logo
ISSN 2734-9020

Chưa xử phạt vi phạm ghế trẻ em trên ô tô

Thứ năm, 30/07/2026 - 11:49

Từ 1/7 đến 14/8, tài xế chở trẻ em không dùng ghế an toàn phù hợp tạm thời chưa bị xử phạt do độ vênh giữa thời điểm luật sửa đổi có hiệu lực và nghị định hướng dẫn thi hành, dù quy định vẫn mang tính bắt buộc.

Quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi này trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8 tạm thời sẽ chưa bị áp dụng các hình thức xử phạt hành chính. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, việc tạm hoãn này xuất phát từ sự lệch pha về thời gian có hiệu lực giữa luật sửa đổi và nghị định hướng dẫn thi hành.

Trước đó, Nghị định 168/2024 từng áp dụng mức chế tài từ 800.000 đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế đầu hoặc không có thiết bị an toàn phù hợp. Khung phạt này được xây dựng căn cứ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Dù vậy, vào tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 118/2025 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, trực tiếp điều chỉnh nội dung về việc chở trẻ em trên ô tô và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Chưa xử phạt vi phạm ghế trẻ em trên ô tô - Ảnh 1.

Chưa xử phạt vi phạm ghế trẻ em trên ô tô. Ảnh: Internet

Sự thay đổi mang tính pháp lý của luật gốc đòi hỏi phải có một văn bản dưới luật tương ứng để làm căn cứ xử lý vi phạm. Nhằm đồng bộ hóa quy định, Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026 vào ngày 26/6 để sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 168/2024, nhưng văn bản mới này phải đợi đến ngày 15/8 mới chính thức có hiệu lực. Như vậy, trong khoảng thời gian kéo dài gần một tháng rưỡi, các lực lượng chức năng chưa đủ cơ sở pháp lý phù hợp để ra quyết định xử phạt do nghị định cũ không còn tương thích, trong khi nghị định mới lại chưa tới ngày áp dụng.

Mặc dù chế tài xử phạt hành chính chưa chính thức áp dụng nhưng Cục Cảnh sát giao thông khẳng định việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ vẫn là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tài xế kể từ đầu tháng 7. Hệ thống dây đai sẵn có trên ô tô vốn chỉ được thiết kế phù hợp với thể trạng của người trưởng thành. Trong khi đó, ghế chuyên dụng sẽ giúp cố định cơ thể trẻ theo đúng chiều cao và cân nặng, giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương ở các vùng nguy hiểm như đầu, cổ hay cột sống khi phương tiện không may xảy ra va chạm hoặc phanh gấp.

Trước thực tế trên, chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chủ động bảo vệ con em mình ngay từ thời điểm hiện tại thay vì tâm lý đối phó, chờ đợi đến khi các biện pháp xử phạt chính thức được áp dụng. Việc chọn mua ghế an toàn cần căn cứ chính xác vào độ tuổi, cân nặng và chiều cao của từng trẻ, đồng thời ưu tiên những thương hiệu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần đặc biệt lưu ý quy trình lắp đặt đúng kỹ thuật theo hướng dẫn từ nhà sản xuất nhằm đảm bảo thiết bị phát huy tối đa công năng bảo vệ trong mọi tình huống di chuyển.

Xem thêm: Hơn 13.600 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam dính lệnh triệu hồi do lỗi phanh khẩn cấp

Cộng tác viên