Sau điều chỉnh, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 800,3 tỷ đồng, đồng thời mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm và hoạt động kinh doanh so với phương án ban đầu.
Dự án được cấp phép lần đầu vào tháng 12/2020, triển khai trên khu đất có diện tích 9,86 ha. Theo nội dung điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ bổ sung hàng loạt mục tiêu sản xuất với sản lượng lên tới hàng trăm triệu sản phẩm mỗi năm.
Cụ thể, dự án dự kiến sản xuất 110 triệu sản phẩm plastic và hạt nhựa/năm; 124 triệu sản phẩm linh kiện điện tử; 9 triệu sản phẩm đèn LED thoát hiểm và đèn chiếu sáng; 158 triệu sản phẩm chân cắm sạc, chân pin và sản phẩm đúc khuôn kim loại.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn đặt mục tiêu sản xuất 60 triệu sản phẩm mô tơ, nguồn điện, biến áp, bộ sạc; 50 triệu sản phẩm pin sạc; 90 triệu sản phẩm dây cáp điện và 300 triệu sản phẩm bút các loại mỗi năm.

Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Lao Động
Không chỉ mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Thơm Chuyền còn bổ sung các hoạt động dịch vụ và thương mại. Doanh nghiệp dự kiến cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng khuôn mẫu, đồ gá JIG và thiết bị điện, với doanh thu khoảng 50-100 tỷ đồng/năm.
Dự án cũng được thực hiện quyền xuất nhập khẩu, với doanh thu dự kiến khoảng 50 triệu USD/năm. Hoạt động bán buôn linh kiện điện tử do doanh nghiệp tự sản xuất dự kiến mang về doanh thu khoảng 400 tỷ đồng/năm.
Tổng vốn đầu tư của dự án sau điều chỉnh được nâng lên 800,3 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động. Việc tăng vốn đi cùng với kế hoạch mở rộng mục tiêu sản xuất, thương mại và dịch vụ của dự án trên khu đất gần 9,9 ha.
Theo kế hoạch, dự án dự kiến vận hành từ tháng 5/2027.
Với danh mục sản phẩm trải rộng từ hạt nhựa, linh kiện điện tử, pin sạc, dây cáp điện đến mô tơ, biến áp, bộ sạc và bút, dự án sau điều chỉnh được kỳ vọng hình thành một tổ hợp sản xuất có sản lượng lớn tại xã Bắc Lũng. Đáng chú ý nhất là một số nhóm sản phẩm có sản lượng dự kiến lên tới hàng trăm triệu đơn vị mỗi năm, trong đó riêng bút các loại đạt 300 triệu sản phẩm/năm.
Tâm An