logo
ISSN 2734-9020

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực

Thứ tư, 25/03/2026 - 10:43

Vừa qua, tại Trụ sở Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một buổi làm việc mang ý nghĩa chiến lược đã diễn ra giữa Ban lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp đánh giá toàn diện những kết quả phối hợp trong thời gian qua mà còn mở ra các định hướng đột phá nhằm đưa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và khu vực.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực - Ảnh 1.

Tầm nhìn chung cho một tương lai vươn tầm

Tham dự buổi làm việc, về phía Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Quốc Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chủ chốt.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu trao đổi thông tin với lãnh đạo TP.HCM tại buổi làm việc.

Về phía Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc, với sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh vai trò gắn kết hữu cơ giữa nhà trường và thành phố:

“Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không thể tách rời khỏi sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xác định sứ mệnh của mình là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp khoa học – công nghệ, góp phần giúp thành phố duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Đây chính là thời điểm thuận lợi để hai bên hiện thực hóa mô hình đô thị đại học thông minh.”

Quan điểm này nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo thành phố, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng một mô hình hợp tác mang tính kiểu mẫu giữa chính quyền đô thị và trung tâm đào tạo – nghiên cứu hàng đầu quốc gia.

Chiến lược trở thành đại học hàng đầu châu Á

Trong báo cáo định hướng phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày lộ trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á, không chỉ về thứ hạng học thuật mà còn về năng lực dẫn dắt công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực - Ảnh 3.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các trụ cột phát triển được xác định rõ ràng và có tính chiến lược dài hạn.

Thứ nhất, phát triển các chương trình đào tạo tinh hoa, tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng xanh. Đây là những ngành then chốt, đóng vai trò quyết định trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới việc hình thành mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị cao.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động quản trị và đào tạo. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp người học tiếp cận tri thức theo hướng hiện đại, linh hoạt và hội nhập quốc tế.

Hoàn thiện Khu đô thị Đại học – “Thành phố trong thành phố”

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi làm việc là tiến độ hoàn thiện Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại cửa ngõ phía Đông. Đây được định hướng trở thành một khu đô thị đại học kiểu mẫu, tích hợp đầy đủ chức năng đào tạo, nghiên cứu, sinh hoạt và đổi mới sáng tạo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực - Ảnh 4.

đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Hai bên đã thống nhất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng.

Trước hết là phát triển hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ. Việc tăng cường liên kết giữa tuyến metro số 1 với các trục đường nội khu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên và chuyên gia, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và quản lý đô thị cũng được đặc biệt chú trọng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Thành phố Thủ Đức và tỉnh Bình Dương sẽ góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh, đáp ứng yêu cầu của một cộng đồng học thuật quốc tế.

Đáng chú ý, không gian sáng tạo sẽ tiếp tục được mở rộng với việc đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu trọng điểm, thư viện thông minh và các khu sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn quốc tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thu hút nhân tài và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tháo gỡ nút thắt, tăng cường phối hợp thực chất

Bên cạnh những kết quả đạt được, buổi làm việc cũng thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Trong đó, nổi bật là các vấn đề liên quan đến cơ chế tài chính, công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính trong đầu tư công.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực - Ảnh 5.

Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung phối hợp trọng tâm. Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố, nhằm nâng cao năng lực quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thành phố sẽ đặt hàng các đề tài nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp bách như ngập lụt, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường – những thách thức lớn đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Đối với quy hoạch và phát triển hạ tầng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án xây dựng trong khu đô thị đại học.

Chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao những đóng góp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí khẳng định: “Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản quý giá. Mọi sự phát triển của nhà trường đều đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh tranh của thành phố. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành, tháo gỡ từng nút thắt về cơ chế để Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tự tin vươn tầm quốc tế.”

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tính hiệu quả trong phối hợp liên ngành. Các sở, ban, ngành cần xác định rõ đầu mối làm việc trực tiếp với nhà trường, tránh tình trạng chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm.

Mở ra chương mới cho hợp tác chiến lược

Buổi làm việc ngày 20/3/2026 khép lại với nhiều cam kết cụ thể và định hướng rõ ràng. Sự gắn kết giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm trí tuệ hàng đầu và Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho phát triển trong giai đoạn tới.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác chiến lược, kiến tạo trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực - Ảnh 6.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, mô hình hợp tác giữa nhà trường và chính quyền đô thị không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có giá trị chiến lược lâu dài.

Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận từ cả hai phía, Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn trở thành biểu tượng của sự đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Tấn Tài