Đại học quốc gia- Thành phố Hồ Chí Minh và PRO Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành tái chế

Thứ sáu, 13/06/2025 - 14:24

Ngày 11/6/2025, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025–2030. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Lễ ký kết ghi dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, tận dụng thế mạnh của hai bên nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển xanh và bền vững của quốc gia và địa phương.

Ba trụ cột hợp tác: Nghiên cứu – Đào tạo – Đổi mới sáng tạo

Theo nội dung ký kết, ĐHQG-HCM và PRO Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình hợp tác ở ba lĩnh vực trọng điểm: nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

PGS.TS Vũ Hải Quân khẳng định đây là mối quan hệ chiến lược giữa nhà trường và doanh nghiệp.

PGS.TS Vũ Hải Quân khẳng định đây là mối quan hệ chiến lược giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Trong đó, trọng tâm là việc cùng nghiên cứu và phát triển các công nghệ tái chế mới, đặc biệt tập trung vào những dòng vật liệu có giá trị thấp và chưa được tái chế hiệu quả. Đây là vấn đề mang tính thời sự, bởi hiện nay nhiều loại bao bì nhựa đa lớp, túi nilon, hộp giấy tráng màng… vẫn đang là "bài toán nan giải" trong công tác phân loại và xử lý rác thải tại Việt Nam.

Cùng với đó, mô hình hệ thống thu gom phế liệu thông minh ứng dụng công nghệ số cũng sẽ được hai bên cùng xây dựng và triển khai thí điểm trong thực tế. Đây là bước đi cụ thể nhằm góp phần hiện đại hóa ngành thu gom, tái chế – vốn đang phát triển manh mún, thiếu minh bạch và chưa có sự liên kết hiệu quả giữa các thành phần trong chuỗi giá trị.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc phát triển mô hình sàn giao dịch phế liệu với khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch chứng từ. Mô hình này không chỉ hỗ trợ việc chuẩn hóa hoạt động của ngành tái chế mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện hiệu quả trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) theo đúng định hướng của pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế.

Gắn nghiên cứu với thực tiễn, hướng đến giáo dục cộng đồng

Không dừng lại ở các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thỏa thuận hợp tác còn mở rộng sang lĩnh vực đào tạo và truyền thông – giáo dục cộng đồng.

Đại diện PRO Việt Nam, ông Phạm Phú Ngọc Trai bày tỏ sự quyết tâm trong việc hợp tác giữa hai bên, hướng đến mục tiêu thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đại diện PRO Việt Nam, ông Phạm Phú Ngọc Trai bày tỏ sự quyết tâm trong việc hợp tác giữa hai bên, hướng đến mục tiêu thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW.

ĐHQG-HCM và PRO Việt Nam sẽ xây dựng các chương trình truyền thông số và giáo dục cộng đồng về phân loại rác tại nguồn, trách nhiệm tái chế và giá trị vòng đời của phế liệu. Đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên, hộ gia đình và doanh nghiệp – những lực lượng đóng vai trò then chốt trong việc hình thành thói quen tiêu dùng xanh, góp phần lan tỏa lối sống bền vững.

Song song, sinh viên các trường thành viên trong hệ thống ĐHQG-HCM sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tiễn thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình thực tập tại doanh nghiệp, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo và các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên mà còn góp phần hình thành thế hệ kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân tương lai có tư duy đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Kỳ vọng hình mẫu cho mô hình hợp tác đa bên

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM – khẳng định: "Đây là một mối quan hệ chiến lược giữa nhà trường và doanh nghiệp, đặt nền tảng cho những cam kết dài hạn vì mục tiêu phát triển bền vững, trong bối cảnh phát triển kinh tế không thể tách rời bảo vệ môi trường".

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM và ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM và ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ông nhấn mạnh, ĐHQG-HCM cam kết đồng hành cùng PRO Việt Nam trong nghiên cứu, cải tiến công nghệ tái chế, phát triển vật liệu thân thiện với môi trường và xây dựng nền tảng số phục vụ phân loại, thu gom, xử lý rác thải. Đồng thời, các phòng thí nghiệm trọng điểm của ĐHQG-HCM sẽ đóng vai trò kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tế, hướng đến việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phục vụ ngành tái chế.

Ở góc độ chính sách, sự hợp tác giữa hai bên cũng sẽ tập trung vào việc xây dựng các đề xuất và mô hình quản lý phù hợp thực tiễn Việt Nam, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến EPR và kinh tế tuần hoàn. Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, "Đại học không chỉ là nơi sản sinh tri thức, mà còn là nơi kiến tạo tương lai. Tôi tin rằng sự hợp tác giữa ĐHQG-HCM và PRO Việt Nam sẽ là hình mẫu cho mô hình hợp tác đa bên – nơi nhà trường, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng cùng đồng hành vì một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn".

Doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục và đổi mới sáng tạo

Về phía doanh nghiệp, ông Phạm Phú Ngọc Trai – Chủ tịch PRO Việt Nam – cho biết, PRO Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng ĐHQG-HCM để hiện thực hóa những nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực, từ nghiên cứu phát triển đến đào tạo và truyền thông. Ông chia sẻ, việc ký kết lần này không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận hợp tác, mà là khởi đầu cho một chiến lược đồng hành dài hạn giữa đại học và doanh nghiệp.

Đại học quốc gia- Thành phố Hồ Chí Minh và PRO Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành tái chế- Ảnh 4.

"Hợp tác giữa ĐHQG-HCM và PRO Việt Nam đã mở ra không gian kết nối, tạo tiền đề cho việc phát triển đào tạo, đổi mới sáng tạo giữa hai bên nhằm thực hiện các mục tiêu chung. Tôi tin rằng sự đồng hành này sẽ mở ra tương lai cho công nghệ tái chế bao bì, góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom, tái chế chất thải và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế", ông Phạm Phú Ngọc Trai nhấn mạnh.

Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 57-NQ/TW

Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQG-HCM và PRO Việt Nam là minh chứng sinh động cho sự kết nối giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp, phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy mạnh hội nhập và chuyển đổi số, những sáng kiến như thế này sẽ góp phần tạo ra những hệ sinh thái tri thức – công nghệ – doanh nghiệp bền vững, từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Từ hợp tác hôm nay, mở ra tương lai cho ngành tái chế – nơi tri thức gắn liền với thực tiễn, nơi môi trường và kinh tế cùng song hành vì một Việt Nam phát triển xanh và bền vững.

Tâm Khuê