Con đường Đại Phong thắm màu áo xanh tình nguyện

Chủ nhật, 13/03/2016 - 17:16

TNV - Nhờ có sự lựa chọn trúng lực lượng chủ lực tham gia thi công là đoàn viên thanh niên, mà con đường Đại Phong đang thi công dang dở buộc phải “đắp chiếu” mấy năm trời nay đã được khởi công trở lại vào ngày 12/11/2015, và hoàn thành ngày 13/3/2016 đúng như dự kiến.

Ước mơ về một con đường

Xã Phong Dụ, Đại Thành, Đại Dực là các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trước năm 2005, người dân xã Đại Thành và Đại Dực mỗi khi có việc cần đến UBND xã, hoặc thăm người thân nếu không muốn “mua” quãng đường dài gần 50 km thì chỉ còn cách đi bộ trên con đường mòn vắt vẻo cheo leo bên những sườn đồi đỉnh núi, lầy lội trơn trượt khi mưa và gian nan nguy hiểm khi nắng. Tương tự như vậy, người dân thôn Khe Mạ xã Phong Dụ đến UBND xã cũng phải đi hơn 7km đường mòn trên núi mới đến đường quốc lộ. Do vậy, đời sống - kinh tế của bà con ở đây không có cơ hội để phát triển, học hành của các cháu học sinh, đi lại của nhân dân và các thầy cô giáo vất vả vô cùng, công tác giữ gìn an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Việc xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 18c – điểm đầu thôn Văn Mây xã Phong Dụ với xã Đại Dực là điều hết sức cấp thiết để đáp ứng lòng mong mỏi và ước mơ suốt ngàn đời của bà con địa phương.

Năm 2010, tuyến đường Văn Mây, xã Phong Dụ - Đại Dực dài 11km được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 89,2 tỷ đồng. Công trình được khởi công năm 2011, tuy nhiên do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, nên công trình phải tạm đình hoãn, giãn tiến độ, tuyến đường tạm dừng ở việc hoàn thành phần nền đường và cống thoát nước với giá trị 27,3 tỷ đồng. Ước mơ có được con đường đi lại thuận lợi vẫn chưa đạt được, nhiều đoạn đường bị sạt lở, sói mòn theo thời gian, do mưa bão và địa hình phức tạp...

Lựa chọn trúng lực lượng nòng cốt

Từ khí thế đang lên của phong trào xây dựng NTM, từ kinh nghiệm trong huy động nguồn lực xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn theo hình thức NTM, mà điển hình là tuyến đường Yên Than – Điền Xá dài 9,2km, tuyến đường Quế Sơn – Quốc lộ 18a dài 5,... Với quyết tâm chính trị và đồng thuận cao, huyện Tiên Yên quyết định tiếp tục đầu tư thi công tuyến đường nối 3 xã: Phong Dụ - Đại Thành – Đại Dực với tên gọi đường Đại Phong, đồng thời lựa chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

Tuyến đường Đại Phong tổng chiều dài 11km (Trong đó: Tuyến từ QL18C - thôn Văn Mây đến thôn Khe Mạ: 7.100m. Tuyến từ thôn Khe Mạ - Trung tâm xã Đại Dực: 3.900m), quy mô mặt đường bê tông rộng 3,5m, nền đường 5m, cùng với hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước hoàn thiện đảm bảo quy định, thi công theo hình thức NTM với sự tham gia của tuổi trẻ Quảng Ninh, các doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên, trong đó nòng cốt là lực lượng thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Vượt qua bao khó khăn vất vả, sau 110 ngày thực tế thi công sự với trên 3.000 công tình nguyện của tuổi trẻ các đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; Trung đoàn 43, sư 395, các cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Đặc biệt là sự đồng thuận, nhiệt tình tham gia, sẵn sàng đóng góp công sức, hiến đất hiến cây, và vật kiến trúc của các bạn trẻ và nhân dân 3 xã (Phong Dụ, Đại Dực, Đại Thành), con đường đã hoàn thành mặt đường bê tông và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí đầu tư trên 14,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 11 tỷ đồng, sự đóng góp ngày công của thanh niên, các cơ quan, đơn vị, lượng lượng vũ trang và nhân dân là 3,2 tỷ đồng, tiết kiệm so với dự toán ban đầu 47,7 tỷ đồng.

Nhờ có sự lựa chọn trúng lực lượng chủ lực tham gia thi công là đoàn viên thanh niên, mà con đường Đại Phong đang thi công dang dở buộc phải “đắp chiếu” mấy năm trời nay đã được khởi công trở lại vào ngày 12/11/2015, và hoàn thành ngày 13/3/2016 đúng như dự kiến.

Con đường thắm màu áo xanh tình nguyện

Đại Phong là tuyến đường có địa hình phức tạp, chạy qua các khu vực núi cao, khe suối sâu thuộc dãy Thông Châu – dãy núi có độ cao cao nhất khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều đoạn đường có độ dốc lớn trên 14%, lại là đường độc đạo, dân cư thưa thớt, nhiều đoạn không có dân cư sinh sống nên việc vận chuyển nguyên vật liệu, nguồn cấp nước, máy móc hỗ trợ thi công, tổ chức thi công; việc đảm bảo hậu cần, nơi ăn nghỉ cho lực lượng tham gia thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó thời tiết vừa qua luôn diễn biến bất thường, đặc biệt là đợt rét đậm, rét hại, mưa kéo dài đầu tháng 01/2016 với nhiệt độ có ngày xuống dưới 2oC đã ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ công trình.

