Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong mong muốn Saigon Co.op trở thành biểu tượng thành công của mô hình kinh tế tập thể trong thời kỳ mới

Thứ năm, 03/09/2020 - 08:49

TNV - Ngày 01/9, phiên chính thức của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên hiệp HTX TM TPHCM (Saigon Co.op) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra tại hội trường lầu 4, trụ sở chính của đơn vị (199-205 Nguyễn Thái học, Q.1). Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng thống nhất ý chí và quyết tâm cao, nhằm giữ bằng được bản chất hợp tác xã của Saigon Co.op, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đến tham dự Đại hội, có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện các Ban, Đảng của Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op; Nguyễn Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HFIC, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op; Quách Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Saigon Co.op; Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Thường trực Đảng ủy Saigon Co.op các thời kỳ, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op khóa X và 185 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.160 đảng viên của 2 Đảng bộ và 80 chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được bầu ra từ Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm có 5 đồng chí: Quách Cường, Phó Bí thư thường trực; Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Bùi Tấn Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo; Lưu Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT; Nguyễn Kim Dung, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn Saigon Co.op.

Nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ qua

Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Saigon Co.op được diễn ra trong thời điểm toàn thành phố đã có 30 ngày liên tiếp không phát sinh mới ca nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng. Từ kết quả này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã ghi nhận vai trò đóng góp không nhỏ của Saigon Co.op trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với nhiều kết quả đáng được ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Saigon Co.op đã lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành cơ bản 5 chương trình và 2 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đề ra, có thể kể đến như: Chương trình “Hoàn thiện chuỗi cung ứng”, bước đầu đã hoàn thành mô phỏng tổng thể vận hành Trung tâm phân phối mới; thực hiện kiểm soát tốt tồn kho bình quân, năng suất soạn hàng cũng đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra; đặc biệt, đã kéo giảm chi phí vận chuyển bình quân thấp hơn 8.8% so với cùng kỳ. Trong chương trình “Giữ vững vai trò là hạt nhân nòng cốt tham gia bình ổn thị trường và thực hiện tốt Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Saigon Co.op đã phát huy thế mạnh là một trong những hệ thống phân phối chủ lực, với nhiều mô hình bán lẻ hiện đại, cùng nhiều giải pháp căn cơ, đã trở thành cầu nối quan trọng đưa hàng Việt không những có mặt tại gần 1.000 điểm bán trong hệ thống cả nước, mà còn xuất hiện trên kệ hàng các siêu thị của nhiều quốc gia trong khu vực. Trong suốt thời gian qua, Saigon Co.op luôn khẳng định là một công cụ quan trọng của Thành ủy trong công tác bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo an sinh xã hội, với hơn 50 mặt hàng thuộc 9 nhóm thiết yếu, trữ lượng mỗi năm khoảng 100.000 tấn hàng bình ổn, tương đương với trị giá hơn 5.000 tỉ đồng, có giá bán ra cam kết thấp hơn thị trường từ 5% trở lên. Nhiều mô hình kinh doanh mới được hình thành trong nhiệm kỳ qua, đơn cử như: Co.opSmile, Cheers, FineLife,… Ngoài ra, công trình “Nhà ở cho người lao động” đã hỗ trợ cho 86 cán bộ nhân viên gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Saigon Co.op đã luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đã mạnh dạn đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành một trong 7Chương trình của Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua. Trong công tác phát triển đảng, đã kết nạp được 446 đảng viên mới, đạt 120%chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, có 53 tổ chức cơ sở Đảng, 23 đảng viên được kiểm tra, giám sát và đã xử lý kỷ luật 7 trường hợp đảng viên vi phạm. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong nội bộ Đảng, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Saigon Co.op đã lãnh đạo hiệu quả hoạt động kinh doanh, trung bình mỗi năm phát triển thêm 116 điểm bán, lượng khách bình quân đến mua sắm đạt 350.000 lượt/ngày, tăng 26% so với đầu nhiệm kỳ, doanh thu đạt được năm 2019 hơn 1.5 tỷ USD, bình quân hàng năm tăng 8,2% và chi phối 34%thị phần doanh thu bán lẻ của cả nước.

“Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ có những tác động lớn đến hoạt động thương mại dịch vụ của Việt Nam và thành phố. Thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút các tập đoàn bán lẻ quốc tế, sự dịch chuyển từ loại hình thương mại truyền thống sang hiện đại là xu hướng tất yếu, hoạt động mua bán và sáp nhập giữa các nhà bán lẻ sẽ diễn ra sôi nổi hơn. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng thay đổi, tính trách nhiệm với cộng đồng, quan tâm bảo vệ môi trường sống và chiến lược “phát triển xanh” sẽ trở thành xu thế chung của thế giới”, đồng chí Nguyễn Anh Đức cho biết.

