logo
ISSN 2734-9020

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026

Thứ bảy, 19/09/2026 - 09:59

Sáng ngày 18/9, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Ngày hội “Sắc màu Nghị lực” năm 2026 với sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên và thanh niên khuyết tật. Chương trình là hoạt động tạo không gian để thanh niên khuyết tật được giao lưu, thể hiện tài năng, chia sẻ câu chuyện của mình và kết nối với cộng đồng thông qua các hoạt động nghệ thuật, truyền thông và sự kiện.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 1.

Tham dự chương trình có anh Lê Hải Long – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Hoàng Tuấn Việt – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng; anh Phạm Văn Thành – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; anh Phạm Quang Khoát – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật thành phố Hà Nội; anh Đỗ Văn Huy – Chánh Văn phòng Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; Anh Võ Quốc Đạt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị đồng hành, khách mời và các lực lượng tham gia tổ chức chương trình.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 2.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động hướng tới việc mở rộng cơ hội để thanh niên khuyết tật tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội, trong đó có giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, chia sẻ các mô hình khởi nghiệp, hoạt động trải nghiệm, chăm sóc sức khỏe và cuộc thi "Sắc màu nghị lực".

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 3.

Với chủ đề "Khát vọng cùng đất nước vươn mình", "Sắc màu nghị lực" mang đến một cách tiếp cận gần gũi về nghị lực của người trẻ khuyết tật. Mỗi phần thể hiện không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn là một câu chuyện, một góc nhìn và một khát vọng được các thí sinh gửi gắm bằng ngôn ngữ riêng của mình.

Từ những câu chuyện ấy, nghị lực không còn được nhìn nhận đơn thuần là khả năng vượt qua khó khăn, mà còn được thể hiện qua việc người trẻ được học tập, làm việc, sáng tạo, tham gia các hoạt động xã hội và chủ động đóng góp cho cộng đồng.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 4.

Phát biểu khai mạc chương trình, Anh Võ Quốc Đạt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật nhấn mạnh: "Tinh thần đó cũng nhắc chúng ta, đồng hành cùng người khuyết tật không chỉ là trao đi sự sẻ chia, mà còn phải mở ra cơ hội để mỗi người được tự khẳng định mình. Đối với thanh niên khuyết tật, điều đó càng có ý nghĩa. Các bạn không chỉ là những người cần được quan tâm và hỗ trợ, mà trước hết là những người trẻ có ước mơ, có tài năng, có khát vọng cống hiến và có quyền được đứng ở vị trí chủ động trong hành trình phát triển của chính mình".

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 5.

Điểm đặc biệt của "Sắc màu Nghị lực" nằm ở việc các thí sinh không chỉ xuất hiện với tư cách người tham gia một cuộc thi, mà trực tiếp trở thành chủ thể kể câu chuyện của mình. Những câu chuyện về học tập, lao động, sáng tạo, nghệ thuật, vượt qua mặc cảm hay từng bước khẳng định bản thân được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo nên một bức tranh đa dạng về đời sống và khát vọng của thanh niên khuyết tật.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 6.

Từ chủ đề "Khát vọng cùng đất nước vươn mình", chương trình đặt câu hỏi về vị trí và vai trò của người trẻ khuyết tật trong sự phát triển chung. Khát vọng ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là mong muốn được học tập, có một nghề nghiệp phù hợp, tự chủ trong cuộc sống, theo đuổi đam mê, tham gia các hoạt động xã hội hoặc đóng góp bằng chính chuyên môn và năng lực của mình.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 7.

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh rằng đồng hành cùng người khuyết tật không chỉ dừng lại ở sự sẻ chia hay hỗ trợ, mà quan trọng hơn là tạo ra những cơ hội để mỗi người được phát huy khả năng và tự khẳng định giá trị của mình. Đối với thanh niên khuyết tật, điều này càng có ý nghĩa khi họ là những người trẻ có ước mơ, tài năng, khát vọng cống hiến và mong muốn được chủ động tham gia vào đời sống xã hội.

