Khắc phục những hạn chế của mô hình tín dụng hiện tại
Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM – đã chỉ ra thực trạng hạn chế của các chương trình tín dụng học phí hiện hành, đặc biệt là chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo ông, mặc dù chính sách vay vốn từ Nhà nước đã phần nào hỗ trợ sinh viên nghèo, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn như thủ tục phức tạp, yêu cầu phụ huynh đứng tên, mức vay thấp và lãi suất chưa thật sự ưu đãi.

PGS.TS Vũ Hải Quân cho biết, việc hợp tác với ACB là bước đột phá nhằm triển khai mô hình vay học phí đơn giản, thuận tiện, với lãi suất ưu đãi 2%.
“Tỉ lệ sinh viên tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng giảm, trong khi học phí và chi phí sinh hoạt đang gia tăng đáng kể. ĐHQG-HCM xác định sứ mệnh của mình không chỉ là đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn là thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục. Vì vậy, việc hợp tác với ACB nhằm triển khai mô hình vay học phí đơn giản, thuận tiện, minh bạch và lãi suất ưu đãi là một bước đột phá quan trọng,” PGS.TS Vũ Hải Quân khẳng định.
Mô hình vay học phí: Nhân văn, minh bạch và bền vững
Chương trình “ACB đồng hành cùng sinh viên ĐHQG-HCM” có tổng hạn mức lên đến 50 tỷ đồng, được thí điểm triển khai trong năm học 2025–2026 tại 8 trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM. Đối tượng thụ hưởng là sinh viên hệ đại học chính quy đang theo học tại đây. Sinh viên có thể vay tối đa 30 triệu đồng mỗi học kỳ (tương đương 60 triệu đồng/năm học), không cần tài sản thế chấp, không yêu cầu chứng minh thu nhập – một bước tiến lớn trong việc loại bỏ rào cản tiếp cận nguồn vốn đối với người học.

Ngân hàng ACB dành 50 tỷ đồng cho sinh viên ĐHQG-HCM vay tín chấp với lãi suất ưu đãi.
Điểm đặc biệt của chương trình là chính sách lãi suất: dù khoản vay là tín chấp với lãi suất danh nghĩa 5,5%/năm, sinh viên chỉ phải trả 2%/năm. Phần chênh lệch 3,5% được chi trả bởi Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM thông qua các nguồn tài trợ xã hội hóa. Điều này không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên, mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đầu tư vào giáo dục – lĩnh vực mang ý nghĩa lâu dài cho sự phát triển của quốc gia.
Sau khi sinh viên tốt nghiệp, ACB tiếp tục áp dụng mức lãi suất cơ sở ưu đãi và không cộng biên độ – chính sách giúp sinh viên dễ dàng hoàn trả khoản vay trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Đây là điểm thể hiện rõ tính nhân văn và dài hạn của chương trình: không chỉ giúp sinh viên “qua cơn bĩ cực”, mà còn hỗ trợ họ “gầy dựng tương lai” một cách có trách nhiệm.
Trách nhiệm và đồng hành: Giáo dục từ tài chính
Không chỉ là gói hỗ trợ tài chính, mô hình tín dụng học phí mới còn mang ý nghĩa giáo dục về tinh thần trách nhiệm và tính tự lập cho sinh viên. “Việc sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn là cách để khuyến khích họ chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, đồng thời hình thành ý thức hoàn trả và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Đây chính là một hình thức giáo dục tài chính tích cực và thiết thực,” Chủ tịch HĐQT ACB, ông Trần Hùng Huy chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Hùng Huy nhấn mạnh việc ký kết với ĐHQG-HCM là bước khởi đầu cho những hợp tác sâu rộng trong tương lai.
Theo ông Trần Hùng Huy, việc ký kết với ĐHQG-HCM không chỉ là một chương trình hợp tác mà còn là khởi đầu cho chiến lược dài hạn mà ACB hướng đến: đồng hành cùng giáo dục, đầu tư vào con người và nuôi dưỡng thế hệ tương lai. “Chúng tôi tin rằng, trao cơ hội học tập hôm nay chính là gieo hạt giống cho sự phát triển bền vững của đất nước ngày mai,” ông khẳng định.

