Đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu sai trái phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Thứ năm, 15/08/2024 - 16:55

Tóm tắt: Đấu tranh chống phá Đảng, mà cụ thể là sự lãnh đạo của Đảng luôn là hoạt động chủ đạo của các thế lực thù địch sử dụng. Đây được chúng coi là khâu đột phá, con đường ngắn nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng, lật đổ chế độ tại nước ta. Trong các lực lượng vũ trang nhân dân, Công an là lực lượng có mối quan hệ và tiếp xúc trong công việc với nhân dân thường xuyên và sâu sắc. Đó là nguyên nhân mà mũi nhọn tấn công của các thế lực thù địch hướng trực tiếp về sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Bài viết này phân tích và chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu sai trái phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an. Qua đó, đề ra các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

Từ khóa: Công an nhân dân; Đảng lãnh đạo Công an; Đấu tranh phản bác; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng không phải là chiêu trò mới của các thế lực thù địch. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã chứng kiến âm mưu này được thực hiện bởi các thế lực phản động chống Nhà nước Xô Viết. Khi mà những lực lượng tinh nhuệ nhất của KGB từ chối thực hiện nhiệm vụ, khi mà quân đội công khai đứng về phía Yeltsin, đó là lúc chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ. Tổng thống Liên Bang Nga V. Putin đã gọi sự sụp đổ của Liên Xô là "Cơn địa chính trị chấn động thế kỷ XX".

Từ đó đến nay đã hơn 30 năm trôi qua nhưng bài học về sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an vẫn nguyên vẹn giá trị. Các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ tách sự lãnh đạo của Đảng ra khỏi các lực lượng vũ trang; cô lập Đảng, xóa nhòa bản chất giai cấp và làm rệu rã sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc và nguy hiểm, nhất khi nó được ngụy trang tinh vi, khéo léo bằng những luận điệu núp bóng các quan điểm phương Tây nghe qua thì tưởng chừng rất khoa học như: "lực lượng vũ trang chỉ cần trung thành với Hiến pháp và Pháp luật"; "Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang sẽ gây ra độc tài về chính trị"…

Là một bộ phận trọng yếu của các lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, lực lượng Công an nhân dân từ khi ra đời đã luôn là "vũ khí sắc bén" của Đảng, để bảo vệ Đảng, bảo vệ giai cấp, nhân dân và dân tộc. Thực tiễn gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những chiến công và thành tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân là minh chứng rõ rệt nhất, không thể chối cãi cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định "Đảng có lãnh đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng. Công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế"[1].

1. Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực thù địch khi đòi bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch giúp chúng ta hiểu rõ mục đích sau cùng của chúng khi tuyên truyền đòi Đảng Cộng sản từ bỏ quyền lãnh đạo với lực lượng Công an nhân dân.

Xét về nguyên nhân sâu xa nhất, việc lực lượng Công an nhân dân không đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là bước đầu tiên tước bỏ vũ khí mạnh mẽ nhất của Đảng. Chúng ta có thể tự đặt câu hỏi, khi mà Đảng không còn lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân nói riêng, các lực lượng vũ trang nói chung, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là lúc các thế lực thù địch tiến hành những âm mưu bạo loạn, lật đổ với các kịch bản như "cách mạng màu", "cách mạng các loài hoa", "cách mạng đường phố"… đây là diễn tiến đã xảy ra tại các nước Trung Đông vào giai đoạn thập niên đầu của thế kỷ XXI và đến ngày nay, kịch bản tưởng cũ này vẫn được tái hiện và xảy ra ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Khi lực lượng Công an không còn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, tính giai cấp, tính cách mạng sẽ phai mờ. Không có một nền tảng tư tưởng chính trị làm căn cốt sẽ khiến lực lượng Công an rệu rã, suy nhược, không còn lý tưởng và sức chiến đấu. Có thể tưởng tượng đến những người lính không đủ dũng khí đối diện với kẻ thù, chùn bước trước tội phạm khi mà họ không còn bản lĩnh, mất đi lý tưởng, phai mờ sức chiến đấu hay chỉ biết vun vén cho lợi ích của bản thân, phớt lờ lợi ích tập thể. Bởi vậy, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an vô cùng quan trọng. Sự lãnh đạo đó sẽ quyết định bản chất giai cấp của lực lượng Công an, đó là giai cấp công nhân; quyết định lý tưởng của lực lượng Công an là phục vụ nhân dân; quyết định nguồn gốc của lực lượng Công an là từ nhân dân mà ra; quyết định thiên chức của lực lượng Công an nhân dân là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thường được mị hoặc bằng những luận điểm rất tinh vi. Chúng cho rằng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh, do đó chỉ cần trung thành với Hiến pháp, với Nhân dân, với Dân tộc. Chúng bịa đặt rằng, việc đặt lực lượng Công an dưới sự lãnh đạo của Đảng chính trị sẽ làm lực lượng này không thể công minh, khách quan trong phục vụ nhân dân. Chúng đưa ra lý lẽ lập lờ rằng, nội hàm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mà Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là mông lung, khó khả thi vì bảo vệ Tổ quốc chỉ là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia chứ không phải là bảo vệ một đảng phái, một chế độ chính trị nào.

