Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị

Chủ nhật, 02/02/2025 - 09:18

Những chiếc sĩ quân hàm xanh nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị đã tạo nên nhiều dấu ấn, không chỉ giữ vững an ninh biên giới mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân vùng biên.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Đóng quân giữa những ngọn núi điệp trùng và những cánh rừng bạt ngàn, Đồn Biên phòng Hướng Lập ( Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) mang đến niềm hy vọng mới cho người dân nơi biên giới Việt - Lào. Từng giọt nước sạch mát lành chảy về các bản làng từ những giếng khoan và hệ thống cấp nước do các chiến sĩ biên phòng xây dựng không chỉ làm dịu cơn khát, mà còn tưới mát những ước mơ đang ấp ủ của bà con nơi đây.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 2.

Thiếu tá Phan Quang Vĩnh, cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập kể: "Trước đây, người dân phải đi bộ hàng cây số để lấy nước từ các con suối. Bà con sinh sống với nỗi lo bệnh tật vì phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh".

Trước thực trạng thiếu nước sạch, đặc biệt trong mùa khô, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện để khảo sát, lựa chọn vị trí thích hợp cho việc khoan giếng.

Thiếu tá Phan Quang Vĩnh là người đã đôn đốc, tìm kiếm, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ đào giếng khoan cùng lắp đặt hệ thống cấp nước về cho bà con dân làng. Trong 2 năm 2022 và 2023, với sự hỗ trợ từ nhiều nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm, lần lượt 13 giếng khoan đã "phủ sóng" 9 thôn của 2 xã Hướng Việt, Hướng Lập. Các giếng đều hoạt động rất tốt, giúp người dân có nước sạch sinh hoạt mà không phải đi xa lấy nước.


Ngoài việc khoan giếng, Đồn còn tham gia xây dựng hệ thống dẫn nước từ các nguồn suối tự nhiên về các khu dân cư xa nguồn nước. Hệ thống này giúp hàng trăm hộ gia đình có nước sạch sử dụng quanh năm, giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến việc sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 3.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 4.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 5.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 6.

Lần lượt 13 giếng khoan đã "phủ sóng" 9 thôn của 2 xã Hướng Việt, Hướng Lập - Ảnh: VGP/MT

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng và bảo vệ nguồn nước, đảm bảo sử dụng bền vững. Những nỗ lực này không chỉ giúp cải thiện đáng kể đời sống người dân mà còn thắt chặt tình cảm gắn bó giữa quân dân hai nước Việt, Lào, củng cố mối quan hệ đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau nơi vùng biên giới.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 7.

Với sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện, hệ thống cấp nước, bể nước sạch đã đến với bà con Vân Kiều các xã Hướng Lập, Hướng Việt - Ảnh: VGP/MT

Khi dòng nước sạch đầu tiên chảy về bản làng, ông Hồ Văn Đươn, trưởng thôn Cù Bai, xã Hướng Lập không giấu được sự xúc động. Đôi mắt rưng rưng, ông chia sẻ đây là mơ ước bấy lâu của người dân, đặc biệt là những ngày khô hạn kéo dài, khi từng giọt nước trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt của trưởng bản khi chứng kiến những giọt nước mát lành tuôn chảy ngay trong bản mình. Ông cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt, không chỉ về đời sống vật chất mà cả tinh thần của bà con. Với nguồn nước sạch, sức khỏe của người dân được cải thiện, trẻ em không còn mắc những căn bệnh do nước không hợp vệ sinh gây ra, việc sản xuất nông nghiệp cũng trở nên thuận lợi hơn, hứa hẹn một cuộc sống ấm no hơn.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 8.

Đối diện với các xã kể trên ở phía bên kia biên giới nước bạn Lào là hai cụm bản La Cồ và Chiêng Túp thuộc huyện Sepon, tỉnh Savannakhet. Hai cụm này có 5 bản, hơn 260 hộ dân và hơn 1.600 khẩu. Đời sống bà con nơi đây cũng quẩn quanh trong nghèo khó.

Xem đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân như anh em ruột thịt, từ lâu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập luôn trăn trở trước nỗi khó khăn của người dân. Đó cũng chính là động lực thôi thúc họ có nhiều việc làm ý nghĩa giúp người dân, trao nhiều mô hình sinh kế để nhân dân 2 bên cùng phát triển đời sống kinh tế.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 9.

