Cơn ác mộng Hàn Quốc ùa về, ĐT nữ Đức bị gọi là vết nhơ lịch sử bởi báo giới quê nhà

Thứ sáu, 04/08/2023 - 09:35

"Sự sụp đổ, "nỗi kinh hoàng", "vết nhơ"... là những từ ngữ nặng nề mà truyền thông Đức cảm thán về ĐTQG sau chiến dịch thảm họa.

Bất ngờ lớn nhất của vòng bảng VCK World Cup nữ 2023 đến ở bảng H có sự góp mặt của đội tuyển xếp số 2 trên BXH FIFA - Đức. Được kỳ vọng sẽ dẫn đầu bảng đấu nhưng sau cùng, Die Mannschaft lại chỉ đứng thứ 3 và sớm bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đức khởi đầu vòng bảng không hề tồi bằng màn hủy diệt Morocco 6 bàn không gỡ. Tuy nhiên sau đó, đoàn quân do HLV Martina Voss-Tecklenburg dẫn dắt lại hụt hơi khó hiểu với thất bại trước Colombia và trận hòa Hàn Quốc vốn không còn cơ hội đi tiếp.

VCK World Cup 2023 trở thành thảm họa với Đức.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Đức không thể vượt qua vòng bảng ở VCK World Cup. Chiến dịch ê chề tại Úc khiến Die Mannschaft phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận trong nước.

Die Welt mô tả kết quả khó chấp nhận của ĐTQG là "vết nhơ lịch sử". Sport Bild thì gọi hành trình thất bại vừa qua là "sự sụp đổ và nỗi kinh hoàng trong lịch sử World Cup"

Vòng bảng VCK World Cup nữ hạ màn: Nhật Bản hay nhất, cú sốc Đức - Brazil, Mỹ gặp khó vòng 1/8

Spiegel còn khơi lại nỗi đau của bóng đá Đức năm 2018 bằng bình luận: "Ký ức ùa về..." Tại VCK World Cup bóng đá nam ở Nga 5 năm trước, Die Mannschaft cũng bị Hàn Quốc gieo sầu ở lượt trận cuối và muối mặt về nước ngay sau vòng bảng.

Alexandra Popp không cứu nổi đội tuyển quê hương.

Truyền thông Đức chỉ khen ngợi duy nhất Alexandra Popp và cảm thấy tiếc cho tiền đạo 32 tuổi. Popp đã đóng góp tổng cộng 4 bàn thắng qua 3 trận liên tiếp nhưng vẫn không thể cứu vãn màn trình diễn vừa nhạt nhòa vừa dưới sức của cả tập thể.

Video: Việt Nam chạm trán Hà Lan

Nguồn: Next Sports

World Cup nữ là giải đấu thu hút nhiều sự quan tâm trên thế giới (Mặc dù không bằng World Cup). FIFA đã công bố có tổng cộng 1,12 tỷ người theo dõi Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 trên tất cả các nền tảng - một lượng khán giả kỷ lục cho giải đấu, với 993,5 triệu khán giả xem ít nhất một phút phủ sóng trên TV, tăng 30% lượng khán giả cho phiên bản năm 2015 được tổ chức tại Canada, đạt 764,0 triệu. Trận chung kết giữa Hoa Kỳ và Hà Lan (2019) là trận đấu được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ trước đến nay, với lượng khán giả xem trực tiếp trung bình là 82,18 triệu (tăng 56% so với lượng khán giả năm 2015: 52,56 triệu) và đạt tổng số 263,62 triệu người xem. (ít nhất một phút), chiếm 22,9% tổng phạm vi tiếp cận của giải đấu.