
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan
Đến dự và động viên chị em nữ công đoàn có Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Triệu Tài Vinh, Đỗ Văn Phới, Nguyễn Lam, các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và toàn thể các nữ đoàn viên Công đoàn cơ quan.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà chúc mừng nữ công đoàn Ban
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan đã quan tâm tâm, động viên nữ đoàn viên Công đoàn cơ quan ; đồng thời gửi lời chúc mừng tới tất cả nữ cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Sự kiện này là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp, những chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với các phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tri ân những đóng góp vô giá của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và những đóng góp của nữ cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói riêng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà chúc mừng nữ công đoàn Ban
Theo đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Công tác tuyên giáo và dân vận luôn là công việc khó và ngày càng đặt ra nhiều thách thức cần nỗ lực vượt qua để góp phần cùng các lĩnh vực khác đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Do đó, trách nhiệm đối với những người làm công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng là rất nặng nề, trong đó có những nữ đoàn viên cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã và đang không ngừng nỗ lực cống hiến, tận tâm, tận lực, ra sức sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, được ngành tuyên giáo và dân vận cả nước kỳ vọng và tin tưởng. Các chị, các em không chỉ "giỏi việc nước" mà luôn "đảm việc nhà", luôn là người giữ ngọn lửa ấm, là điểm tựa trong gia đình, chăm chồng, chăm con, giáo dục, dạy dỗ con cái nên người.

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà chúc mừng nữ công đoàn Ban
Những đóng góp của các nữ đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong những năm qua luôn được Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan ghi nhận và biểu dương: tỷ lệ số lượng cán bộ nữ là lãnh đạo, người đứng đầu các vụ, đơn vị được tăng lên; số lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, tham gia lãnh đạo công tác công đoàn ngày càng nhiều; chất lượng tham mưu ngày càng nổi bật và thể hiện rõ tư duy linh hoạt, sáng tạo, đổi mới. Và đặc biệt, sự cần cù, tinh thần trách nhiệm với công việc, sự nhạy bén trong tham mưu và bản lĩnh chính trị kiên định luôn là ưu điểm nổi bật của phụ nữ ngành tuyên giáo và dân vận. Bên cạnh đó, các chị, các em luôn là những tấm gương tiên phong gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà gần đây nhất là thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà chúc mừng nữ công đoàn Ban

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà chúc mừng nữ công đoàn Ban
Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy cho biết, thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn xa; công việc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ ngày càng nhiều. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc khó, đồng chí mong rằng cùng với các nam đoàn viên công chức, người lao động của Ban, các chị, các em nỗ lực hơn nữa, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận; phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trong lao động, công tác, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa đường lối của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo và dân vận. Mỗi nữ cán bộ ngành tuyên giáo và dân vận phải thực sự trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, khoa giáo và dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng, đồng thời cũng là những người mẹ, người vợ, người con hiếu nghĩa trong gia đình, không ngừng xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe Th.S Nguyễn Thuý Quỳnh, Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tọa đàm, chia sẻ chuyên đề Hạnh phúc gia đình trong kỷ nguyên số. Qua toạ đàm, các nữ công đoàn viên cơ quan có thêm những kiến thức bổ ích trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình hạnh phúc, nuôi dạy, giáo dục con cái trong bối cảnh hiện nay.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm với nữ công đoàn viên Ban
Hội nghị gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ góp phần ôn lại truyền thống lịch sử của phụ nữ; giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, người lao động ngành tuyên giáo và dân vận. Đồng thời, là cơ hội để các nữ đoàn viên giao lưu, chia sẻ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và cùng nhau thúc đẩy những giá trị tốt đẹp, xây dựng hạnh phúc gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Hà Vy