
Ba ngày không phải quãng thời gian dài để tạo nên những thay đổi lớn lao, nhưng đủ để viết nên một câu chuyện đẹp về tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập. Từ Australia, Singapore, Anh, Thái Lan và nhiều quốc gia khác, những du học sinh đã tạm gác kỳ nghỉ hè bên gia đình để khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, cùng nhau thực hiện hành trình đầy ý nghĩa trên chính quê hương.

Chiến dịch không chỉ là nơi hội tụ của những người trẻ mang trong mình vốn tri thức quốc tế, mà còn là minh chứng sinh động cho tình yêu quê hương luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt Nam dù đang sinh sống, học tập ở bất kỳ nơi đâu.
"Đi để trở về" – hành trình của những trái tim luôn hướng về Tổ quốc
Đối với nhiều du học sinh, mùa hè là khoảng thời gian quý giá để đoàn tụ với gia đình sau nhiều tháng học tập nơi đất khách. Thế nhưng mùa hè năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi họ lựa chọn dành những ngày nghỉ hiếm hoi để tham gia Chiến dịch "Mùa hè xanh" dành cho du học sinh.

Đó là sự lựa chọn của trách nhiệm, của khát vọng được đóng góp bằng những việc làm cụ thể thay vì chỉ mang theo tình cảm dành cho quê hương trong suy nghĩ.
Chủ đề "Đi để trở về" đã trở thành sợi dây xuyên suốt toàn bộ chiến dịch. Đi để tiếp cận tri thức tiên tiến của thế giới, để mở rộng tầm nhìn, để trưởng thành hơn trong môi trường quốc tế, nhưng cuối cùng vẫn trở về với cội nguồn, với nơi mình sinh ra, để cống hiến bằng chính năng lực đã tích lũy.
Các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, theo học nhiều chuyên ngành khác nhau, có những trải nghiệm rất khác biệt, nhưng khi trở về Việt Nam, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn được góp một phần công sức cho cộng đồng.

Một chiến sĩ trở về từ Vương quốc Anh chia sẻ đầy xúc động: "Chúng em đi để tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, nhưng mục đích cuối cùng của sự học luôn là để trở về đóng góp, xây dựng quê hương. Mùa hè xanh chính là chiếc cầu nối tuyệt vời giúp chúng em biến những hoài bão đó thành hành động thực tế."
Chính tinh thần ấy đã làm nên sức hút đặc biệt của chiến dịch năm nay.
Ba ngày tình nguyện – hàng loạt công trình giàu ý nghĩa
Điểm đặc biệt của Chiến dịch Mùa hè xanh dành cho du học sinh là tuy thời gian triển khai chỉ kéo dài ba ngày nhưng các hoạt động được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào những công trình thiết thực, đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Điểm dừng chân đầu tiên của các chiến sĩ là Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thị Nghè.
Không chỉ đơn thuần là trao quà, các bạn trẻ đã dành thời gian trò chuyện, động viên và chia sẻ với những em nhỏ mồ côi cũng như người khuyết tật đang được chăm sóc tại đây.
Chiến dịch đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, cùng một gói nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.
Bên cạnh đó, 200 suất ăn nghĩa tình được chính các chiến sĩ chuẩn bị và trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 500 kg gạo cũng được hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Giá trị vật chất của những phần quà tuy không phải quá lớn, nhưng điều đọng lại chính là sự sẻ chia chân thành của những người trẻ từng trải nghiệm cuộc sống nơi xứ người và luôn mong muốn lan tỏa tình yêu thương ngay trên quê hương mình.
Mang tri thức và niềm vui đến xã đảo Thạnh An
Một trong những điểm nhấn nổi bật của chiến dịch là hành trình đến xã đảo Thạnh An, nơi còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và học tập.
Tại đây, hàng loạt công trình thanh niên đã được hoàn thành trong niềm vui của người dân địa phương.