Kiên quyết giữ vững bản chất hợp tác xã

Xác định phải đối mặt với nhiều thời cơ và không ít những thách thức trong giai đoạn sắp tới, Đại hội đã đề ra hai công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: “Hỗ trợ nhà ở cho người lao động” và “Tiết kiệm chống lãng phí”; cùng với 6 chương trình trọng điểm được xác định, cụ thể: chương trình “Kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt, xây dựng vùng nguyên liệu, cùng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Phát triển tổng thể và hoàn thiện chuỗi cung ứng”, chương trình “Tái cấu trúc tổ chức, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tối ưu hóa quản lý, hỗ trợ hoạt động kinh doanh”, chương trình “Tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán bộ quản lý, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp”, chương trình “Tiếp tục hoàn thiện và phát triển mô hình Thương mại điện tử”, đặc biệt là chương trình “Xây dựng mô hình HTX tiên tiến tham gia trong cấu trúc quản lý Liên hiệp HTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo giữ đúng bản chất HTX, tuân thủ pháp luật, kế thừa các giá trị lịch sử, tăng cường củng cố mối quan hệ giữa các HTX thành viên; tăng cường giao lưu, hỗ trợ phong trào HTX quốc tế; phát huy vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo Liên hiệp thực hiện đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về HTX”, đã được đa số đại biểu tham dự Đại hội quan tâm và thảo luận sôi nổi.

Đại biểu Võ Thị Ngọc Hường phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thực hiện các chỉ tiêu, xoay quanh việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đơn cử như: phấn đấu doanh thu tăng trưởng bình quân từ 6% - 10%/năm; mở rộng mạng lưới, đến cuối nhiệm kỳ có từ 1.500 – 2.000 điểm bán hiệu quả; tỷ trọng hàng nhãn riêng từ 8% - 10%; năng suất lao động tăng từ 6% - 7%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 3-5%/năm. Ngoài ra, mỗi năm, toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 450 đảng viên mới; 100% cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; hàng năm, có 100% chi, đảng bộ trực thuộc được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 80% chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng Đảng bộ và 2 đoàn thể Saigon Co.op hàng năm, phấn đấu đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị: “Đảng bộ Liên hiệp phải tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được, luôn bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với sự phát triển của Liên hiệp cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải giữ cho được bản chất của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo những điều kiện thuận nhất, từ cơ chế chính sách đến nguồn vốn, để Liên hiệp vươn ra biển lớn, nhưng vẫn giữ vững bản chất trong hoạt động và định hướng phát triển của Hợp tác xã, để qua đó, đưa Hợp tác xã ngày càng lớn mạnh hơn, trở thành biểu tượng của sự thành công trong việc phát triển mô hình kinh tế tập thể trong thời kỳ mới”.

Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn Saigon Co.op phải nỗ lực duy trì vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các Tập đoàn bán lẻ đa quốc gia khác. Đây cũng chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Saigon Co.op. Do đó, ngoài việc tập trung phát triển nhanh và bền vững chuỗi siêu thị Co.opmart cùng các mô hình bán lẻ khác, phủ kín hệ thống phân phối trên toàn quốc, Saigon Co.op cần quan tâm hoàn thiện các mô hình kinh doanh mới, đồng thời, phát triển thêm các điểm bán lẻ tại các nhà ga tuyến đường sắt đô thị và tại công trình ngầm Chợ Bến Thành,…

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Saigon Co.op cần quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực cao, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo, đảng viên, chú trọng công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hai đoàn thể chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục góp ý, bổ sung quy chế, điều lệ, tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op theo đúng Luật Hợp tác xã. Bên cạnh đó, để xuất đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy cho phù hợp với đặc thù của Saigon Co.op, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị.

Đồng chí Quách Cường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Nguyễn Thành Phong và đề nghị các đại biểu tiến hành thảo luận sâu những nội dung này tại các Tổ, để Đoàn thư ký cập nhật đầy đủ vào trong Nghị quyết của Đại hội và chuyển giao cho Ban Chấp hành khóa XI cụ thể hoá thành những chương trình hành động cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (người thứ 6 bên trái qua)
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op khóa XI, trên tổng số 21 UVBCH (khuyết 1 chức danh Bí thư Đảng bộ và 1 UVBCH cơ cấu trong Ban Tổng Giám đốc) và bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Quách Cường và đồng chí Nguyễn Anh Đức làm Phó Bí thư, 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ gồm: Bùi Tấn Vĩnh, Lưu Thị Kim Oanh, Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Cương Quyết; trong đó, đồng chí Lưu Thị Kim Oanh tiếp tục tái cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mong rằng, với những thành quả đạt được trong 31 năm hình thành và phát triển, tập thể gần 20.000 cán bộ, đảng viên, người lao động của Saigon Co.op sẽ cùng chung tay đoàn kết, gắn bó, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, vượt khó, vươn lên, phát triển bền vững, nhằm không phụ lòng tin yêu của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gửi gắm tại Đại hội: “Tôi tin tưởng Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố thông qua vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa mới sẽ kế thừa và phát huy truyền thống“Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố trở thành một đơn vị lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế và phấn đấu có mặt trong Top 100 Hợp tác xã hàng đầu thế giới, xứng đáng là niềm tự hào của TPHCM”.

Lê Thanh