Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025

Thứ hai, 06/10/2025 - 14:59

Từ ngày 01 đến 03/10/2025, Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam International Innovation Exhibition – VIIE 2025) đã chính thức diễn ra, quy tụ hơn 100 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, startup, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Với chủ đề “Công nghệ chiến lược – Định hình tương lai Việt Nam”, sự kiện không chỉ là nơi trình diễn những thành tựu khoa học – công nghệ mới nhất, mà còn là diễn đàn thúc đẩy kết nối, hợp tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025- Ảnh 1.

Trong bức tranh toàn cảnh đó, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng việc giới thiệu loạt sản phẩm nghiên cứu nổi bật, đặc biệt ở hai lĩnh vực mũi nhọn: Vi mạch Bán dẫn Tần số cao và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Những công trình này không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu – phát triển của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu cả nước, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của ĐHQG-HCM trong việc đồng hành cùng chiến lược công nghệ quốc gia.

Dấu ấn công nghệ vi mạch chiến lược

Điểm nhấn tại gian hàng ĐHQG-HCM chính là các sản phẩm vi mạch tiên tiến do đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia của trường nghiên cứu, thiết kế và phát triển trong nhiều năm qua.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025- Ảnh 2.

Trong đó, nổi bật nhất là Chip Thu Phát Beamformer K/Ka band và Chip III-V GaAs/GaN công suất lớn (10W – 100W). Đây là hai sản phẩm tiêu biểu trong nhóm công nghệ lõi, vốn được coi là “trái tim” của nhiều thiết bị điện tử và hệ thống truyền thông hiện đại.

Các chip này không chỉ cho thấy khả năng làm chủ công nghệ thiết kế – chế tạo vi mạch bán dẫn tần số cao, mà còn mở ra nhiều ứng dụng thiết thực trong các lĩnh vực chiến lược: từ radar quân sự, vệ tinh viễn thông, tác chiến điện tử, cho đến hạ tầng viễn thông 5G/6G Open RAN.

Theo các chuyên gia, sự thành công trong nghiên cứu vi mạch công suất lớn và beamformer tần số K/Ka band đã đưa ĐHQG-HCM vào nhóm ít đơn vị tại Việt Nam có thể phát triển sản phẩm ở trình độ quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc gia tăng năng lực tự cường công nghệ bán dẫn – một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Trí tuệ nhân tạo – nền tảng cho kỷ nguyên số

Song hành cùng công nghệ bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một trong những mũi nhọn nghiên cứu được ĐHQG-HCM giới thiệu tại VIIE 2025.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025- Ảnh 3.

Các nhóm nghiên cứu đã đem đến triển lãm nhiều ứng dụng tiêu biểu, trong đó có giải pháp tích hợp AI hỗ trợ hoạt động STEM trong giáo dục và giải pháp tối ưu hóa truy vấn hình ảnh/dữ liệu lớn. Những sản phẩm này hướng đến mục tiêu đưa AI trở thành hạ tầng công nghệ quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cũng như trong các ngành công nghiệp dữ liệu.

Việc giới thiệu các công nghệ AI tại triển lãm cho thấy định hướng của ĐHQG-HCM: không chỉ đi theo xu thế toàn cầu, mà còn tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thông minh, y tế số và đô thị thông minh.

VIIE 2025 – không gian kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo VIIE 2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày, trong đó:

- Tầng 1 dành cho hơn 70 gian hàng của các startup tiêu biểu, doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn trong và ngoài nước, cùng nhiều viện – trường đại học lớn.

- Tầng 2 có trên 30 gian hàng đến từ các hiệp hội, tổ chức quốc tế và khu vực STEM dành cho hoạt động trải nghiệm, giới thiệu công nghệ đến cộng đồng trẻ.

