Doanh số thị trường ô tô bùng nổ trong tháng đầu giảm lệ phí trước bạ

Thứ bảy, 12/10/2024 - 07:10

Trong tháng 9/2024, kết quả bán hàng của các thành viên VAMA đạt 36.585 xe, ghi nhận tăng 45% theo tháng và tăng 44% theo năm. Doanh số xe Hyundai Thành Công cũng tăng tới 39,3% theo tháng khi đạt 6.518 chiếc.

Theo công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có tất cả 36.585 ô tô các loại tiêu thụ thành công trong tháng 9/2024, ghi nhận tăng 45% theo tháng và tăng 44% theo năm. Trong đó, lượng xe du lịch bán ra đạt 28.973 chiếc, tăng 51% so với tháng trước; xe thương mại tăng 25% khi đạt 7.367 chiếc, xe chuyên dụng tăng 48% với doanh số 245 xe.

Về nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 19.500 xe, tăng 62%; doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 30% so với kỳ báo cáo tháng 6/2024 khi đạt 17.085 xe.

Ngoài các thành viên VAMA, TC Group - nhà sản xuất và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cũng ghi nhận tăng trưởng doanh số tốt trong tháng 9/2024 khi đạt 6.518 xe, tăng 39,3% theo tháng. Đà tăng diễn ra ở hầu hết các mẫu xe thành viên.

Trong đó, mức tăng trưởng cao nhất thuộc về Hyundai Grand i10, tăng tới 81% so với tháng tháng 8 khi lượng xe "chốt đơn" thành công đạt 561 chiếc. Doanh số bán xe Creta tăng mạnh thứ 2 với 1.068 xe rời đại lý, tăng 74,2%. Mẫu xe có đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh số chung của toàn hãng vẫn là Hyundai Accent với 1.290 xe bàn giao đến tay khách hàng, tăng 37,7% theo tháng.

Doanh số thị trường ô tô bùng nổ trong tháng đầu giảm lệ phí trước bạ.

Doanh số thị trường ô tô bùng nổ trong tháng đầu giảm lệ phí trước bạ. Ảnh: Internet

Hyundai Santa Fe bán ra 758 xe, tăng 48,3%; Hyundai Tucson đạt doanh số 495 xe, tăng 16,5%; Venue tăng trưởng doanh số 62,3% với 482 xe bán ra; Stargazer tăng 14,9% với 433 xe chốt đơn thành công trong tháng.

Hyundai Custin, Hyundai Elantra và Hyundai Palisade đạt doanh số lần lượt là 302, 179 và 163 (xe), đều tăng so với tháng trước. Doanh số các mẫu xe thương mại cũng tăng 2,5% theo tháng khi đạt 777 chiếc.

Xét về bảng xếp hạng doanh số các thương hiệu, Toyota tiếp tục dẫn đầu với 6.986 xe bán ra, tăng 48,6% theo tháng. Hyundai đứng thứ 2. Mitsubishi duy trì vị trí thứ 3 với 5.385 xe được làm thủ tục lăn bánh, tăng 32%. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về KIA (4.015 xe), Ford (3.967 xe), Honda (3.603 xe), Mazda (3.583 xe), …

Về top xe bán chạy, tất cả 10 mẫu xe góp mặt đều sở hữu doanh số hơn 1.000 chiếc. Trong đó, Mitsubishi Xpander đã vượt qua "anh em cùng nhà" Xforce giành lại vị trí dẫn đầu toàn thị trường với 2.688 xe bán ra. Vị trí thứ 2 thuộc về Mazda CX-5 với lượng xe được khách hàng lựa chọn đạt 1.856 chiếc.

Sau tháng 8 trầm lắng, thị trường ô tô Việt đã nhanh chóng tìm lại đà tăng trưởng ấn tượng trong tháng 9. Kịch bản tăng trưởng gần như đã được đoán định từ trước khi thị trường vừa qua giai đoạn thấp điểm do trùng với tháng ngâu thì "phao" kích cầu từ Chính phủ với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cũng được tung ra. Dự đoán, doanh số thị trường sẽ tiếp đà tăng trưởng ở tháng tiếp theo của năm khi có sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố thuận lợi như: giá xe hấp dẫn nhờ chính sách khuyến mãi sâu từ các đơn vị phân phối, từ Nhà nước; tín dụng được "nới lỏng"; nhu cầu mua sắm ô tô của người dân thường có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm.


Cộng tác viên Cộng tác viên oto