logo
ISSN 2734-9020

Đà Nẵng hé lộ “siêu cấu trúc” quy hoạch 50 năm

Thứ tư, 09/09/2026 - 08:41

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Với định hướng hình thành chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, Đà Nẵng trong tương lai sẽ được tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”, hướng tới trở thành đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái và trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực.

Bộ Xây dựng thẩm định quy hoạch Đà Nẵng cho giai đoạn phát triển mới

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở để triển khai đồ án quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, định hướng tổ chức không gian phát triển đô thị trong nhiều thập kỷ tới.

Theo định hướng quy hoạch, Đà Nẵng sẽ phát triển theo mô hình thành phố hiện đại, thông minh, sinh thái, đáng sống, đồng thời phát huy vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia và khu vực miền Trung.

Quy hoạch mới không chỉ tập trung vào khu vực đô thị trung tâm hiện hữu mà hướng đến việc mở rộng không gian phát triển, khai thác lợi thế về kinh tế biển, logistics, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao.

2050: Đà Nẵng hướng tới đô thị khoảng 6 triệu dân

Một trong những nội dung đáng chú ý trong nhiệm vụ quy hoạch là mục tiêu phát triển quy mô dân số trong tương lai.

Theo định hướng, đến năm 2050, dân số toàn thành phố Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 6 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 4 triệu người.

Để đáp ứng tốc độ phát triển này, thành phố sẽ cần một không gian đô thị lớn hơn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, cùng các khu vực phát triển mới.

Theo dự thảo, đất dân dụng đô thị đến năm 2050 dự kiến khoảng 28.000 - 44.000ha, trong khi đất dân dụng khu vực nông thôn khoảng 30.000ha.

Những con số này cho thấy quy hoạch mới không đơn thuần là việc điều chỉnh đô thị hiện hữu, mà là bước chuẩn bị cho một cấu trúc đô thị hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu phát triển trong nửa thế kỷ tới.

“3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”: Bản đồ phát triển mới của Đà Nẵng

Điểm nhấn quan trọng nhất trong Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050 là định hướng hình thành mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”.

Theo đó, không gian phát triển của Đà Nẵng trong tương lai sẽ được tổ chức theo hướng liên kết giữa khu vực đô thị trung tâm, vùng ven biển, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và miền núi phía Tây.

Trong đó, 3 cực phát triển chính gồm:

  • Cực phía Bắc lấy trung tâm Đà Nẵng hiện hữu và khu vực mở rộng làm hạt nhân, tiếp tục giữ vai trò trung tâm về hành chính, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch và đổi mới sáng tạo.
  • Cực phía Nam gồm Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành, được định hướng trở thành cụm động lực phát triển mới, gắn với công nghiệp, logistics, dịch vụ, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
  • Cực liên kết khu vực Nam Hội An gồm Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn, phát triển dựa trên lợi thế về du lịch, văn hóa, sinh thái và không gian di sản.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định 2 trục phát triển Bắc - Nam cùng 4 hành lang Đông - Tây, tạo mạng lưới kết nối giữa khu vực ven biển phía Đông với vùng nông nghiệp, lâm nghiệp và miền núi phía Tây.

Mô hình này được kỳ vọng giúp Đà Nẵng hình thành một hệ thống đô thị liên kết, giảm áp lực lên khu vực trung tâm hiện hữu, đồng thời mở rộng dư địa phát triển cho các khu vực mới.

Tam Kỳ 9.398ha, Hội An 6.355ha giữ vai trò gì trong Đà Nẵng tương lai?

Trong cấu trúc phát triển mới, các đô thị phía Nam được xác định là những cực tăng trưởng quan trọng.

Theo dự thảo quy hoạch, đô thị Tam Kỳ có diện tích khoảng 9.398ha, dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 280.000 người.

Tam Kỳ được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế và giáo dục, đồng thời là hạt nhân đô thị thuộc cụm động lực phát triển khu vực phía Nam.

Trong khi đó, đô thị Hội An có diện tích khoảng 6.355ha, dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 230.000 người.

Hội An tiếp tục được xác định là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn, với yêu cầu phát triển dựa trên nguyên tắc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Định hướng dành cho Hội An nhấn mạnh việc lấy cấu trúc cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái và giá trị văn hóa đặc trưng làm nền tảng phát triển.

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và đổi mới sáng tạo

Trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Thành phố cũng tiếp tục phát huy các lợi thế về du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao và dịch vụ quốc tế.

Việc tổ chức lại không gian đô thị theo hướng đa cực sẽ tạo điều kiện để các khu vực phát triển theo thế mạnh riêng, thay vì phụ thuộc quá lớn vào khu vực trung tâm.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của các đô thị lớn trên thế giới, khi mô hình đa trung tâm giúp phân bổ dân cư, hạ tầng và hoạt động kinh tế hiệu quả hơn.

Tầm nhìn 2075: Thành phố sinh thái, thông minh mang tầm quốc tế

Không chỉ đặt mục tiêu đến năm 2050, quy hoạch còn mở rộng tầm nhìn đến năm 2075 với định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và có sức hấp dẫn quốc tế.

Trong tương lai dài hạn, thành phố sẽ phải giải quyết nhiều bài toán lớn như phát triển hạ tầng đồng bộ, cân bằng giữa đô thị hóa và bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút nguồn lực đầu tư.

Tuy nhiên, với định hướng “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”, Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đang mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó thành phố không chỉ là đô thị biển đáng sống mà còn hướng tới vai trò trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế của khu vực miền Trung.

Đăng Thy