Để thực hiện âm mưu vô cùng thâm độc trên, các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn rất xảo quyệt. Với đa dạng các phương thức, chúng xảo biện về vai trò, mục đích, sứ mệnh của lực lượng Công an; suy diễn từ mô hình các lực lượng an ninh của nước ngoài; lập luận đánh lận giá trị đảng chính trị của các nước dân chủ tư sản…, qua đó đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo đối với Công an nhân dân. Tổng hợp từ thực tiễn, có thể khái quát một số hướng tấn công chính và thủ đoạn của các đối tượng như sau:

Một là, các thế lực thù địch công kích vào nền tảng tư tưởng, chính trị của lực lượng Công an nhân dân là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của lực lượng Công an và tính tất yếu của Đảng lãnh đạo Công an nhân dân. Sự tấn công này hướng vào hai trọng điểm: thứ nhất, chúng cho rằng Công an nhân dân không mang bản chất giai cấp, Công an là lực lượng phi giai cấp, không đại diện cho giai cấp nào mà chỉ đại diện cho nhân dân và dân tộc; thứ hai, chúng cho rằng đặt Công an dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị sẽ mang tới độc tài, khó lòng đảm bảo tính khách quan, minh bạch đối với các nhóm người khác trong xã hội. Thủ đoạn của hướng tấn công này rất tinh vi, khi chúng được ngụy trang bởi các luận cứ ngụy khoa học, được trích dẫn bởi các chính trị gia dân chủ tư sản, bởi lập luận của các giáo sư đến từ trường đại học lớn trên thế giới. Bằng việc đưa ra những dẫn chứng "đáng tin cậy", chúng lập luận, xuyên tạc và hướng lái người nghe rằng, Đảng lãnh đạo Công an là mất dân chủ, mất dân chủ đất nước không thể phát triển, không có công bằng… Những clip, bài viết về chủ đề này được các đối tượng đăng tải, dàn dựng trên các nền tảng mạng xã hội như Blog, Fanpage Facebook, Youtube… Hướng tấn công này được tiến hành liên tục, thường xuyên với tính chất "mưa dầm thấm lâu", gây tác động và ảnh hưởng không nhỏ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của chúng ta.

