Hàng loạt nhà băng chuẩn bị chốt quyền để chi trả cổ tức, cả bằng tiền mặt lẫn cổ phiếu.
Techcombank dự kiến chi hơn 7.086 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2024, với tỷ lệ 10% mệnh giá, tức 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10/2025. Đây cũng là ngân hàng cuối cùng trong năm nay thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
Trong khi đó, KienlongBank gây chú ý với kế hoạch chia cổ tức “khủng” tới 60% bằng cổ phiếu. Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới – mức chi trả cao nhất trong ngành ngân hàng năm nay. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/9/2025.
Không chỉ các ngân hàng tư nhân, nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước cũng đang triển khai loạt kế hoạch chia cổ tức quy mô lớn.
VietinBank dự kiến phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức giai đoạn 2009–2016, với tỷ lệ lên tới 44,6%.
BIDV cũng không kém cạnh khi chuẩn bị phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế năm 2023, tương ứng 19,9%, đồng thời phát hành thêm 498,5 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ.
Trong khi đó, Vietcombank dự kiến phân phối toàn bộ hơn 22.770 tỷ đồng lợi nhuận còn lại năm 2023 để chia cổ tức bằng cổ phiếu sau khi đã hoàn tất trích lập các quỹ theo quy định.
Trước đó, đã có 6 ngân hàng hoàn tất việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức trong tháng 7 và 8, gồm OCB, VIB, Nam A Bank, VietABank, SHB và MSB.
Trong đó, OCB chốt quyền chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 15%, gồm 7% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận 700 đồng) và 8% bằng cổ phiếu. Tổng số tiền mặt dự kiến chi trả hơn 1.700 tỷ đồng, đồng thời cổ đông cũng nhận thêm cổ phiếu thưởng để gia tăng tỷ lệ nắm giữ.
VIB chọn phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%. Nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ mà không phải bỏ thêm vốn.
Nam A Bank mạnh tay hơn khi phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Đây là mức chia cổ tức cao trong nhóm ngân hàng tầm trung.
VietABank gây chú ý khi phát hành hơn 276 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, theo tỷ lệ khoảng 100:51,19. Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng từ 5.400 tỷ đồng lên tới 8.164 tỷ đồng, củng cố sức mạnh tài chính cho giai đoạn tới.
SHB chọn hình thức kết hợp: trả cổ tức 5% bằng tiền mặt trong đợt 1 và 13% bằng cổ phiếu trong đợt 2. Ngân hàng sẽ phát hành gần 528,5 triệu cổ phiếu để thực hiện chi trả, đưa vốn điều lệ tăng lên mức gần 45.942 tỷ đồng – thuộc nhóm dẫn đầu toàn hệ thống.
MSB cũng không đứng ngoài cuộc, quyết định phát hành 520 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ khoảng 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng sau khi hoàn tất.
Hiện một số ngân hàng khác như TPBank, PGBank, Saigonbank và BacABank cũng đang có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay, nhưng chưa công bố ngày chốt quyền.
TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, đồng thời kết hợp chia thêm 10% tiền mặt. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ khoảng 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.
PGBank và Saigonbank cùng lựa chọn phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến khoảng 10%. Dù chưa ấn định thời gian chốt quyền, kế hoạch này được kỳ vọng giúp các ngân hàng củng cố vốn tự có và nâng cao năng lực tài chính.
Trong khi đó, BacABank dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ khoảng 7,2%. Đây là năm thứ hai liên tiếp ngân hàng này duy trì chính sách trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm bổ sung vốn điều lệ cho tăng trưởng.
Với loạt kế hoạch “khủng” này, thị trường ngân hàng những tháng cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục sôi động, vừa giúp cổ đông hưởng lợi, vừa gia tăng vốn chủ sở hữu cho các nhà băng.
Anh Mai