Củng cố niềm tin vào chế độ XHCN bằng những chiến thắng của dân tộc cho thanh niên ngày nay

Thứ ba, 05/12/2017 - 15:16

TNV - Dân tộc Việt Nam với hơn mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đó là lịch sử thành văn ghi đậm những đau thương mất mát vô bờ bến của lớp lớp những thế hệ người con ưu tú của dân tộc ngã xuống để giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc cho muôn dân.

Trong cuộc chiến ấy máu và hoa được viết nên bởi tinh thần, ý chí, bản lĩnh của những con người nhỏ bé, bình dị nhưng mang trong mình sức mạnh vô song mà không vũ khí nào có thể đánh bại. Do đó, việc tăng cường bồi dưỡng những chiến thắng của dân tộc để củng cố niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào con đường cách mạng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta dứt khoát lựa chọn đi theo cho thanh niên hiện nay là rất quan trọng, trực tiếp góp phần tạo ra lực lượng kế cận tiếp bước con đường xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường có vị thế nhất định trên trường quốc tế.

Thanh niên Việt Nam hiện nay thật may mắn và cũng vinh dự, tự hào được sinh ra, lớn lên trong dân tộc anh hùng với những con người anh hùng. Được thừa hưởng truyền thống của ông cha, được nuôi dưỡng, tắm mình bằng những câu chuyện, bài giảng ở gia đình, nhà trường và xã hội, thanh niên Việt Nam đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực để tiếp bước truyền thống cách mạng của ông cha trong lịch sử. Thông qua những cuộc hành quân về nguồn, các chương trình tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, tri ân thắp nến các anh hùng liệt sĩ, tham dự các cuộc thi trên đấu trường quốc tế giành được giải cao…Qua đó cho thấy, niềm tin, lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm sánh vai cùng các cường quốc năm châu thế giới đã được thanh niên Việt Nam chuyển hoá ra bên ngoài bằng những kết quả cụ thể; những chiến thắng của dân tộc như nguồn gốc, động lực thôi thúc mỗi thanh niên vững bước vượt qua muôn trùng khó khăn, vất vả, gian lao để học tập, rèn luyện, làm việc  cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thực tế hiện nay, có một bộ phận thanh niên sống buông thả, sống thực dụng có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó, ngại khổ, không chịu khó tu dưỡng phấn đấu rèn luyện, ăn chơi, đua đòi dẫn đến vi phạm pháp luật, sống thiếu trách nhiệm với gia đình, với người thân và mọi người xung quanh…Vì vậy, vấn đề tăng cường bồi dưỡng những chiến thắng của dân tộc để củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho thanh niên Việt Nam hiện nay lại càng đặt ra một cách gắt gao cấp bách hơn bao giờ hết, muốn vậy, cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về những chiến thắng của dân tộc cho thanh niên Việt Nam hiện nay

Quá trình tuyên truyền, giáo dục về những chiến thắng của lịch sử dân tộc cũng đồng thời là quá trình xây dựng, bồi dưỡng niềm tin cho thanh niên của các chủ thể giáo dục khác nhau vào sự chính nghĩa của cuộc chiến mà nhân dân ta tiến hành, vào con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…Đó là sự thẩm thấu và lan toả từng bước một của quá trình nhận thức, tin và quyết tâm đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm đi theo nó đến cùng.

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng xã hội cho thanh niên Việt Nam hiện nay

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng xã hội của thanh niên hiện nay rất phong phú, đa dạng do Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức như: Cuộc vận động “xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với mục tiêu, Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới; Thanh niên vì biển đảo, quê hương…Qua những cuộc phát động như vậy, sẽ khơi dậy trong trí nhớ của thanh niên về những chiến thắng của dân tộc, xây dựng tình yêu thương con người trong mỗi thanh niên, biết lắng nghe, sẽ chia với những gian lao, vất vả của người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và củng để củng cố động cơ ý chí vào con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa cho mỗi thanh niên.

Ba là, kiên quyết đấu tranh với lối sống thực dụng, thờ ơ chạy theo danh vọng, tiền tài quay lưng lại với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc trong thanh niên

Các chủ thể giáo dục ở những cương vị, chức trách khác nhau cần định hướng tốt cho con cái của mình những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đi theo con đường đúng đắn, phù hợp với năng lực, trình độ của bản thân; loại bỏ những cái xấu, cái không tốt, không nên học, không nên theo những cái mà đông đảo xã hội không cần; tăng cường quản lý, giáo dục con cái trong mọi hoạt động để có những phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống xảy ra.

Những chiến thắng của dân tộc như bệ phóng để cho mỗi thanh niên Việt Nam mang theo trên suốt hành trang chinh phục tri thức chiếm lĩnh những đỉnh cao của những phát minh về khoa học, công nghệ thông tin, thực hiện ước mơ, khát vọng, lý tưởng của mình, đúng như Lý Tự Trọng đã nói: Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác.

Nguyễn Phú Phương - Học viện chính trị Bộ quốc phòng