Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra

Thứ tư, 11/09/2024 - 15:40

Tâm của siêu bão số 3 sau khi vượt qua Vịnh Bắc Bộ đã đi thẳng vào tỉnh Quảng Ninh với sức gió rất mạnh, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10 - 12, giật trên cấp 14. Do vậy, đã gậy thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh, trong đó có các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam.


Đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ra quân khắc phục hậu quả cơn bão.

Đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ra quân khắc phục hậu quả cơn bão.

Thông tin ban đầu từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, thiệt hại do siêu bão số 3 gây ra đã làm hầu hết nhà xưởng kết cấu mái tôn, mái kính, nhà cấp 4 của các đơn vị TKV bị tốc mái. Bên cạnh đó, các kho, bãi chứa than bị tốc bạt che chắn; nhiều cây xanh, cột điện ở trụ sở các đơn vị, nhà điều hành bị đổ gãy, nhiều khai trường bị ngập lụt. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ, ảnh hưởng nghiệm trọng.

Để góp sức cùng với Tập đoàn sớm khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra, từ ngày 8/9 đến nay, Đoàn Than Quảng Ninh chỉ đạo 29/29 cơ sở Đoàn trực thuộc huy động trên 5.000 đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 3, giúp các đơn vị thành viên nhanh chóng quay lại nhịp độ sản xuất bình thường.

Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra- Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên Công ty CP Than Núi Béo dọn dẹp cây cối bị đổ gẫy,.. ở các công trường, phân xưởng.

Theo đó, hơn 5.000 đoàn viên thanh niên xung kích đã nhanh chóng có mặt tại các điểm bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão số 3, tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh khai trường, nhà xưởng, văn phòng; phủ bạt kho than. Mặt khác, các cơ sở Đoàn còn phối hợp với đoàn thanh niên các xã, phường nơi các đơn vị đứng chân, huy động nhân lực, máy móc tích cực hỗ trợ địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục thiên tai.

Đến nay, tại các đơn vị, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai dọn dẹp gọn gàng, đảm bảo an toàn cho việc đi lại trong mặt bằng công trường, phân xưởng. Tổ chức tháo dỡ các tấm kính vỡ và các mảng, miếng tôn bị bong, bay, thu gom gọn gàng, giăng dây cảnh báo khu vực nguy cơ mất an toàn. Tổ chức khơi thông hệ thống mương, cống, rãnh đảm bảo thoát nước trong trận mưa lớn sắp tới. 

Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra- Ảnh 3.

Thường trực Đoàn Than Quảng Ninh đến tận hiện trường động viên thăm hỏi một số đội thanh niên xung kích.

Đồng thời, tổ chức chống, dựng lại các cây bị nghiêng, đổ, cưa các cành, cây bị gãy, đổ, bật gốc (không thể trồng lại được); lập phương án trồng bổ sung cây tại các vị trí quan trọng, nhằm đảm bảo cảnh quan khai trường, mặt bằng sản xuất. Đối với hệ thống kho than ngoài trời, đã tổ chức người và thiết bị che phủ lại bạt cho các kho than bị bay bạt; xúc dọn than tràn vào kho.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tổ chức thăm hỏi, phân phát thực phẩm, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi siêu bão và mưa gió sau bão. Phối hợp với đoàn thanhn niên các địa phương triển khai dọn dẹp, cưa các cành, cây bị gãy đổ; xúc, dọn khơi thông cống rãnh; hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, lợp lại mái tôn đã hỏng... 

Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra- Ảnh 4.

Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra- Ảnh 5.

Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra- Ảnh 6.

Đoàn Than Quảng Ninh huy động hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra- Ảnh 7.

Hình ảnh đoàn viên thanh niên Công ty CP Than Mông Dương, Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh,.. tham gia khắc phục mưa bão trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân.

Phạm Quỳnh