Song với ý chí khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành con đường đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đã không quản ngại gian nan vất vả, kể cả những ngày mưa rét vẫn bám trụ thi công trên công trường.

Suốt thời gian thi công, trên tuyến đường luôn tấp nập rộn ràng màu áo xanh tình nguyện, quân phục bộ đội xen lẫn những sắc màu trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Các đoàn viên thanh niên đã làm việc, ăn nghỉ tại công trường; Hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia thi công ở những vị trí khó nhất, những phần việc nặng nhọc nhất.

Những thời điểm căng thẳng nhất là những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2016, để đẩy nhanh tiến độ công trình, 3 ca liên tục là đề xuất của các lực lượng tham gia thi công, rất nhiều ca đêm làm việc đến gần 12 giờ đêm, quyết tâm đạt khối lượng trong ngày đã đề ra; tuyến đường còn lại được huyện chia làm 4 đoạn thi công với lực lượng, phương tiện, thiết bị được huy động tối đa.

Chính từ những điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thi công khó khăn ấy, tinh thần lao động hăng say của tuổi trẻ được nhân lên thành một phong trào thi đua sôi nổi, tại các ca làm việc, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và nhân dân thi đua với nhau về năng suất, chất lượng thi công.

Đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và chính quyền tỉnh Quảng Ninh biểu dương khen thưởng: Đoàn Thanh niên xã Phong Dụ, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban TNNT CNV và Đô thị - Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên PCCC tỉnh Quảng Ninh, Trần Văn Hùng – Bí thư Đoàn xã Phong Dụ, Nguyễn Thái Ninh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh, Phạm Thái Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh,.. Và đặc biệt là bạn trẻ Đoàn Hồng Khuyên (cán bộ Huyện đoàn Tiên Yên) đã cắm chốt, bám trụ ròng rã suốt 4 tháng 3 ngày liên tục trên tuyến đường từ lúc chuẩn bị khởi công cho đến khi hoàn thành.

Trong quá trình triển khai thi công, đảng bộ huyện, đảng bộ các xã và lực lượng tình nguyện tham gia thi công đã thực hiện tốt công tác dân vận, bàn bạc công khai, dân chủ, ưng với cái bụng của bà con, nên nhân dân trên tuyến đường Đại Phong ngoài việc tham gia tích cực ngày công, đã tự nguyện hiến đất ở, đất sản xuất tạo mặt bằng sạch cho công trình, còn vui mừng tạo điều kiện giúp đỡ về nơi ăn, chốn ở, các điều kiện sinh hoạt cho lực lượng tình nguyện lên tham gia thi công. Sự đoàn kết gắn bó, sẻ chia giữa lực lượng tình nguyện với bà con nhân dân đã để lại trong lòng mỗi bạn trẻ tình nguyện và bà con địa phương những kỷ niệm đẹp về con đường thắm áo xanh tình nguyện.

Mở ra hướng phát triển sản xuất phù hợp với thế mạnh địa phương

Tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" của đoàn viên thanh niên thể hiện trên công trường Đại Phong những ngày qua đã để lại những tình cảm và dấu ấn vô cùng tốt đẹp trong lòng nhân dân các xã vùng cao. Nhìn những tháng ngày lao động miệt mài, vất vả và thành quả mà các bạn trẻ tình nguyện đã đạt được, bà con nơi đây thêm mến yêu và tin tưởng về tuổi trẻ hôm nay luôn tiếp nối truyền thống là lực lượng xung kích đi đầu trong việc giúp đỡ nhân dân, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Con đường Đại Phong hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương của nhân dân được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường giao lưu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giữa các dân tộc thuộc huyện Tiên Yên với các địa phương lân cận như huyện Bình Liêu và Đầm Hà – tỉnh Quảng Ninh, Đình lập – Lạng sơn, mà còn là con đường góp phần trong việc đảm bảo an ninh – quốc phòng khu vực phòng thủ phía Đông bắc tỉnh Quảng Ninh

Từ đây bà con người Dao, Sán Chỉ, Tày ở các thôn Văn Mây, Khe Mạ, Khe Quang (thôn xa xôi khó khăn nhất của 3 xã) sẽ thuận lợi trong phát triển các mô hình sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với thế mạnh địa phương như miến dong Đại Dực, ngan sao đen, gà Phong Dụ, rau cải Đại Thành...để cùng nhau cải thiện đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành đường Đại Phong:

Văn nghệ chào mừng.

Anh Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
cắt băng khánh thành đường Đại Phong.

Niềm vui của đồng bào địa phương trong ngày hội đón mừng con đường hằng mơ ước.

Trong 02 ngày tình nguyện, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, điều kiện thi công khó khăn,
hơn 20 bạn trẻ Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 152m đường
(vượt chỉ tiêu 67m so với kế hoạch đề ra). Ảnh do đơn vị cung cấp.

Phạm Quỳnh