Đáng chú ý, ngoài quyết định mới nhất, cổ phiếu DRH hiện vẫn đang đồng thời nằm trong nhiều diện giám sát khác của HOSE từ năm trước. Cụ thể, cổ phiếu này tiếp tục được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 201 ngày 8/4/2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Cổ phiếu DRH của DRH Holdings bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 24/4
Bên cạnh đó, DRH cũng tiếp tục bị theo dõi ở diện kiểm soát theo Quyết định số 202 ngày 8/4/2025 do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã kiểm toán trong 2 năm liên tiếp 2023 và 2024.
Ngoài ra, cổ phiếu này còn thuộc diện kiểm soát theo Quyết định số 203 ngày 8/4/2025 vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong hai năm gần nhất (2023 và 2024) đều âm.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý IV/2025 cho thấy hoạt động cốt lõi của DRH vẫn gặp khó. Doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 3 tỷ đồng, trong khi giá vốn lên tới 9 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp lỗ gộp gần 6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến lên 148 tỷ đồng, chủ yếu từ thu hồi các khoản đầu tư, DRH ghi nhận lãi sau thuế 93 tỷ đồng trong quý 4/2025, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 118 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lãi đầu tiên sau chuỗi 10 quý thua lỗ liên tiếp kể từ quý 2/2023.
Lũy kế cả năm 2025, DRH đạt doanh thu thuần gần 6 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, qua đó tránh được nguy cơ lỗ 3 năm liên tiếp – yếu tố có thể dẫn tới hủy niêm yết bắt buộc.
Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của DRH Holdings đạt gần 4.300 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ở mức hơn 1.600 tỷ đồng, cho thấy lượng vốn bị chiếm dụng khá lớn. Đồng thời, hàng tồn kho cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với gần 1.400 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án bất động sản như D-Vela, Aurora cùng các dự án nhà phố thương mại tại TP.HCM và Bình Dương.
Nợ phải trả ở mức gần 3.000 tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu hơn 1.300 tỷ đồng. Dù vậy, DRH vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 65 tỷ đồng.
Việc cùng lúc nằm trong diện cảnh báo và kiểm soát cho thấy DRH vẫn đối mặt nhiều áp lực về tài chính, chất lượng lợi nhuận cũng như nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Anh Mai