logo
ISSN 2734-9020

Dấu ấn của Bộ Tư pháp tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Thứ ba, 28/10/2025 - 18:05

Sự tham gia chủ động, hiệu quả của Bộ Tư pháp đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Lễ mở ký Công ước Hà Nội, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của ngành Tư pháp Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, xây dựng nền thể chế pháp lý hiện đại, minh bạch, phù hợp các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ lợi ích quốc gia.

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày tham luận.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày tham luận.

Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra trong hai ngày 25 – 26/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với quy mô lớn và tính chất quan trọng. Sự kiện thu hút hơn 110 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế tham dự; trong đó, 72 quốc gia chính thức ký Công ước, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.

Trong khuôn khổ Lễ mở ký, nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng sâu rộng đã được tổ chức, gồm: Phiên khai mạc cấp cao và Lễ mở ký Công ước; Phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng chủ trì, với sự tham gia phát biểu của lãnh đạo cấp cao các nước; cùng 8 sự kiện bên lề cấp cao và 38 phiên thảo luận chuyên đề.

Bộ Tư pháp đã cử 25 cán bộ, công chức tham gia, tích cực đóng góp vào toàn bộ chương trình. Điểm nhấn quan trọng là bài tham luận của Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh tại sự kiện bên lề cấp cao “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số”, với chủ đề “Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số – góc nhìn từ Việt Nam”. Trong phát biểu, Bộ trưởng đã trình bày sâu sắc, toàn diện những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý phục vụ chuyển đổi số, hướng tới tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó bảo vệ quyền con người, quyền công dân và củng cố an ninh pháp lý trên không gian mạng.

Cùng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao, các hoạt động của Bộ Tư pháp tại Lễ mở ký đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đạt hiệu quả rõ rệt.

Sự góp mặt và những đóng góp thiết thực của Bộ Tư pháp không chỉ làm nên thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong thúc đẩy hội nhập quốc tế, hoàn thiện thể chế pháp lý hướng tới chuẩn mực toàn cầu, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ lợi ích dân tộc. Lễ mở ký Công ước Hà Nội vì thế không chỉ là dấu mốc pháp lý quốc tế quan trọng, mà còn biểu thị khát vọng Việt Nam về hội nhập sâu rộng, tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực vì một môi trường số an toàn, công bằng và nhân văn.