Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1

Thứ tư, 18/06/2025 - 11:28

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 luôn được triển khai sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Điều đó đã góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hiệu quả xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, an toàn biển, đảo trong tình hình mới.

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 1.

Trung tướng Lê Quang Đạo trao tặng Huân chương BVTQ hạng Ba của Chủ tịch nước cho BTL Vùng Cảnh sát biển 1

Chúng tôi đến BTL Vùng Cảnh sát biển 1 vào một ngày trung tuần tháng 6. Mặc cho cái nắng mùa hè đang vào độ cao điểm nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây đang chạy đua với thời gian để hoàn tất khối lượng công việc khổng lồ phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Toàn đơn vị được khoác thêm màu áo mới. Hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng, cờ phướn chào mừng đại hội được bố trí, trang hoàng rực rỡ trên các tuyến đường, cổng chính, các khối nhà làm việc của đơn vị. Và tôi nhận ra rằng, trong từng hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị như những bông hoa đẹp, đều thể hiện niềm tin, sự quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần toả hương sắc trong vườn hoa thi đua của Vùng.

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ

Những người hùng trong siêu bão

Đầu năm 2025, một niềm vui lớn đến với cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 khi đơn vị được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 (YAGI) năm 2024. Phần thưởng cao quý trên là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp quan trọng của BTL Vùng trong việc bảo vệ nhân dân và tài sản khỏi thiên tai. Và đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ sự bình yên cho bà con nhân dân làm ăn, sinh sống trên biển.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng nhớ lại, ngày 3-9-2024, sau khi đổ bộ vào biển Đông, bão số 3 (có tên quốc tế là YAGI) di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Đến ngày 5-9, bão tăng 8 cấp trong vòng 48 giờ (từ cấp 8 lên cấp 16, cấp siêu bão). Bão số 3 duy trì cấp siêu bão hơn 24 giờ trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào tối ngày 6-9. Đêm 6-9, bão đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão giảm xuống cấp 14, giật cấp 17. Đến chiều 7-9, siêu bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15. Đến 4h sáng ngày 8-9, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau đó suy yếu thành vùng thấp và tan. Cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực biển Đông đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho các tỉnh, thành phía Bắc, trong đó Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhiều người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, các thiết chế văn hóa bị đổ, tốc mái, hư hại nặng, hàng ngàn cây xanh bị đổ gãy, bật gốc…

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 3.

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên thực địa trong cơn bão Yagi

Trước tình hình trên, chấp hành nghiêm chỉ đạo của thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Vùng đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ với 14 tàu, xuồng vượt qua điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt và nguy hiểm: gió rất mạnh, trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, thông tin liên lạc khó khăn…để tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển. Kết quả: ngày 8-9, các tàu, xuồng của BTL Vùng đã cứu vớt được 43 thuyền viên/8 phương tiện (4 tàu, 4 xà lan). Đến ngày 9-9, BTL Vùng đã tổ chức bàn giao các thuyền viên cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 9 đến 15-9, BTL Vùng đã điều động 7 tàu, 4 xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn theo sự phân công của Sở Chỉ huy phía trước đặt trên tàu 266/Vùng 1 Hải quân. Ngày 12-9, các xuồng 603, 720, 722 của đơn vị đã phối hợp với tàu Sar 411, BP 1501 tìm kiếm và vớt được 3 thi thể bị mắc kẹt trong tàu Hồng Gai 03 bị chìm.

Là người có mặt tại thực địa trong những phút giây sinh tử, hiểm nguy nhất khi cơn cuồng phong đang hoành hành, Trung tá Nguyễn Xuân Lâm, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 11 vẫn nhớ in: trước sức tàn phá của bão YAGI, có rất nhiều phương tiện nổi như sà lan, đầu kéo, tàu vận tải bị sóng đánh trôi dạt, chìm, có phương tiện đang bị mất tích cùng các thuyền viên. Lúc 5h00 sáng ngày 8-9, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chỉ đạo tàu 8004, xuồng 721, 722 thuộc Hải đoàn 11 xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực đảo TiTop, hòn Pháo Trong, Pháo Ngoài. Đến 5h30 phút, xuồng 722 thuộc đã tiếp cận được tàu Duy Mạnh 19 tại khu vực gần tàu Bạch Đằng 68 bị chìm cứu được 3 thuyền viên. Lúc 5h45 xuồng tiếp cận xà lan 2 cẩu Bạch Đằng MIA cứu được 11 người lên xuồng. Tiếp tục lúc 6h10, xuồng tiếp cận xà lan 2 cẩu HD 8698 bị trôi dạt, va vào núi, mắc cạn cứu được 6 thuyền viên. Xuồng 722 đưa 20 thuyền viên vừa cứu được về tàu 8004 và tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Lúc 6h45, xuồng tiếp cận xà lan Thành Lộc 01 bị trôi dạt và mắc cạn ở khu vực đuôi hòn Pháo Ngoài bị chìm đầu đẩy, cứu được 10 thuyền viên đưa về tàu 8004. Tiếp đó, xuồng 721 phát hiện xà lan Việt Thuận 10 bị mắc cạn va vào núi, đầu kéo bị chìm ở khu vực Hải đội 2 Biên phòng Quảng Ninh, trên xà lan có 7 thuyền viên. Xuồng đã cứu được 2 thuyền viên, 5 thuyền viên còn lại đã bơi vào đảo và được lực lượng TKCN tỉnh Quảng Ninh cứu vớt… cho đến 10h cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã cứu được tổng cộng 43 người và đưa về tàu CSB 8004 để chăm sóc y tế, ăn uống, động viên tinh thần và đưa vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tôi may mắn cũng đã có mặt tại thời điểm bàn giao các thuyền viên bị nạn cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Những giọt nước mắt mừng tủi của gia đình các thuyền viên như nốt lặng trong cuộc trùng phùng sắp diễn ra mà không ai mong muốn này. Anh Nguyễn Duy Linh, quê ở phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, thuyền viên làm việc trên xà lan Thành Lộc 01 cảm động chia sẻ: "Chúng tôi rất may mắn được các anh Cảnh sát biển cứu vớt kịp thời và được trở về với gia đình, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các anh đã sinh ra chúng tôi lần thứ hai!".

