logo
ISSN 2734-9020

Đà Nẵng hé lộ ý tưởng tổ hợp giải trí biển với 5 phân khu, 7 “con sóng”

Thứ năm, 08/10/2026 - 15:06

Đề xuất Ocean Seven – Danang của Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam mở ra ý tưởng kết hợp du lịch biển với biểu diễn công nghệ. Thành phố đang xem xét hồ sơ nghiên cứu, hướng tới bổ sung sản phẩm cho kinh tế đêm.

5 phân khu, 7 “con sóng” và điểm nhấn Ocean Heart

Trong phương án doanh nghiệp giới thiệu, tổ hợp có ba lớp vận hành: 5 Zones tổ chức không gian; 7 Waves dẫn dắt câu chuyện, trải nghiệm; Ocean Heart đảm nhiệm vai trò điểm nhấn, tạo cao trào.

Một sản phẩm được đề xuất là chương trình định kỳ “Seven Waves Awaken – Bảy Con Sóng Thức Giấc”, phối hợp âm nhạc, ánh sáng, nhạc nước, laser, trình chiếu và drone. Doanh nghiệp mong muốn hình thành tiết mục đặc trưng để thu hút khách và tạo dấu ấn cho điểm đến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá ý tưởng có khả năng tạo sản phẩm mới, phục vụ phát triển kinh tế đêm.

Trước 20/10, phải báo cáo hồ sơ đề xuất

Tại cuộc họp sáng 8/10/2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu doanh nghiệp phối hợp cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời nếu phát sinh vướng mắc. Sở Tài chính làm đầu mối hướng dẫn, cùng các sở, ngành rà soát và trình UBND thành phố xem xét trước 20/10/2026.

Đà Nẵng xác định kinh tế đêm là động lực tăng trưởng mới, cần phát triển trên nhiều lĩnh vực, không gian và loại hình trải nghiệm. Định hướng xuyên suốt là lấy văn hóa làm lợi thế cạnh tranh, công nghiệp sáng tạo làm trụ cột, đồng thời bảo đảm môi trường, an ninh và quyền lợi cộng đồng.

Với yêu cầu hoàn thiện, rà soát hồ sơ này, đề xuất tổ hợp giải trí biển hiện vẫn ở bước nghiên cứu.

Ở cấp quốc gia, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 đặt Đà Nẵng cùng Hà Nội, TP.HCM trong nhóm ba cực tăng trưởng du lịch cần phát triển mạnh. Văn bản hướng ngành du lịch chuyển sang tăng chất lượng, giá trị trải nghiệm và khả năng cạnh tranh.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế cho kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển và các tổ hợp du lịch, giải trí, văn hóa, thể thao. Hệ sinh thái dịch vụ được định hướng kết nối mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật với hạ tầng điểm đến.

Gần 15,9 triệu lượt khách, nhu cầu trải nghiệm tiếp tục tăng

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, cao hơn 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 8,13 triệu lượt, tăng 24,3%.

Doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 52.945 tỷ đồng, tăng 26,2%. Riêng lữ hành đạt khoảng 4.028 tỷ đồng, tăng 16,5%; lượng khách sử dụng tour đạt khoảng 1,35 triệu lượt, tăng 14,7%.

Thành phố còn mở rộng phân khúc du lịch cưới và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện (MICE). Trong tám tháng đầu năm, Đà Nẵng đón, hỗ trợ 40 sự kiện cưới quốc tế. Riêng tháng 8 có 29 đoàn MICE với 7.574 lượt khách.

Sự tăng trưởng du lịch cũng thể hiện trong bức tranh kinh tế chung. GRDP Đà Nẵng chín tháng tăng khoảng 10,31%; riêng quý III, khu vực dịch vụ tăng 12,39%. Dịch vụ đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP của thành phố trong cả quý III và chín tháng.

Các hoạt động buổi tối đã hình thành nhiều điểm đến quen thuộc, gồm tàu du lịch sông Hàn, phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà, vũ hội và âm nhạc đường phố. Không gian ẩm thực kết hợp văn hóa, giải trí góp phần mở rộng nhu cầu tiêu dùng.

Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn Quốc, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và trải nghiệm ẩm thực tại Chợ Cồn cũng làm phong phú lựa chọn cho khách.

3 đêm pháo hoa trên biển, thêm hướng phát triển sản phẩm định kỳ

Một ví dụ gần đây là An Hải Festival 2026, diễn ra từ 18/9 đến 4/10 trên diện tích hơn 30.000 m². Lễ hội thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách.

Điểm nhấn gồm ba đêm pháo hoa trên biển kết hợp âm nhạc, ánh sáng; khu ẩm thực biển; gian hàng OCOP, đặc sản và quà lưu niệm. Công nghệ AI được sử dụng để tái hiện làng An Hải thế kỷ XVIII và cuộc đời danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo phường nhấn mạnh hướng chuyển từ sự kiện riêng lẻ sang sản phẩm du lịch biển có lịch tổ chức định kỳ và nhận diện thương hiệu. Địa phương dự kiến duy trì, nâng chất lượng, mở rộng quy mô; đồng thời đề xuất đưa lễ hội thành sự kiện thường niên cấp thành phố.

Hoạt động tìm kiếm thị trường cũng tiếp tục trong tháng 10. Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF) dự kiến tổ chức từ 16–19/10 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, với thông điệp kết nối đối tác và hợp tác phát triển.

Sự kiện hướng tới tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi về đầu tư, công nghệ, thị trường và sản phẩm. Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng định hướng phát triển ngày hội thành hoạt động thường niên, kết nối bên mua, bên bán dịch vụ của các điểm đến trên cả nước với đối tác quốc tế.

Đăng Thy