Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 12/2024. Theo đó, toàn thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ thành công 31.598 xe các loại, giảm 29% so với tháng trước.
Về nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 12.862 xe, giảm tới 49%; doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm nhẹ 2% so với kỳ báo cáo tháng 11/2024 khi đạt 18.736 xe.
Tuy nhiên, doanh số lũy kế năm 2024 của các thành viên VAMA ghi nhận tăng trưởng so với năm 2024 khi đạt 340.142 xe, tăng 12,6%. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 12%, xe thương mại tăng 15% và xe chuyên dụng tăng 32%.
Doanh số thị trường ô tô quay đầu giảm sâu trong tháng cuối năm 2024. Ảnh: Hữu Huy
TC Group - nhà sản xuất và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cũng ghi nhận đà giảm doanh số trong tháng 12/2024 khi đạt 8.316 chiếc, giảm 19,3% theo tháng. Đà giảm diễn ra ở hầu hết các mẫu xe thành viên.
Trong đó, doanh số bán xe Hyundai Accent dù giảm 9,3% vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của hãng với lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 1.861 chiếc. Hyundai Tucson bán chạy thứ 2 với lượng xe chốt đơn thành công trong tháng đạt 970 chiếc, giảm 38,7%. Lượng xe Hyundai Creta bán ra cũng giảm đáng kể khi có 901 chiếc rời đại lý, giảm 32,2%.
Hyundai Santa Fe chốt 829 xe, giảm 31,2%; Hyundai Grand i10 bán ra 751 xe, giảm 27,4%%; Hyundai Venue đạt doanh số 566 xe, giảm 17,9%; Stargazer và Custin là hai mẫu xe hiếm hoi của Hyundai ghi nhận tăng trưởng doanh số với lần lượt 704 và 444 (xe) chốt đơn thành công, tăng 50,4% và 12,4% theo tháng.
Hyundai Palisade và Hyundai Elantra đạt doanh số lần lượt là 191 và 146 (xe), đều giảm so với tháng trước. Doanh số các mẫu xe thương mại cũng giảm theo tháng khi đạt 921 chiếc.
Đà giảm doanh số của VAMA và TC Group trong tháng 12/2024 là kịch bản đã được đoán định trước. Bởi, đây là thời điểm Nghị định 109 không còn hiệu lực, sức mua của người dân gần như đổ dồn vào tháng 11 nhằm tranh thủ hưởng ưu đãi "kép".
Ngoài VAMA và TC Group, VinFast cũng công bố doanh số bán hàng tháng 12 với mức kỷ lục, hơn 20.000 xe bàn giao đến tay khách hàng. Hai mẫu xe chủ lực doanh số của hãng là VF 3 và VF 5 đạt doanh số lần lượt 8.800 và 4.900 (xe). Đây đồng thời cũng là 2 mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 12 và toàn năm 2024.
Màn bùng nổ ấn tượng của các mẫu xe điện VinFast đã đẩy những "ông vua" doanh số như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger hay Mazda CX-5 lùi về phía sau trên bảng xếp hạng Top ô tô bán chạy nhất năm 2024.
Doanh số toàn năm 2024 của VinFast cũng dẫn đầu thị trường với hơn 87.000 xe bán ra, đẩy "gã khổng lồ" Nhật Bản Toyota lùi về sau với lượng xe bán ra đạt 68.000 chiếc, Hyundai đứng thứ 3 với 67.168 xe "chốt đơn" thành công.
Cộng tác viên