Chuyện về Đoàn xã Hang Chú xung phong tổ chức đại hội điểm ở huyện Bắc Yên

Thứ tư, 16/03/2022 - 16:39

TNV - Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xa xôi nhất của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, xã Hang Chú nằm cách trung tâm huyện 52 km, cả xã có 6 bản thì có 3 bản cách trung tâm xã trên 15 km, trong đó bản Nậm Lộng cách trụ sở xã 30 km giáp với dãy núi Tà Xùa cao nổi tiếng vùng Tây Bắc; xã có 749 hộ thì có đến 445 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 60,14%) và 135 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 18,24%).

Đời sống của bà con nhân dân và thanh niên các dân tộc trong xã sinh sống chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ tự cung tự cấp.

Đoàn xã Hang Chú tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tuy khó khăn và xa xôi là vậy, nhưng khi Ban Chấp hành Huyện Đoàn Bắc Yên họp triển khai tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, thì anh Sồng A Lâu - Bí thư Đoàn xã Hang Chú – đã xung phong đăng cai Đoàn Thanh niên xã là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của huyện. Sau khi cân nhắc và thảo luận, BCH và BTV Huyện đoàn đã nhất trí với đề xuất của Đoàn xã Hang Chú, chị Hoàng Thị Huệ (Bí thư Huyện Đoàn Bắc Yên) cho biết.

Đúng theo kế hoạch đề ra, ngày 14/2/2022 Đoàn xã Hang Chú đã tổ chức thành công đại hội điểm để Huyện Đoàn tổng kết kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện. Đại hội đã bầu BCH Đoàn xã Hang Chú khóa XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 11 đồng chí; bầu trực tiếp bí thư Đoàn xã và bầu 6 đại biểu dự Đại hội Huyện đoàn Bắc Yên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hàng năm đều đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ

Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, từ trong thực tiễn muôn vàn gian khó ấy, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên 100% là dân tộc Mông trong xã đã có nhiều hoạt động có rất ý nghĩa góp phần xây dựng quê hương. Đó là hàng năm tất cả các chi đoàn đều đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã, liên bản, nội bản; tu sửa nhà văn hóa ở các bản… Cao điểm là hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng; chủ động giúp gần 1.000 ngày công các gia đình thân nhân liệt sỹ cấy lúa, gặt lúa...5 năm qua, Ban chấp hành Đoàn xã phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên xã duy trì tổ chức tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như : Tổ chức trao tặng mỳ tôm, dầu ăn, chăn ấm.. cho 210 hộ gia đình trong xã trị giá hơn 100 triệu đồng cùng hơn 200 bộ quần áo ấm, giầy dép cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

ĐVTN bản Pa Cư Sáng giúp các gia đình chính sách thu hoạch lúa về nhà.

Tiêu biểu năm 20219 Ban thường vụ Đoàn xã phối hợp với Đoàn tình nguyện hành trình xanh tỉnh Sơn La tới thăm hỏi động viên và tặng quà: 02 thân nhân gia đình có công cách mạng, 01 gia đình hội viên có chồng bị tai nạn lao động, 02 gia đình hội viên có thanh niên khó khăn, 10 em học sinh vượt khó học giỏi và hỗ trợ lưới thép rào xung quanh điểm trường học Mầm Non tại bản Pá Hốc với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân bản Pá Hốc.

Đặc biệt, Đoàn xã đã tổ chức “ Ngày hội Thanh niên chung tay bảo vệ ôi trường và nói không với rác thải nhựa” với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh. Qua chương trình đã thu hút được trên 4.000 lượt ĐVTN tham gia hoạt động thu gom rác thải nhựa, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tu sửa và vệ sinh trên 30km tuyến đường nội bản, đường thanh niên tự quản, quét dọn vệ sinh nhà văn hóa ở các bản, nạo vét kênh mương dẫn nước vào khu sản xuất... Ngoài ra còn tổ chức trồng và chăm sóc hơn 1.040 cây xanh, giúp đỡ 40 hộ gia đình xây lò đốt rác và xây dựng công trình thanh niên thắp sáng bản làng trị giá trên 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong "Chiến dịch mùa hè xanh" Đoàn xã tham gia với Huyện Đoàn trao học bổng động viên em Hờ Thị Sâu là học sinh lớp 7 Trường THCS xã Hang Chú bị khuyết tập yên tâm tới trường; hỗ trợ mua 2 con dê giúp đoàn viên Giàng A Cho (bản Hang Chú) bị tai nạn lao động chăn nuôi ổn định đời sống; phối hợp với NHCS xã hội huyện trao quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại bản Nậm Lộng; kết nối với Báo sơn la, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La tổ chức xây dựng mới 5 ngôi nhà giúp các hộ nghèo.