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 4.

Quân y tàu CSB 8004 kiểm tra sức khoẻ cho các thuyền viên tàu cá ĐNa 90403 TS

Rạng ngời những ngôi sao Quyết thắng

Ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1, từ cán bộ chỉ huy đến chiến sĩ, dù mỗi người giữ một vị trí công tác khác nhau nhưng đều cùng có một điểm chung đó là ước mơ và khát vọng cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Những con người ấy vẫn đang ngày đêm viết tiếp những thành tích, chiến công mới của bộ đội thời bình. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng được tôi luyện và càng làm sáng thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển", góp phần xây đắp nên truyền thống "Kiên quyết, dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật".

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 5.

Tàu CSB 8004 tặng các thuyền viên tàu cá bị nạn lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BTL Vùng cho biết: 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong BTL Vùng đã tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy 100% cán bộ, chiến sĩ các tàu đã không quản ngày đêm, thời tiết phức tạp, kiên trì bám biển, kiên quyết tuyên truyền, yêu cầu hàng trăm lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm ra khỏi vùng biển của ta.

BTL Vùng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời triển khai, duy trì có hiệu quả "Tủ sách pháp luật", kế hoạch học tập "Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển" gắn với "Mỗi ngày học một điều luật" và Phong trào "Bốn tốt, bốn không, bốn chống" từ đó giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức pháp luật để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; quá trình thực thi pháp luật không để bị sa ngã trước các cám dỗ về vật chất, không để xảy ra các hiện tượng can thiệp và không để ai can thiệp vào hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng của Vùng luôn nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động phối hợp, với các lực lượng chức năng tổ chức phát hiện, bắt giữ, xử lý 3.184 tàu, xử phạt 2.973 tàu vi phạm, xử phạt, phát mại tài sản thu trên 77 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Đặc biệt, đã phối với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 2 container sừng bò nuôi nhập khẩu từ châu Phi có chứa 159 đoạn, khúc ngà voi, có trọng lượng 615 kg, trị giá trên 20 tỷ đồng và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã không quản hiểm nguy, tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng đấu tranh triệt phá thành công 131 chuyên án, vụ án về ma túy; bắt giữ 188 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội.

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 6.

500kg ngà voi nhập lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Sơn, Nhân viên Điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma tuý- Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm BTL Vùng là người có 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Anh đã tham gia trinh sát, đấu tranh 71 chuyên án, vụ án (trong đó có 61 vụ án, 10 chuyên án), bắt giữ 95 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng phục vụ cho công tác điều tra, khởi tố; tham gia đấu tranh bắt giữ và tiến hành khởi tố nhiều vụ án hình sự về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn các tỉnh, thành duyên hải phía Bắc. Thiếu tá Bùi văn Sơn chia sẻ: "Đã là người "lính ma tuý", chúng tôi xác định, tội phạm ma túy là nguồn gốc của các loại tội phạm khác nên dù phải đối mặt với những gian khổ, khó khăn, hiểm nguy rình rập, thậm chí đe dọa đến tính mạng và sức khỏe, bản thân tôi vẫn luôn kiên định lập trường, sát cánh cùng đồng đội ngày đêm lần theo dấu vết, quyết tâm bắt giữ bằng được các đối tượng gieo rắc "cái chết trắng", góp phần làm trong sạch địa bàn!".

Điểm sáng trong phong trào Thi đua Quyết thắng 
ở BTL Vùng Cảnh sát biển 1
- Ảnh 7.

Diễu duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện

Với những thành tích đạt được trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 Cờ thi đua và 25 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 5 Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Kết quả trên cho thấy, phong trào TĐQT cùng với các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành đã thực sự là nguồn động lực thôi thúc các tập thể và cá nhân của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tích cực phấn đấu, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ, góp phần tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác, tạo động lực xây dựng Vùng và các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lam Giang