Ngày 16/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh về việc khảo sát, nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư, cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông, theo Báo Đồng Nai.
Việc này nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, hạn chế tối đa tình hình ngập lụt cho các khu dân cư dọc tuyến thuộc phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
Theo phương án đề xuất, dự án cải tạo sông Buông sẽ mở rộng dòng chảy gần 7km đoạn qua phường Phước Tân. Trong đó 4,3km sẽ kè mái xiên, đáy rộng 35-36m, mặt 58-60m; đoạn 2,6km còn lại kè thẳng đứng, rộng 50m. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 292.000m2.
Ngoài ra, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng và cải tạo Rạch Bà Bướm với tổng chiều dài gần 3km. Phạm vi thực hiện gồm xây dựng mới các đoạn rạch và cải tạo rạch hiện hữu, với bề rộng từ 10m, chiều cao 4,5m. Diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 47.000m2.
Đồng Nai đề xuất dự án hơn 4.300 tỷ nạo vét sông Buông để chống ngập khu vực Trảng Bom, Phước Tân
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.300 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn khảo sát sơ bộ hiện trạng tuyến sông Buông và các khu vực dân cư dọc tuyến, thu thập các hồ sơ có liên quan.
Sông Buông dài hơn 50km, bắt nguồn từ Long Khánh, chảy qua Thống Nhất, Trảng Bom rồi hợp lưu với sông Bến Gỗ đổ ra sông Đồng Nai tại phường Long Hưng. Đây là tuyến tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 40.000ha, đồng thời cung cấp nước tưới tiêu và có tiềm năng du lịch ở thượng nguồn.
Kết quả khảo sát cho thấy, do đặc điểm địa hình, mặt phủ và cao độ xây dựng của các khu dân cư, tình hình ngập lụt xảy ra chủ yếu ở khu vực từ xã Trảng Bom tới hạ lưu giáp sông Đồng Nai. Trong đó tập trung chủ yếu tại khu vực phường Phước Tân...
Thúy Hà