Các lĩnh vực công nghệ trọng tâm được giới thiệu tại VIIE 2025 bao gồm: AI và dữ liệu lớn, bản sao số (digital twin), thực tế tăng cường/thực tế ảo (AR/VR), vi mạch bán dẫn, an ninh mạng, robot & tự động hóa, thiết bị bay không người lái (UAV)… Đây đều là những công nghệ chiến lược, được xem là nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cho tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045.

Vai trò tiên phong của ĐHQG-HCM trong hệ sinh thái quốc gia

Sự hiện diện và ghi dấu ấn mạnh mẽ tại VIIE 2025 một lần nữa cho thấy ĐHQG-HCM đang giữ vị thế trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Với thế mạnh là đại học đa ngành, tập trung đông đảo lực lượng nghiên cứu mạnh, ĐHQG-HCM không chỉ chú trọng công bố quốc tế mà còn hướng đến chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và phục vụ chiến lược phát triển đất nước.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025- Ảnh 4.

Trong nhiều năm qua, ĐHQG-HCM đã kiên trì xây dựng các trung tâm nghiên cứu liên ngành, phòng thí nghiệm trọng điểm, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chính điều đó giúp các sản phẩm được giới thiệu tại VIIE 2025 không chỉ mang tính hàn lâm mà còn có khả năng ứng dụng và thương mại hóa cao.

Phát biểu bên lề triển lãm, đại diện lãnh đạo ĐHQG-HCM nhấn mạnh:"Tham gia VIIE 2025, chúng tôi muốn khẳng định rằng đại học không chỉ là nơi đào tạo và nghiên cứu, mà còn là trung tâm kết nối tri thức với doanh nghiệp, với Nhà nước, đóng vai trò tiên phong trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Những công nghệ chúng tôi giới thiệu hôm nay chính là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tự cường công nghệ và phát triển bền vững."

Định hình tương lai bằng công nghệ chiến lược

Với chủ đề “Công nghệ chiến lược – Định hình tương lai Việt Nam”, VIIE 2025 không chỉ là một sự kiện triển lãm đơn thuần, mà còn là tuyên ngôn về định hướng phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025- Ảnh 5.

Sự tham gia của ĐHQG-HCM cùng nhiều tập đoàn, viện – trường lớn đã cho thấy tinh thần hội nhập quốc tế và cam kết của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ chiến lược. Đây là yếu tố quan trọng để đất nước từng bước xây dựng nền kinh tế tri thức, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong đó, việc ĐHQG-HCM tập trung nghiên cứu hai mảng công nghệ lõi – bán dẫn và AI – được đánh giá là phù hợp với định hướng chiến lược của Chính phủ. Bởi bán dẫn chính là nền tảng cho mọi thiết bị điện tử hiện đại, trong khi AI lại đóng vai trò là “hạ tầng mềm” của kỷ nguyên số.

Khẳng định vị thế và trách nhiệm của đại học hàng đầu

Có thể nói, sự kiện VIIE 2025 là cơ hội để ĐHQG-HCM tiếp tục khẳng định vị thế của một đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Song song đó, sự kiện cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho đại học trong việc tiếp tục đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và kết nối với doanh nghiệp.

Bằng việc giới thiệu các công nghệ lõi mang tầm quốc tế, ĐHQG-HCM đang chứng minh rằng trường đại học không chỉ là nơi sản sinh tri thức, mà còn là đầu tàu dẫn dắt đổi mới sáng tạo, gắn liền với mục tiêu phát triển quốc gia.

Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 khép lại sau ba ngày sôi động với nhiều dấu ấn công nghệ. Trong đó, sự góp mặt nổi bật của ĐHQG-HCM với loạt công trình về vi mạch bán dẫn tần số cao và trí tuệ nhân tạo đã cho thấy vai trò tiên phong của đại học trong việc hiện thực hóa chiến lược công nghệ quốc gia.

ĐHQG-HCM không chỉ khẳng định uy tín học thuật mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: đại học chính là hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần định hình tương lai Việt Nam bằng tri thức và công nghệ.

Tấn Tài