Trong thời gian cùng cả nước căng mình chống dịch Covid-19 vừa qua, với vai trò là lực lượng xung kích, tình nguyện, Đoàn xã đã thành lập các nhóm thanh niên tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluzon, PC Covid vào điện thoại Smatphone để cùng chung tay phòng chống dịch. Phối hợp cùng Công an xã, các tổ chức đoàn thể trong xã thành lập các tổ ra soát Covid cộng đồng tại các bản, rà soát công dân đi từ vùng dịch về; tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch.

Tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch như: vận chuyển bàn ghế, quét dọn, tổng vệ sinh để tiêm phòng cho nhân dân; đổ đường bê tông tại bản Pa Cư Sáng, tại điểm Trường Mầm non Bình Minh và phát dọn xung quanh nhà công vụ của xã để làm khu cách ly y tế tập trung.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Huyện Đoàn Bắc Yên về việc thực hiện “Chuyến xe yêu thương cùng Phù Yên vượt qua đại dịch”, Đoàn xã Hang Chú tổ chức phát động quyên góp đến toàn thể ĐVTN cùng người dân ủng hộ lương thực, thực phẩm như: gạo, mỳ, mắm muối mì chính dầu ăn, rau củ quả....để ủng hộ cho bà con vùng dịch Phù Yên. Kết quả, tổng số lương thực, thực phẩm quyên góp được gồm: 437kg gạo tẻ, 691kg su su, 200kg táo sơn tra, 433kg bí đỏ, 44 thùng mỳ tôm, 40kg chuối xanh và góp sức cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vận động đoàn viên và nhân dân quyên góp ủng hộ huyện Phù Yên hơn 8 triệu đồng.

Bí thư Sồng A Lâu bàn giao Công trình thắp sáng đường quê do Đoàn xã thực hiện cho bản Phình Hồ.

Đời sống tinh thần của thanh niên rất sôi nổi, phong phú và lành mạnh

Nhưng với Bí thư Sồng A Lâu, điều mà anh tâm đắc nhất về tuổi trẻ xã trong 5 năm qua là xuất hiện nhiều gương thanh niên mạnh dạn phát triển sản xuất chăn nuôi và phong trào thể thao được duy trì đều khắp ở các thôn bản. Theo anh Sồng A Lâu, hiện xã Hang Chú có 1.028 ha táo sơn tra, trong đó 600 ha cho quả ước gần 800 tấn/năm, cho nguồn thu trên 2,3 tỷ đồng; diện tích cây thảo quả 589,2 ha, sản lượng thu hoạch hàng năm 744,4 tấn, tổng thu hơn 17 tỷ đồng; tổng đàn bò 1.130 con... trong đó ĐVTN đóng vai trò chính trong việc phát triển diện tích, chăm sóc, thu hái, tiêu thụ thảo quả, táo mèo, sa nhân, quế... cũng như trong việc phát triển chăn nuôi.

Đàn dê hơn 100 con của đoàn viên Hờ A Sênh, bản Suối Lềnh.

Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi dê của hộ gia đình đoàn viên Hờ A Sênh và Hờ A Cá (bản Suối Lềnh) với tổng gần 200 con dê, mỗi năm bán được 80 con mang về thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm/hộ; mô hình táo ghép tại Chi đoàn bản Suối Lềnh; mô hình thảo quả của đoàn viên Giàng A Ly (bản Pa Cư Sáng)... Qua đó đã thu hút được hàng trăm bạn trẻ trong xã cùng hăng hái đầu tư phát triển kinh tế; trong nhiệm kỳ có đoàn viên Giàng A Giang được Huyện Đoàn tuyên dương Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Theo Bí thư Đoàn xã Sồng A Lâu : Tuy ĐVTN trong xã còn thiếu việc làm thường xuyên, thu nhập thấp nên có khoảng 30 thanh niên trong xã đi làm ăn xa, số còn lại ở nhà đều tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, được giúp nhau phát triển kinh tế, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt vào các buổi chiều, ĐVTN ở cả 6/6 bản đều phấn khởi rủ nhau giao lưu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, do vậy đời sống tinh thần rất sôi nổi, phong phú và lành mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để xã ổn định an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và để Đoàn xã vững tin phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tinh thần “Khát vọng, sáng tạo, đoàn kết, xung kích, xây dựng xã Hang Chú giàu đẹp, văn minh”./.

Giúp các hộ dân xây lò đốt rác.

Phạm Quỳnh