
Không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nhiều bạn trẻ còn mang theo những kỳ vọng lớn lao gửi gắm vào các đại biểu được lựa chọn – đặc biệt là những “gương mặt mới” đại diện cho thế hệ năng động trong kỷ nguyên chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
“Lá phiếu đầu đời” – dấu mốc đáng nhớ của nhiều bạn trẻ
Ngày Chủ nhật 15/3/2026 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với hàng triệu cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bầu cử. Tại nhiều điểm bỏ phiếu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt để thực hiện quyền công dân của mình.
Trong dòng người đến bỏ phiếu, Trần Minh Hoàng, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử. Khi bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào của một công dân khi được trực tiếp góp phần lựa chọn những người đại diện cho mình.”.

Cùng chung cảm xúc, Trương Châu Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Quốc tế Miền Đông, cho biết trước ngày bầu cử anh và nhiều sinh viên đã chủ động tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.
Theo Phước Lộc, thế hệ Gen Z ngày nay tiếp cận thông tin rất nhanh và có xu hướng đưa ra lựa chọn dựa trên những tiêu chí rõ ràng về năng lực, uy tín và tầm nhìn phát triển.
Không chỉ trong cộng đồng sinh viên, tinh thần trách nhiệm công dân cũng được thể hiện rõ trong đội ngũ trí thức trẻ. Đặng Thị Lệ Hằng, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng mỗi kỳ bầu cử là dịp để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định tương lai đất nước.
“Sau khi bỏ phiếu, tôi càng cảm nhận rõ rằng tiếng nói của người dân được gửi gắm qua lá phiếu. Đây là cách để chúng ta góp phần lựa chọn những người có đủ năng lực và trách nhiệm xây dựng chính sách phát triển đất nước,” chị chia sẻ.
Kỳ vọng gửi gắm vào các đại biểu nhiệm kỳ mới
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, nhiều cử tri trẻ cho biết họ đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026 – 2031, đặc biệt là những đại biểu trẻ tuổi.

Trong các cuộc trao đổi sau ngày bầu cử, ba chủ đề được thanh niên nhắc đến nhiều nhất là giáo dục – khởi nghiệp – chuyển đổi số.
Theo Trương Châu Phước Lộc, sinh viên mong muốn các đại biểu sẽ thúc đẩy những chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, mở rộng các chương trình trao đổi quốc tế và xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học.
Ở góc nhìn của một công dân trẻ tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Ngọc Minh Anh bày tỏ kỳ vọng vào việc hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.
“Người trẻ có ý tưởng và sự dấn thân, nhưng để biến ý tưởng thành sản phẩm có giá trị cho xã hội, chúng tôi cần những chính sách hỗ trợ rõ ràng hơn, đặc biệt là sự kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu,” Minh Anh nói.
Bên cạnh đó, nhiều cử tri trẻ cũng mong muốn các đại biểu nhiệm kỳ mới quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an sinh xã hội gắn với thanh niên như việc làm bền vững, nhà ở xã hội hay sức khỏe tinh thần.
Ngô Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Sài Gòn, cho rằng những đại biểu trẻ sẽ có khả năng mang “hơi thở đời sống” vào nghị trường.
“Họ hiểu rõ những áp lực và khó khăn của người trẻ trong học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng tiếng nói của thanh niên sẽ được phản ánh mạnh mẽ hơn trong các chính sách,” anh nói.
Trong danh sách ứng cử viên năm nay, doanh nhân Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1994) – một trong những ứng cử viên trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh – đã nhận được nhiều sự quan tâm khi đề xuất các giải pháp về nhà ở xã hội cho người lao động trẻ tại đô thị.
Công nghệ giúp bầu cử gần gũi hơn với người trẻ
Một điểm mới trong kỳ bầu cử năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong công tác tuyên truyền.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên đã được tổ chức trước ngày bầu cử nhằm giúp người trẻ hiểu rõ hơn về quy trình và ý nghĩa của việc bỏ phiếu.
Ở Quảng Ninh, các video tuyên truyền về bầu cử ứng dụng trí tuệ nhân tạo với phong cách điện ảnh đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook.
Theo Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM, việc kết hợp giữa công nghệ và các hoạt động sinh viên đã giúp nhiều bạn trẻ hiểu rõ quy trình bỏ phiếu, từ đó tham gia ngày bầu cử một cách chủ động và trách nhiệm.
Khát vọng đóng góp cho kỷ nguyên phát triển mới
Kỳ bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đối với thế hệ trẻ, lá phiếu ngày 15/3 không chỉ là quyền công dân mà còn là cách thể hiện trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Kỹ sư công nghệ Nguyễn Chí Đông thuộc Viettel cho rằng những đại biểu được bầu lần này cần có tầm nhìn dài hạn về khoa học – công nghệ và phát triển bền vững.
“Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để Việt Nam bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,” anh nói.
Niềm tin của thế hệ trẻ
Sự tham gia đông đảo và đầy trách nhiệm của cử tri trẻ trong ngày bầu cử đã khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ thanh niên trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước.

Lá phiếu của tuổi trẻ không chỉ là biểu hiện của quyền công dân, mà còn là thông điệp về niềm tin và kỳ vọng vào một bộ máy lãnh đạo năng động, sáng tạo, hành động vì sự phát triển của đất nước.
Với tinh thần “Tôi đi bầu – Tôi tự hào”, thế hệ trẻ Việt Nam đang khẳng định họ không đứng ngoài cuộc, mà chính là lực lượng góp phần tạo nên một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp hành động, kiến tạo và phát triển, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Tấn Tài