Hai là, các thế lực thù địch tấn công vào các nguyên tắc tổ chức của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Với các chiêu bài "mở rộng dân chủ", "tự do thông tin", "tự do ngôn luận", "xã hội dân sự"… chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng của Công an nhân dân. Trong đó, chúng rêu rao "lực lượng vũ trang toàn dân", "trả công an về cho nhà nước lãnh đạo", "cần có cơ chế phản biện công an đến từ xã hội dân sự". Với thủ đoạn này, chúng rêu rao và phủ nhận vai trò của Đảng đối với Công an nhân dân, phủ nhận nguyên tắc cơ bản là tập trung dân chủ, phủ nhận cơ cấu tổ chức của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, các thế lực thù địch tấn công vào bản thân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trọng điểm của hướng tấn công này là tư tưởng, đạo đức, lập trường, lý tưởng, lối sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Âm mưu thâm độc này nằm ở chỗ, nó làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ phai mờ lý tưởng, giảm sút lòng tin, không giữ vững lập trường tư tưởng chính trị để từ đó dễ mất niềm tin, không chấp hành, thậm chí chống đối sự lãnh đạo của Đảng. Đây là hướng tấn công mà các thế lực thù địch ráo riết nhất, bởi công kích, làm cho bản chất bên trong của mỗi con người suy thoái dễ hơn là công kích vào cả một nền tảng vững chắc đã được xây dựng theo suốt chiều dài lịch sử. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, con người ai cũng có "phần tốt" và "phần xấu", rèn luyện làm cho phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi là trách nhiệm của mỗi người cán bộ, đảng viên. Các thế lực tập trung công kích vào "phần xấu", đó là chủ nghĩa cá nhân, nó lẩn trốn và tiềm ẩn trong lòng mỗi con người. Mục tiêu cụ thể là làm cho chủ nghĩa cá nhân đó diễn tiến với các hình thức như: so bì, đòi đãi ngộ, ham hư vinh, ham vật chất… rồi từ đó nảy sinh bất mãn với tổ chức Đảng ở cơ sở. Trên các trang mạng xã hội thời gian qua, không ít trường hợp cán bộ, chiến sĩ do vi phạm kỷ luật, bị cách chức, bị khai trừ khỏi Đảng… đã tỏ ra bất mãn, tiến hành các hành vi chống đối như: livestream đốt thẻ đảng, đốt quân phục, nói xấu lãnh đạo, phê phán tổ chức Đảng… những đối tượng này đã bị xử lý kỷ luật, trục xuất khỏi hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân. Tuy vậy, một thực trạng nhìn rất rõ đó là những trường hợp này tạo dư luận xấu và đáng cảnh báo cho chúng ta về một bộ phận chiến sĩ phai nhạt lý tưởng, nghi ngờ, thậm chí là đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

2. Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân

Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh"[2].

Rõ ràng, Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, mang bản chất giai cấp công nhân, mang theo sứ mệnh vĩ đại bảo vệ lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Lịch sử hào hùng từ những ngày đầu tiên của Đội tự vệ đỏ đã chứng minh điều này. Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng trung thành với lợi ích của giai cấp, lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc"[3]. Việc các thế lực thù địch đòi bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân là vô căn cứ, bởi sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố sống còn quyết định thành bại của cách mạng nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Gần đây nhất, Nghị quyết Số 12, ngày 16/3/2022 về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" đã được Bộ Chính trị ban hành. Đây là nghị quyết thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. Nghị quyết này mang tầm chiến lược, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Điều này bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá cho rằng phải từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, trước bối cảnh thời đại mới với nhiều thời cơ, thách thức, trọng trách của lực lượng Công an nhân dân sẽ càng nặng nề nhưng cũng không kém phần vẻ vang. Lực lượng Công an nhân dân lại càng không thể thờ ơ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bởi vậy, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân là giải pháp quan trọng, không chỉ bác bỏ luận điệu xuyên tạc mà còn là động lực để lực lượng Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu và phát triển. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng trong Công an nhân dân. Muốn làm tốt giải pháp này, cần quán triệt và thực hiện tốt về bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ gìn sự trong sáng, khách quan, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Củng cố nền tảng tư tưởng của toàn lực lượng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về các Nghị quyết, Chỉ thị như Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII "Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nền tảng tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân còn được thể hiện bằng di sản phong phú mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho toàn lực lượng. Do đó, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân, trọng tâm vào "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân". Mục tiêu cao nhất của giải pháp này phải là nâng cao nhận thức của toàn thể lực lượng Công an nhân dân về lập trường, tư tưởng chính trị, để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân suy nghĩ, làm việc, cống hiến, chiến đấu bằng thế giới quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân. Tập trung vào ba hướng chính:

Một là, tăng cường việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong toàn lực lượng Công an nhân dân, gần đây nhất là Nghị quyết Số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Hai là, tăng cường các tổ chức, cơ sở Đảng trong Công an nhân dân, trong đó cần tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở (xã, phường, thị trấn). Thời gian qua, với chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", lực lượng Công an nhân dân đã tiến hành cuộc "cách mạng" lớn về tổ chức bộ máy, được quần chúng nhân dân hưởng ứng và ủng hộ. Trong đó, các chi bộ Công an ở cấp xã được xây dựng mới, để làm tốt vai trò, chức trách cần chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn cơ sở tổ chức Đảng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng tại cơ sở. Bên cạnh đó, cần chú trọng vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân, đặc biệt là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Nêu gương là một phương thức lãnh đạo đặc biệt của Đảng đối với Công an nhân dân, do đó mỗi cán bộ, lãnh đạo chức vụ càng cao thì tính nêu gương càng phải lớn để thực hiện tốt và nghiêm chỉnh quy định nêu gương của Đảng.

