
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chứng kiến lễ ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) - Ảnh: VGP/Hải Minh.
Theo đó, nhiều tập đoàn lớn của Israel thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thiết bị và vật tư nông nghiệp, phân phối và nhập khẩu nông sản; Công nghệ thông tin và An toàn thông tin; Thiết bị Y tế; Công nghệ nước (công nghệ xử lý nước sinh thái cho đô thị, nhà máy, khu dân cư, bệnh viện); Năng lượng sạch (động cơ sử dụng năng lượng cho trạm sạc, ô tô, máy phát điện); An ninh Quốc phòng (giải pháp phá sóng, thiết bị không người lái)… sẽ có mặt tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh.
Israel hiện là một trong những đối tác hợp tác thương mại, đầu tư và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Tây Á. Hai nước cũng đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) sau 7 năm nỗ lực đàm phán.
VIFTA là hiệp định chất lượng cao và toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương thông qua xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa, cắt giảm các hàng rào phi thuế quan, thúc đẩy thương mại dịch vụ và đầu tư.
Theo số liệu của Bộ Công thương, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel đã tăng từ 1,2 tỉ USD năm 2019, lên 1,88 tỉ USD năm 2021 và khoảng 2,2 tỉ USD năm 2022. Hai nước kỳ vọng thương mại hai chiều sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc, sớm đạt mức 3 tỉ USD và cao hơn nữa trong thời gian tới.
Bảo Minh