Gia đình anh Hồ Văn Giỏi (thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt) trước đây gặp nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh và luôn đối mặt với nguy cơ thiếu đói. Nhờ sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng, anh được nhận chục con ngan giống để khởi đầu chăn nuôi. Qua thời gian chăm sóc cẩn thận và học hỏi kỹ thuật, đàn ngan của gia đình anh ngày càng phát triển lên gần trăm con. Nhờ nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi, anh Hồ Văn Giỏi không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện cải thiện cuộc sống, cho con cái học hành đầy đủ.

Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho hay: "Với mong muốn cuộc sống của bà con nơi vùng biên bớt khổ, bớt nghèo, chúng tôi tìm hiểu nhiều mô hình, cách làm hay phù hợp với đặc điểm, thổ nhưỡng của từng khu vực. Chúng tôi áp dụng phương châm 'trao chiếc cần câu thay vì trao con cá', nhấn mạnh việc hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân khu vực biên giới".

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 10.

Vừa qua, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã trao tặng 4 cặp heo giống và 1.000 con cá giống cho các hộ gia đình tại hai xã Hướng Lập, Hướng Việt. Đồng thời, 1 cặp heo giống cũng được trao tặng cho Đại đội 321 (Lào) nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước.

"Hoạt động này nhằm tôn vinh đạo lý 'tương thân, tương ái' của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân khu vực biên giới", Trung tá Hồ Lê Luận chia sẻ.

Trung tá Hồ Lê Luận cho hay, trong 2 năm 2023-2024, tình cảm keo sơn giữa 2 nước bạn Việt, Lào trên địa bàn được ghi đậm dấu ấn bằng nhiều hoạt động như: Tổ chức chương trình ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; trao tặng hàng trăm chăn ấm mùa đông, áo phao ấm, dép, gạo, nước mắm… cho Đại đội Biên phòng 321, Trường Tiểu học và Trường THCS Dân tộc nội trú Cụm La Cồ (Lào), Trường TH&THCS Hướng Việt và 120 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hai bên biên giới với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Đơn vị cũng đã kêu gọi và tặng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn ti vi, máy tính, sân chơi cho trẻ em, sân thể thao cho Cụm bản La Cồ và đại đội Biên phòng 321; tổ chức hoạt động giao lưu với Đại đội Biên phòng 321; tổ chức chương trình giao lưu học sinh hai bên biên giới lần 2; chương trình Trung thu cho em cho trên 200 cháu thiếu nhi Lào tham gia; trao tặng giường nằm, nệm, chăn, gối; xe đạp, học bổng và 650 suất quà trung thu cho các cháu học sinh hai bên biên giới với tổng trị giá khoảng trên 550 triệu đồng.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 11.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 12.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 13.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 14.

Các hoạt động hữu nghị thắm tình biên giới Việt - Lào . Ảnh: VGP/MT

Ông Bounlom Xouphamisay, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sepon cho biết: "Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chính quyền và nhân dân xã Hướng Lập luôn sát cánh, đồng hành và sẻ chia sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chúng tôi. Những lúc khó khăn, hoạn nạn, các bạn Việt Nam đã kịp thời đến động viên cả về vật chất lẫn tinh thần và đây là chính là nguồn động viên quý báu để chúng tôi nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống".

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 15.

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản xuân Ất Tỵ 2025" do Đồn BP Hướng Lập trao nhiều phần quà ý nghĩa đến nhân dân khu vực biên giới . Ảnh: VGP/MT

Tết đến, Xuân về, không khí vùng biên rộn ràng, thắm tình đoàn kết với chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" do Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức, là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho nhân dân hai nước Việt, Lào.

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ cùng bà con tụ họp bên nhau, rộn ràng trong tiếng cười nói, tiếng khèn, tiếng trống, mang đến bầu không khí Tết ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Điểm tựa nơi biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị- Ảnh 16.

Chương trình mang đến nhiều hoạt động gắn kết tình quân dân và dân tộc 2 nước Việt, Lào - Ảnh: VGP/MT

Những gian hàng đầy ắp bánh chưng xanh, những chiếc áo mới dành cho trẻ em nghèo, những phần quà Tết được trao tận tay các gia đình khó khăn, tất cả đều thấm đẫm tình cảm sẻ chia, gắn bó. Trong ánh mắt của từng người dân, niềm vui hân hoan hiện rõ, khi đón một cái Tết đủ đầy nhờ sự quan tâm, gần gũi từ những người lính biên phòng.

Minh Trang/chinhphu