Chủ tịch VFF công bố 2 điều kiện cho Việt kiều và cầu thủ gốc Việt khoác áo ĐT nữ Việt Nam

Thứ năm, 03/08/2023 - 08:00

Lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề ra 2 tiêu chí đối với các ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài muốn cống hiến cho ĐTQG.

VCK World Cup đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại với 3 thất bại. Phải chạm trán 3 đối thủ có thứ hạng cao hơn trên BXH FIFA, chênh lệch đẳng cấp khiến Những chiến binh sao vàng khó lòng tạo ra bất ngờ.

Một trong những hạn chế rõ ràng nhất của ĐTQG là bất lợi về hình thể. Không ít chuyên gia góp ý LĐBĐ Việt Nam VFF nên đẩy mạnh kế hoạch tăng cường sức mạnh cho tuyển nữ bằng nguồn cầu thủ gốc Việt và Việt kiều.

Tuyển nữ Việt Nam cần tiếp tục tiến bộ sau World Cup 2023.

Trả lời phỏng vấn qua trang chủ VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn thừa nhận xu thế trên mang tính quốc tế và phổ biến ở nhiều quốc gia: "Bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu, đảm bảo sự cân bằng giữa việc đào tạo ở trong nước và thu hút nguồn nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ có dòng máu Việt Nam.

VFF đã mở cơ hội cho tất cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp và giải trẻ về việc thu hút các cầu thủ gốc Việt... Với bóng đá nam, một số cầu thủ Việt kiều đã trở về nước thi đấu tại V.League."

Lãnh đạo cao nhất của VFF gợi ý 2 tiêu chí dành cho các cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt có mong muốn được cống hiến cho tuyển Việt Nam. Theo đó, họ nên về thi đấu tại những giải đấu trong nước, qua đó dần thích nghi về văn hoá. Điều kiện thứ 2 là họ đáp ứng chuyên môn và được thuyền trưởng ĐTQG tuyển chọn. 

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn mở cánh cửa chào đón cầu thủ gốc Việt và Việt kiều.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên tinh thần các tuyển thủ nữ ngay sau trận cầu cuối cùng với Hà Lan. Số tiền thưởng VFF dành tặng thầy trò HLV Mai Đức Chung sau hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là 1,8 tỷ đồng.

Video: Việt Nam đọ sức Hà Lan

Nguồn: Next Sports

Nhiều cầu thủ Việt Nam lọt tầm ngắm các CLB châu Âu

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997, đội tuyển nữ mới có trận đấu đầu tiên. Đội đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á kể từ năm 2001 cùng với Thái Lan. Việt Nam củng cố vị thế của mình trong khu vực bằng việc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Ngoài ra, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, Việt Nam cũng củng cố vị thế của mình khi giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.