Đồng chí Phan Văn Mãi kỳ vọng mô hình hợp tác hỗ trợ sinh viên giữa ĐHQG-HCM và Ngân hàng ACB sẽ được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
Ở góc nhìn vĩ mô hơn, ông Phan Văn Mãi – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội – cho rằng chương trình này có thể trở thành nền tảng cho một mô hình vay vốn kiểu mẫu trong giáo dục đại học, không chỉ ở TP.HCM mà còn có thể nhân rộng trên toàn quốc. Ông đánh giá cao vai trò tiên phong của ACB trong việc phát triển công cụ tín dụng linh hoạt, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhà nước sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để nhân rộng các mô hình tương tự.
“Người học khi vay vốn sẽ có trách nhiệm hoàn trả. Điều đó không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính tức thời, mà còn là quá trình rèn luyện tư duy đầu tư, kỹ năng quản lý chi tiêu, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống sau khi ra trường,” ông nhấn mạnh.
Chia sẻ rủi ro – thể hiện cam kết đồng hành lâu dài
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh viên vay vốn, chương trình còn áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro đối với các khoản nợ quá hạn, trong đó trách nhiệm được phân bổ giữa ACB và ĐHQG-HCM thông qua Quỹ Phát triển. Đây là một bước đi mang tính cam kết mạnh mẽ, cho thấy sự đồng hành thật sự, không bỏ rơi sinh viên trong trường hợp gặp biến cố hoặc khó khăn tài chính bất khả kháng.
Đặc biệt, việc mở rộng phạm vi tiếp cận đến mọi sinh viên – không giới hạn trong nhóm có hoàn cảnh khó khăn – là một điểm đột phá khác. “Bất kỳ sinh viên nào có nhu cầu tự chủ tài chính đều có thể tiếp cận chương trình. Chúng tôi không đánh giá bằng điều kiện gia cảnh mà bằng ý chí, thái độ và tinh thần trách nhiệm của người học,” đại diện ACB nhấn mạnh.
Từ một chương trình tài chính đến một thông điệp xã hội
Về bản chất, “ACB đồng hành cùng sinh viên ĐHQG-HCM” không chỉ là một sáng kiến về tín dụng học phí. Đó là biểu hiện cụ thể của một triết lý giáo dục: đào tạo không chỉ bằng kiến thức, mà bằng chính trải nghiệm sống và các kỹ năng thiết yếu trong cuộc đời sinh viên. Đó cũng là minh chứng cho việc xã hội hóa giáo dục – nơi các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà trường cùng đóng vai trò chủ động trong việc đầu tư cho tương lai.

Không thể phủ nhận rằng chương trình này đã mở ra một hướng đi mới cho vấn đề hỗ trợ tài chính trong giáo dục đại học, vốn lâu nay vẫn bị bó buộc bởi mô hình truyền thống và nguồn lực ngân sách hạn chế. Khi ngân hàng và trường đại học bắt tay nhau để kiến tạo một cơ chế tín dụng phù hợp, linh hoạt và nhân văn, thì cánh cửa tri thức cũng mở rộng hơn cho nhiều người trẻ, dù xuất phát điểm của họ có thể khác nhau.
Gieo niềm tin cho tương lai
Chương trình “ACB đồng hành cùng sinh viên ĐHQG-HCM” là bước đi tiên phong, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và trường đại học mà còn khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục viết tiếp tương lai của đất nước. Với việc đơn giản hóa thủ tục, giảm lãi suất, chia sẻ rủi ro và mở rộng đối tượng thụ hưởng, chương trình không chỉ giải quyết một bài toán tài chính, mà còn thắp sáng niềm tin vào một nền giáo dục công bằng và phát triển bền vững.
Sự kiện ngày 25/7/2025 có thể sẽ được ghi nhớ như cột mốc khởi đầu cho một mô hình mới – nơi người học không chỉ được hỗ trợ, mà còn được trao cơ hội để trưởng thành, chủ động và tự tin bước vào đời với hành trang vững vàng cả về tri thức lẫn bản lĩnh tài chính.
Tấn Tài