Ba là, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát của Đảng trong Công an nhân dân. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng và cũng tăng cường vai trò thanh tra của các cơ quan trong Công an nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng. Ngoài ra, cần chú trọng phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ ba, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời, chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung, Công an nhân dân nói riêng. Các giải pháp trên là hiện thực hóa của nguyên tắc "xây", giải pháp này nhấn mạnh đến "chống", "xây và chống" là hai nội dung biện chứng. Cần quán triệt rõ con người là mục tiêu và động lực của cách mạng, do đó phải bảo vệ cán bộ trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Công an nhân dân. Chủ động phòng, chống bảo vệ nội bộ, không để lộ, lọt thông tin, có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Ngoài ra, cần làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng bằng những hành động thiết thực, hay nói một cách chung nhất là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nội bộ Công an. Giải pháp này nhấn mạnh đến việc tạo dựng hệ "miễn dịch" từ bên trong, để mỗi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức cao, tự đề kháng với những âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi của các thế lực thù địch. Công tác dự báo tình hình, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ cũng phải được các cơ quan chuyên trách về công tác cán bộ làm tốt và hiệu quả. Nhất là trong bối cảnh, toàn lực lượng đang tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức, đây là lúc các thế lực thù địch tìm cách len lỏi, tác động, hướng lái tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Do đó, cần chủ động để đưa ra các biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Thứ tư, chủ động tiến công trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch, chống phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân. Cần xây dựng lực lượng chuyên trách về vấn đề này với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, lý luận giỏi với mục tiêu vạch trần các âm mưu, hoạt động, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng và các mặt trận khác. Quán triệt nguyên tắc đấu tranh là lấy thực tiễn chân lý khách quan làm cơ sở chủ yếu để phản bác, đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững trận địa chính trị - tư tưởng của Đảng trong Công an nhân dân. Đồng thời, cần quán triệt cao độ và thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Thứ năm, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần phải không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu về tư tưởng, chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn. Đây là giải pháp hiệu quả nhất phòng, chống lại sự tấn công của các thế lực thù địch về âm mưu đòi bỏ sự lãnh đạo của Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với Công an nhân dân cần thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự rèn luyện, tu dưỡng thông qua phê bình và tự phê bình. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là giải pháp tốt nhất củng cố đoàn kết nhất trí của Đảng. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Bộ Chính trị về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Thực tiễn sinh động, phong phú của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã khẳng định sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng, thực tiễn đó cũng chứng minh cho chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền duy nhất đủ năng lực, trí tuệ, đạo đức đại diện cho dân tộc; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành với Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng là yêu cầu cấp thiết và vô cùng quan trọng. Thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc "Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với lực lượng Công an nhân dân", sẵn sàng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa những âm mưu de dọa đến sự lãnh đạo của Đảng. Có như vậy, lực lượng Công an nhân dân mới luôn xứng đáng là "vũ khí sắc bén" của Đảng, là lực lượng trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân./.

Đại uý, ThS Lê Nhựt Minh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2018): Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

3. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, tập 5, 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

4. Hội đồng lý luận trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong nước, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

5. Nguyễn Phú Trọng (2024), Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Báo điện tử VOV, nguồn truy cập: https://vov.vn/chinh-tri/bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nhan-ky-niem-94-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-post1074835.vov. Ngày truy cập: 11/8/2024.


[1] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.12, tr.153-154.

[2] Xem bài viết tại: https://vov.vn/chinh-tri/bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nhan-ky-niem-94-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-post1074835.vov

[3] Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.5, tr.498.