"Sân chơi thiếu nhi" trị giá 50 triệu đồng chính thức được khánh thành sau quá trình cải tạo toàn diện. Những thiết bị vui chơi cũ được sửa chữa, sơn mới; khu vệ sinh học đường được nâng cấp sạch đẹp; bốn cây xanh được trồng thêm tạo bóng mát, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện cho trẻ em xã đảo.
Không gian ấy không chỉ mang đến nơi vui chơi an toàn mà còn gửi gắm tình cảm của những người anh, người chị từ khắp nơi trên thế giới dành cho các em nhỏ nơi đầu sóng ngọn gió.
Cũng tại Thạnh An, công trình Thư viện xanh "Đọc sách cùng xích lô" với tổng kinh phí 60 triệu đồng đã được đưa vào sử dụng.
Mô hình thư viện mở, gần gũi và sáng tạo hứa hẹn sẽ góp phần hình thành thói quen đọc sách, mở rộng tri thức và khơi dậy niềm đam mê học tập cho trẻ em trên đảo.
Song song với đó, 160 bộ đồng phục mới trị giá 24 triệu đồng được trao tận tay học sinh Trường Mầm non Thạnh An.
Đặc biệt, năm suất học bổng, mỗi suất trị giá 100 triệu đồng, với tổng kinh phí lên đến 500 triệu đồng đã được trao cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính quý giá mà còn là niềm tin, là động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập, nuôi dưỡng những ước mơ lớn cho tương lai.
Khi tình nguyện trở thành hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh
Không chỉ tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, chiến dịch còn hướng đến việc bồi dưỡng lý tưởng, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của thế hệ trí thức trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, các chiến sĩ đã đến thăm Hải đội 1 - Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua những câu chuyện chân thực về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, các bạn trẻ thêm hiểu giá trị của hòa bình, của độc lập và càng trân trọng hơn trách nhiệm của thế hệ mình đối với đất nước.
Nhiều du học sinh chia sẻ đây là lần đầu tiên họ có cơ hội được trực tiếp gặp gỡ lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biển và lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc về sự hy sinh thầm lặng của người lính.
Bên cạnh đó, hành trình tham quan các di tích lịch sử và văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng góp phần giúp các bạn hiểu sâu hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng, về hành trình phát triển của thành phố mang tên Bác cũng như những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam.
Những trải nghiệm ấy trở thành bài học sống động mà không giáo trình nào có thể thay thế.
Kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu
Một điểm nhấn khác của chiến dịch là các diễn đàn giao lưu với chủ đề "Đi để học, học để lớn - Một hành trình nhiều điểm đến" và chương trình "Đi để trở về".

Đây là không gian để các du học sinh chia sẻ hành trình học tập tại những nền giáo dục tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.
Quan trọng hơn, diễn đàn mở ra những cuộc thảo luận về việc phát huy nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài phục vụ quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng.
Những câu chuyện từ giảng đường quốc tế được kết nối với thực tiễn phát triển trong nước, tạo nên những ý tưởng mới về hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu.
Đó cũng chính là giá trị lâu dài mà chiến dịch mang lại, vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động tình nguyện ngắn ngày.
Những dấu chân xanh tiếp tục hướng về tương lai
Ba ngày đã khép lại, nhưng những dấu chân xanh vẫn còn lưu lại trên từng con đường của xã đảo Thạnh An, trong sân chơi rộn rã tiếng cười trẻ thơ, trên những giá sách mới của thư viện, trong ánh mắt xúc động của những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia.

Đối với các chiến sĩ tình nguyện, hành trang trở lại giảng đường quốc tế giờ đây không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có những ký ức đẹp về một mùa hè đầy ý nghĩa.
Đó là vị mặn của gió biển Cần Giờ, là những cái ôm lưu luyến giữa đồng đội, là tiếng cười trong trẻo của trẻ em xã đảo và niềm hạnh phúc khi thấy những công trình mình góp sức đã thực sự mang lại giá trị cho cộng đồng.
Chiến dịch Mùa hè xanh dành cho du học sinh năm 2026 một lần nữa khẳng định rằng khoảng cách địa lý chưa bao giờ làm phai nhạt tình yêu quê hương của thế hệ trẻ Việt Nam.
"Đi để trở về" vì thế không chỉ là chủ đề của một chiến dịch tình nguyện mà đã trở thành một triết lý đẹp của lớp trí thức trẻ trong thời đại toàn cầu hóa. Họ đi để học hỏi, để tích lũy tri thức và kinh nghiệm từ thế giới; trở về để phụng sự Tổ quốc bằng năng lực, trí tuệ và trái tim nhiệt huyết.
Những dấu chân xanh vượt đại dương năm 2026 rồi sẽ tiếp tục nối dài trong những mùa hè sau, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam cùng hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực. Đó cũng là minh chứng sinh động cho sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn luôn chung một khát vọng góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và hội nhập.
Tấn Tài