã.
Trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Chủ tịch tỉnh khẳng định UBND tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; quyết tâm phấn đấu với trách nhiệm cao nhất để vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu chung, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là 05 chỉ tiêu cơ bản, đưa tăng trưởng kinh tế tăng 11% so với năm 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 58,02 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa khoảng 51,67 nghìn tỷ đồng; đạt tỷ lệ 100% giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao; và tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5-1,0%.
Phạm Quỳnh
Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ và sưu tầm để minh họa