Đại hội VIII Đảng bộ Công an Trung ương: Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm vì Đảng, vì dân, vì Tổ quốc

Thứ hai, 06/10/2025 - 14:25

Sáng 4/10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã trọng thể khai mạc với sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” – lời dạy bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi đường cho lực lượng Công an nhân dân. Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Công an Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho chặng đường 2025 – 2030, khẳng định quyết tâm chính trị cao cả “vì Đảng, vì dân, vì nước”.

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an Trung ương đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định vị thế là một trong những Đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư đã khái quát thành ba nhóm thành tựu lớn.

Một là, lực lượng Công an nhân dân đã tạo đột phá mạnh mẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả nhiều tình huống phức tạp; đấu tranh bóc gỡ hàng trăm đối tượng tình báo, phản động; ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”. Các chuyên án, vụ án lớn về tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy được xử lý nghiêm minh theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hai là, Đảng bộ đã lãnh đạo lực lượng công an triển khai nhiều nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Tiêu biểu là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – nền móng cho chuyển đổi số quốc gia; tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, cải cách hành chính; đồng hành, giúp dân khắc phục thiên tai, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện trọng đại. Hình ảnh người công an “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” ngày càng khắc sâu trong lòng nhân dân.

Ba là, bản thân lực lượng Công an nhân dân đã có bước trưởng thành vượt bậc. Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Việc đưa công an chính quy về xã, xây dựng mô hình công an 2 cấp đã phát huy hiệu quả, đưa lực lượng công an gần dân hơn, sát dân hơn, trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Những kết quả ấy đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời xây dựng hình ảnh người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: từ nay đến 2030 là giai đoạn đặc biệt quan trọng, vừa định hình cục diện thế giới mới, vừa quyết định thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng ta đã đề ra. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh hai yêu cầu lớn: giữ vững quan điểm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân” và tập trung thực hiện năm công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Năm công tác đó bao gồm:

- Củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, chủ động bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới như an ninh mạng, an ninh số, an ninh kinh tế cận biên; kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng các xã không ma túy, không tội phạm.

- Tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó chú trọng phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lượng tử, nâng cao năng lực công nghiệp an ninh tự lực, tự cường.

-Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 đạt mục tiêu “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

-Tiếp tục đổi mới, nâng tầm các mặt công tác công an, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế, pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy dân làm gốc.

-Phát động phong trào thi đua “Ba Nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Kỷ luật là nền tảng, Trung thành là cốt lõi và Gần dân là thước đo” – bộ tiêu chí này sẽ trở thành động lực để lực lượng Công an nhân dân phấn đấu, lập nhiều chiến công mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Tổng Bí thư nhấn mạnh: với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nhân dân và chế độ.

Đại hội VIII Đảng bộ Công an Trung ương không chỉ là dịp tổng kết, nhìn lại chặng đường đã qua, mà quan trọng hơn là khẳng định quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của toàn Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân. Đây là Đại hội tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội VIII Đảng bộ Công an Trung ương đã trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, khẳng định phương châm hành động xuyên suốt: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức – Chính quy hiện đại – Vì Đảng, vì dân”.

Đại hội lần này đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, quyết tâm lập nên nhiều kỳ tích mới, chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên định, trí tuệ sáng tạo và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lực lượng Công an nhân dân chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc.