Sáp nhập hành chính - quy mô mới, tầm nhìn mới
Sau khi hợp nhất 5 đơn vị hành chính cũ, xã Đan Phượng mở rộng dân số lên 47.629 người, với vị trí địa lý thuận lợi và kết nối đa hướng với các khu vực lân cận. Từ bộ máy chính quyền mới đến hoạt động phục vụ dân sinh, mọi quy trình nhanh chóng đi vào ổn định, giúp người dân cảm nhận rõ hiệu quả thay đổi trong từng thủ tục, từng công việc hành chính.
Đi trên những tuyến đường dẫn về trung tâm xã, có thể thấy rõ diện mạo đang thay đổi: khang trang, trật tự, văn minh hơn. Người dân bắt đầu quen với việc tra cứu thông tin online thay vì xếp hàng chờ đợi; thanh niên hào hứng làm việc trong môi trường mở, nơi cơ hội được trải đều cho những ai dám nghĩ - dám làm.
Cảnh quan, môi trường của xã Đan Phượng ngày càng xanh, sạch, đẹp
Nông thôn mới kiểu mẫu - nền tảng bứt phá
Đan Phượng có một lợi thế rất “đặc biệt”: trước khi sáp nhập, các đơn vị thành phần đều đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, thậm chí đạt kiểu mẫu. Đây không chỉ là thành tích, mà còn là nền văn hóa phát triển - nơi người dân quen với tư duy tiến bộ, chính quyền quen với cách làm hiệu quả.
Đến năm 2024, xã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thành công này là động lực để bước tiếp sang một giai đoạn cao hơn: đô thị xanh - văn minh - kết nối - bền vững.
Định hướng phát triển 2026 - 2030 đô thị xanh và trí tuệ
Đan Phượng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ, chú trọng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế - dịch vụ xã hội, chú trọng không gian sống xanh và bản sắc văn hóa làng Việt.Thế hệ trẻ trong xã được xác định là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi tư duy: thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp số, phát triển thương mại dịch vụ online, làm du lịch trải nghiệm cộng đồng, nghiên cứu nông nghiệp thông minh.
Nhiều người từng đi làm xa, nay quay trở về quê hương với kiến thức mới, áp dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý. Họ chính là “nguồn năng lượng mới” của xã.
Hạ tầng - giao thông - kinh tế: Đan Phượng mở cửa bước vào hội nhập
Tuyến quốc lộ 32 và hệ thống giao thông liên kết vùng giúp Đan Phượng trở thành điểm trung chuyển tự nhiên của thương mại và dịch vụ. Điều này mang đến cơ hội lớn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải, logistics và phát triển đô thị.
Trình độ dân trí cao, tinh thần hợp tác và tính thích ứng của cộng đồng cũng là một trong những “thế mạnh mềm” giúp địa phương bắt nhịp nhanh với xu thế phát triển mới.
Nông nghiệp công nghệ cao - giữ đất, giữ hồn, giữ người
Xuống cánh đồng Đan Phượng hôm nay, ít ai còn thấy mô hình sản xuất truyền thống đơn lẻ. Thay vào đó là những nhà màng trồng lan Hồ Điệp, những dàn nho Hạ Đen cao vút, dưa lưới tươi tròn trong buồng vi khí hậu, hay những xưởng nuôi nấm sạch vận hành bằng quy trình kỹ thuật.
Người trẻ không còn “ngại về quê làm nông”. Ngược lại, nhiều bạn xem đây là cơ hội khởi nghiệp: “Làm nông không phải là cầm cuốc, mà là cầm điện thoại kết nối thị trường”, một thanh niên địa phương chia sẻ. Nông nghiệp sạch - quy mô nhỏ - hiệu quả cao, liên kết chuỗi giá trị đang trở thành xu thế của một vùng đất biết giữ gốc truyền thống nhưng dám thay đổi cách làm.
Đoàn viên thanh niên xã tham gia vệ sinh môi trường
Chuyển đổi số và chính quyền phục vụ
Việc triển khai dữ liệu đất đai, hồ sơ dân cư, di tích, thủ tục hành chính lên nền tảng số đã tạo ra thay đổi rõ rệt: xử lý hồ sơ nhanh hơn, tra cứu minh bạch hơn, giao tiếp hành chính thuận tiện hơn. Nhiều cán bộ trẻ được bố trí vào các mảng công nghệ, từ đó đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa bộ máy quản lý.
Văn hóa, giáo dục, y tế - xây dựng môi trường sống hạnh phúc
Đan Phượng phát triển không chỉ về hạ tầng, mà cả về giá trị sống. 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; trường học đạt chuẩn, học sinh được tiếp cận công nghệ sớm; các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống duy trì thường xuyên. Phong trào xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch được hưởng ứng rộng rãi; lối sống cộng đồng tương trợ tạo nên một môi trường xã hội ấm áp, gần gũi.
Đan Phượng hôm nay có thể chưa phải đô thị hiện đại nhất, nhưng là một vùng đất đang căng tràn sức trẻ. Ở đây có những người trẻ dám bắt đầu từ cánh đồng làng, dám khởi nghiệp bằng tri thức, dám gắn bó quê hương bằng lòng tự hào.
Họ là những kỹ sư nông nghiệp chọn về quê làm công nghệ xanh; là những người con đi xa quay về mở mô hình kinh doanh mới; là những thanh niên tham gia chính quyền số; là những học sinh hôm nay - công dân số của tương lai.
Đan Phượng đang chuyển mình, bằng niềm tin và bằng bàn tay của chính người dân nơi đây - đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ không chỉ kế thừa những thành quả sẵn có, mà còn đang viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương, biến Đan Phượng trở thành vùng đất của hy vọng, đổi mới và cơ hội cho mọi thế hệ Đan Phượng - nơi tuổi trẻ làm chủ tương lai.
*"Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội"
Hồng Giang