Có một sự thật đáng buồn là bóng đá nữ thường ít được chú ý như bóng đá nam. Người ta ít để ý đến những giọt mồ hôi nghiêm túc và nỗ lực của các nữ chiến binh, chỉ cho đến khi có thành tích bất ngờ thì mới nhận ra họ luôn ở đó, nỗ lực chiến đấu, nỗ lực mang thành tích về cho màu cờ sắc áo.
Gia cảnh khó khăn, ở CLB thiếu trang thiết bị tập luyện, đồng lương còm cõi... đó là tình cảnh chung của hầu hết các nữ tuyển thủ. Thế nhưng vì tình yêu bóng đá, và với nhiều người đó là cái "nghiệp", các cô gái vẫn nỗ lực để đá bóng.

Liên đoàn các Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) đưa ra thống kê gần 70% cầu thủ nữ sẽ phải nghỉ không lương ở nơi làm việc hiện tại để phục vụ trong quãng thời gian diễn ra giải đấu ở Australia và New Zealand.
Việc các cầu thủ dự World Cup nữ 2023 đang đi làm thêm không chỉ diễn ra ở các đội bóng nhỏ hay đến từ châu Á, châu Phi. Một số cầu thủ nữ của ĐT Anh, Mỹ, Pháp...vẫn đang làm các công việc ngoài bóng đá.

Cụ thể, tiền vệ ngôi sao của ĐT Australia Katrina Gorry làm việc ở một trường học mỗi khi không có giải đấu. Cô làm công việc quản lý, giấy tờ và giúp đỡ các giáo viên. Tiền vệ Caitlin Foord (Australia) từng làm tài xế Uber để kiếm sống, còn Lucy Bronze (ĐT Anh) từng làm ở nhà hàng pizza.
Ở ĐT nữ Việt Nam, các cầu thủ thường làm thêm ở một nghề như bán hàng online, bán quần áo, trang phục thể thao. Một số cầu thủ trợ giúp bố mẹ bán hàng, cấy, gặt…