
TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức
Dự án chính thức khởi công từ năm 2021, gồm một tầng hầm và mười tầng nổi, xây dựng trên diện tích hơn 58.000 m² với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.915 tỷ đồng. Sau hơn ba năm thi công khẩn trương, bệnh viện hiện đại này đáp ứng quy mô 1.000 giường, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi, tương đương một cơ sở y tế tầm cỡ quốc tế cho người dân TP Thủ Đức và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai…

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà cho người bệnh cao tuổi tại khoa Cấp cứu
Buổi lễ có sự hiện diện của bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cùng lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành và đại diện các bệnh viện đầu ngành. Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết dành lời chúc mừng sâu sắc đến Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công, nhấn mạnh rằng trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm nửa thế kỷ đất nước thống nhất, việc đưa Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức vào vận hành không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống y tế trung tâm thành phố mà còn mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho đông đảo người dân vùng Đông Bắc và các địa phương giáp ranh. Bà kỳ vọng bệnh viện sẽ tiếp tục chủ động xây dựng phương án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối để sớm hình thành các phác đồ, quy trình, kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong cấp cứu chấn thương và can thiệp nội mạch.

Các đại biểu tham quan 1/22 phòng mổ áp lực âm với trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế
Ban Quản lý dự án cho biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được quy hoạch với tổng mặt bằng bài bản: khu hành chính – khám chữa bệnh được ngăn chia rõ ràng, khoa cận lâm sàng và khối phẫu thuật tách biệt an toàn, kết hợp cảnh quan sân vườn, lối giao thông nội bộ thông thoáng nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế đã trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật như hệ thống chống nhiễm khuẩn, cấp khí y tế trung tâm, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp. Với quy mô 1.000 giường, bệnh viện được trang bị dàn thang máy chuyên dụng cho cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân nặng, cabin vận chuyển thuốc – vật tư riêng biệt, bảo đảm tiến độ và an toàn khi vận hành.

Theo TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, dù mới đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận bình quân hơn 3.500 lượt khám mỗi ngày. Trong năm đầu tiên, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện thành công hàng ngàn ca can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh – sản phụ khoa, điều trị ung thư và phẫu thuật chấn thương nặng. Bệnh viện hiện sở hữu hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy CT 256 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, X-quang kỹ thuật số, siêu âm Doppler 3D/4D, cùng các thiết bị xét nghiệm sinh hóa, huyết học, định lượng HBV-DNA, tầm soát ung thư… tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn.

Hướng đến giai đoạn 2025–2030, bệnh viện đặt mục tiêu trở thành cơ sở đa khoa hạng I theo Luật Khám chữa bệnh năm 2023, cung cấp đầy đủ dịch vụ từ khám cơ bản đến điều trị chuyên sâu, phấn đấu đạt chuẩn quốc tế cho các chuyên ngành can thiệp tim mạch và ngoại khoa. Trên nền tảng chuyên khoa nền tảng vốn có như cấp cứu, hồi sức, nội – nhi, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, bệnh viện sẽ tập trung đẩy mạnh can thiệp nội mạch (tim mạch, thần kinh, mạch máu ngoại biên) và cấp cứu chấn thương (thần kinh, ngực, bụng, hàm mặt), song song với phát triển phẫu thuật tổng quát, ung thư, lồng ngực, thần kinh, chỉnh hình, sản phụ khoa, phục hồi chức năng.
Để thực hiện mục tiêu này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: xây dựng đề án phát triển chi tiết cho từng giai đoạn, tăng cường đào tạo chuyên môn và quản trị bệnh viện, thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối — trong đó thành lập "khoa vệ tinh" để chuyển giao kỹ thuật và huấn luyện nhân lực — cũng như liên kết với các trường Đại học Y Dược để trở thành bệnh viện thực hành cho sinh viên. Sở Y tế TP HCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời đề nghị Ban Giám đốc bệnh viện phối hợp rà soát danh mục trang thiết bị để trình Hội đồng chuyên gia phản biện nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí.

Với dân số hơn 1 triệu người và tốc độ đô thị hóa nhanh, TP Thủ Đức hiện là đầu mối kinh tế – xã hội năng động của thành phố, tiếp giáp Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, cùng với các bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2, Thành phố Thủ Đức, Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt, Quân dân y Miền Đông, Hoàn Mỹ Thủ Đức, Quốc tế Mỹ…, sẽ hình thành cụm y tế chuyên sâu, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe không chỉ cho người dân địa phương mà còn giảm tải cho các bệnh viện trung tâm TP HCM.
Khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức vào dịp trọng đại 30/4–1/5 thể hiện quyết tâm của TP HCM trong việc xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại và kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Với tầm nhìn đến năm 2030, bệnh viện sẽ không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển chuyên khoa mũi nhọn và đào tạo nguồn nhân lực y tế, qua đó khẳng định vị thế là bệnh viện hạng I, chuẩn quốc tế và trung tâm y tế chủ lực của khu vực Đông Nam Bộ.
Tấn Tài