Đảng ủy Saigon Co.op tổ chức sinh hoạt chuyên đề và hội nghị ban chấp hành lần II

Thứ năm, 01/10/2020 - 17:05

TNV - Ngày 01/10, Đảng ủy Saigon Co.op khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II và Sinh hoạt chuyên đề với nội dung “ Tái cấu trúc cho phù hợp với Luật Hợp tác xã đổi mới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Hồ Xuân Hùng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3, Ban nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thuỳ Hạnh, Phó trưởng Phòng địa bàn 2, Cơ quan UBKT Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hoà, Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HFIC; Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op; Quách Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Saigon Co.op; Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op; cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Kiểm soát, BCH, UBKT Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Saigon Co.op, cũng là người sáng lập ra thương hiệu Co.opmart, hệ thống siêu thị đang có mặt ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Quang cảnh buổi giao lưu trong chương trình Sinh hoạt chuyên đề “Tái cấu trúc” của Đảng ủy Saigon Co.op.

Mở đầu chương trình sinh hoạt chuyên đề, Ban tổ chức đã mời các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hoà và Nguyễn Thị Hạnh cùng ôn lại từng thời kỳ lịch sử của Saigon Co.op từ khi thành lập đến nay, với nhiều giai đoạn thăng trầm và đã từng đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, tiền thân của Saigon Co.op là Ban quản lý HTX Mua bán thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở thương nghiệp trước đây, được giao nhiệm vụ quản lý các HTX mua bán tại thành phố. Sau giải phóng miền Nam, tình hình thị trường đang còn nhiễu loạn, giá cả hàng hóa không ổn định, các cơ sở mua bán hoạt động rất hạn chế. Cho nên, Saigon Co.op chúng ta thời điểm ấy được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ rất quan trọng, đó là giữ vai trò ổn định thị trường, tăng cường phục vụ hàng hóa cho dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, mô hình HTX thời điểm đó hoạt động rất khó khăn, đa số phải ngưng hoạt động. Và chính bằng tâm huyết của Ban quản lý HTX Mua bán bấy giờ, đã cùng nhau quyết tâm thuyết phục lãnh đạo thành phố chuyển đổi từ mô hình của cơ quan quản lý Nhà nước sang Liên hiệp HTX Mua bán, để thực hiện hai chức năng, là trực tiếp kinh doanh và duy trì, hỗ trợ phong trào HTX trong toàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng tập thể BCH, UBKT Đảng ủy Saigon Co.op.

“Mô hình Saigon Co.op chúng ta có hai giai đoạn rất khác nhau là Liên hiệp HTX của các xí nghiệp năm 1989 và đến năm 1998 là Liên hiệp của các HTX thành viên. Lúc này, nguồn vốn của Saigon Co.op được hình thành từ 3 hợp phần: 95% là vốn tích lũy không chia, qua việc tích lũy lợi nhuận từ năm 1989 đến năm 1998, còn lại là do các HTX thành viên góp vào và một phần nhỏ từ công trợ của Nhà nước trong việc hỗ trợ, sửa chữa cửa hàng tại Đặng Văn Bi ngày nay. Đây chính là nét đặc thù rất lớn, vì mọi người hay ví von “Saigon Co.op sanh con rồi mời sanh cha”. Tức là, thay vì các HTX thành viên tham gia góp vốn để thành lập nên Saigon Co.op, mà ở đây bản thân Saigon Co.op đã có sẵn vốn và thực hiện mời gọi các HTX tham gia vào, để được Saigon Co.op hỗ trợ tốt hơn trong hoạt động kinh doanh”, đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa kể lại.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh cũng tiếp lời: “Tôi gia nhập vào Mái nhà thân yêu vào năm 2001 và nhận thấy cơ cấu vốn của Saigon Co.op rất khác biệt so với các đơn vị khác theo quy định của Luật HTX”.

“Quan điểm phải giữ bằng được bản chất Hợp tác xã đã được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Saigon Co.op khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cho nên việc xác định mô hình hoạt động cho phù hợp nhất với đặc thù của Saigon Co.op hiện nay, đang là một trọng trách rất lớn của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm”, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoà gửi gắm.

Hội nghị lần thứ II của Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Tuy nguồn vốn công trợ của Nhà nước không nhiều, nhưng Nhà nước luôn dành tình cảm và ủng hộ Saigon Co.op rất lớn. Có thể thấy từ mặt bằng 199 - 205 Nguyễn Thái Học, hay Xí nghiệp nước chấm Nam Dương đã được Nhà nước ưu ái bán cho Saigon Co.op với giá công sản. Ngoài ra, còn rất nhiều sự ưu ái của lãnh đạo thành phố dành cho Saigon Co.op, đòi hỏi các thế hệ sau này phải nên trân trọng và quyết tâm gìn giữ cẩn thận những tài sản quý giá này”, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhắn nhủ.

Một điều thú vị được biết trong chương trình giao lưu này, đó là Liên minh HTX thành phố chính là do Saigon Co.op chung tay xây dựng và thành lập nên. Cụ thể, từ việc hỗ trợ mặt bằng, nhân sự, nguồn kinh phí đầu tư, hoạt động ban đầu của Liên minh HTX TPHCM đều do Saigon Co.op hỗ trợ.

Tiếp theo đó, hội nghị đã chia thành 5 tổ thảo luận để cùng bàn bạc, tìm ra những nội dung, giải pháp mà Saigon Co.op cần làm ngay, nhằm hướng đến việc tái cấu trúc đơn vị thành công theo Luật HTX đổi mới.

Sau khi kết thúc phần sinh hoạt chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, để thông qua các nội dung: Quy chế hoạt động của Đảng ủy, Góp ý chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XI, Chương trình hoạt động toàn khóa, Bảng phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới, cũng như đã biểu quyết thực thi nhiều quyết định quan trọng về công tác nhân sự theo phân cấp.

Đại thi hào Victor Hugo từng nhận định: “Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ”. Danh ngôn này có thể được hiểu là quá khứ, hiện tại, tương lai luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, khi nhìn về quá khứ, hãy để bản thân hun đúc thêm niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và cùng dấn thân, tiến tới, chứ đừng vì những khó khăn, thiếu sót trong ký ức mà khiến bản thân bị chùn bước. Do đó, tập thể Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Saigon Co.op nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang tự nhủ sẽ luôn tự hào về quá khứ, trách nhiệm với từng quyết sách trong hiện tại và hướng tới những điều tốt đẹp ở tương lai, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Lê Thanh