


Không khí cử tri là đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã phấnkhởi, nô nức rủ nhau đi bỏ phiếu bầu cử.
Theo ông Phạm Tiến Lâm – Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Púng Luông – từ 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 59 phút ngày hôm nay (15/3), tại 16 khu vực bỏ phiếu của xã Púng Luông đồng loạt tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã, lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn xã được phân công đến dự lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu của xã; Lễ khai mạc diễn ra đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo hướng dẫn, quy định của tỉnh, trung ương.
Đúng 7 giờ 00 phút cùng ngày, tại các điểm bầu cử các cử tri bắt đầu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, các Tổ bầu cử đã mời 05 người đại diện các dòng họ (là những người có uy tín) trong thôn lên bỏ phiếu khai mạc. Đặc biệt trong đó, cử tri cao tuổi nhất đi bỏ phiếu là cụ Giàng Nủ Súa 114 tuổi, ở thôn Sua Lông và là cử tri thuộc Tổ bầu cử số 4, Đơn vị bầu cử số 2 của xã Púng Luông. Cụ tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh và minh mẫn nên đã được con cháu chở đến tận điểm bầu cử nằm cách nhà khoảng 01 km để bỏ phiếu, hoàn thành quyền bỏ phiếu bầu cử của mình.
Ngoài ra còn có 13 cử tri từ 100 tuổi trở lên, gồm 04 cử tri 100 tuổi và 9 cử tri trên 100 tuổi.
Cũng theo ông Phạm Tiến Lâm, tổng số cử tri của xã là 11.277 cử tri; đến thời điểm 14 giờ 00 phút đã có 11.277 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử. "Không khí ngày bầu cử trong xã vui tươi, phấn khởi; Nhân dân trong xã ủng hộ cao và đặt nhiều kỳ vọng vào những người ứng cử và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây thực sự là ngày hội của toàn dân." – vị Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Púng Luông phấn khởi nói.


Mang hòm phiếu đến tận nhà các cử tri già yếu, đau ốm,.. tạo thuận lợi để các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử của mình.
Được biết, thời tiết ngày bầu cử tại xã Púng Luông mát mẻ, không mưa; tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương trong ngày bầu cử ổn định, tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Đồng thời, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như: Nước uống, văn phòng phẩm, phông rạp, trang trí khánh tiết… được xã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đã góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.
Phạm Quỳnh
Ảnh do địa phương cung cấp dùng để minh họa