Thông điệp ấy cũng được thể hiện qua chính cách chương trình xây dựng sân khấu. Ở đó, sự khác biệt không được đặt như một khoảng cách giữa người khuyết tật và cộng đồng, mà trở thành một phần tự nhiên trong câu chuyện chung của tuổi trẻ. Mỗi thí sinh có một hoàn cảnh, một khả năng và một hành trình riêng, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn được thể hiện bản thân, được lắng nghe và được ghi nhận bằng những giá trị thực chất.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 8.

Trong những năm qua, nhiều thanh niên khuyết tật đã chủ động bước vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ học tập, việc làm, khởi nghiệp, nghệ thuật đến hoạt động cộng đồng. Những hành trình đó cho thấy khi có cơ hội phù hợp, người khuyết tật có thể phát huy năng lực và tạo ra những đóng góp cụ thể cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Bởi vậy, "Sắc màu Nghị lực 2026" không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những phần thể hiện nổi bật. Giá trị của chương trình còn nằm ở quá trình mỗi thí sinh bước lên sân khấu, vượt qua sự e ngại, thể hiện điều mình muốn nói và chia sẻ với cộng đồng một câu chuyện mang dấu ấn riêng.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 10.

Trong khuôn khổ chương trình, một nội dung được chú ý là hoạt động trao tặng khóa học "Làm chủ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo" dành cho thanh niên khuyết tật Việt Nam. Hoạt động góp phần mở rộng cơ hội để thanh niên khuyết tật tiếp cận kiến thức công nghệ, nâng cao năng lực số và chủ động thích ứng với những yêu cầu mới trong học tập, lao động và đời sống. Đại diện Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và FPT PolySchool đã thực hiện trao tặng khóa học, thể hiện sự đồng hành của các đơn vị trong việc tạo thêm điều kiện để thanh niên khuyết tật phát triển năng lực và tiếp cận những cơ hội mới từ công nghệ.

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 11.

Bên cạnh các phần dự thi, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật và giao lưu giữa thí sinh, khách mời, nghệ sĩ và các đơn vị đồng hành. Những phần trình diễn được lồng ghép cùng các câu chuyện, chia sẻ về hành trình của người trẻ khuyết tật, tạo nên không gian gần gũi, nơi tài năng và cá tính của mỗi người được thể hiện một cách tự nhiên. Hoạt động giao lưu cũng góp phần kết nối thí sinh với cộng đồng, để sân khấu "Sắc màu Nghị lực" không chỉ là nơi tranh tài mà còn là nơi gặp gỡ, chia sẻ và truyền cảm hứng.

Khép lại phần thi, Ban Tổ chức đã công bố kết quả chung kết và trao các giải thưởng của chương trình "Sắc màu Nghị lực" năm 2026. Nguyễn Hoàng Yến Nhi giành Giải Nhất; Bạch Thị Nhi nhận Giải Nhì; Lương Tuấn Cường nhận Giải Ba. Hai thí sinh Võ Hoài Thương và Nguyễn Thị Sen được trao Giải Khuyến khích. Các giải thưởng là sự ghi nhận đối với những phần thể hiện tại chương trình, đồng thời đánh dấu hành trình của các thí sinh trong việc tự tin thể hiện tài năng, câu chuyện và khát vọng của mình trên sân khấu "Sắc màu Nghị lực 2026".

Để mỗi thanh niên khuyết tật tỏa sáng trong "Sắc màu nghị lực" năm 2026 - Ảnh 12.

Chương trình "Sắc màu Nghị lực" năm 2026 do Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên khuyết tật triển khai là chương trình văn hóa, nghệ thuật cho thanh niên khuyết tật nằm trong khuôn khổ Ngày hội "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Tập đoàn TCP Việt Nam tổ chức.

PV