Doanh nghiệp ô tô đạt yêu cầu sơ bộ để làm dự án nhà ở hơn 400 tỷ tại Hưng Yên

Thứ hai, 20/05/2024 - 11:43

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên vừa công bố kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở dân cư mới 319 trên địa bàn xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.

Ảnh minh hoạ

Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trước đây, có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ là Công ty CP Ô tô Đông Phong Yên Mỹ và Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng. Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty CP Ô tô Đông Phong Yên Mỹ đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng không đạt đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm với lý do không kê khai thông tin, cung cấp các tài liệu về năng lực tài chính; không đề xuất vốn chủ sở hữu thực hiện dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở dân cư mới 319 có diện tích 4,23ha được thực hiện tại xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.

Sản phẩm nhà ở tại dự án bao gồm: 105 nhà ở liền kề; 14 căn nhà ở biệt thự; đáp ứng quy mô dân số khoảng 573 người.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện 395,5 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 22,4 tỷ đồng.

Được biết, dự án này được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào đầu năm 2020, đơn vị lập quy hoạch là Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng.

Về nhà đầu tư, Công ty TNHH ô tô Đông Phong do ông Phạm Văn Thiện (Giám đốc) đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, lắp ráp ô tô, có địa chỉ tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Trước đó, vào tháng 9.2020, doanh nghiệp này bị UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, lắp ráp ô tô công suất 7.000 xe/năm mà không có ĐTM được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mức xử phạt là 300 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH ô tô Đông Phong còn có hành vi xả nước thải công nghiệp ra môi trường với lưu lượng dưới 05m3/ngày đêm có 4 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, bị phạt tiền 26 triệu đồng.

Khiêm Phạm