logo
ISSN 2734-9020

Doanh thu năm 2025 của Vingroup tương đương 2,6% GDP cả nước

Thứ năm, 16/04/2026 - 19:40

Năm 2025, quy mô hoạt động của Vingroup tiếp tục mở rộng, với mức doanh thu tương đương khoảng 2,6% GDP Việt Nam. Con số này cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của khu vực doanh nghiệp tư nhân đối với nền kinh tế.

Theo báo cáo thường niên 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 331,8 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 26,4 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn cho biết quy mô doanh thu của tập đoàn ước tính tương đương khoảng 2,6% GDP cả nước.

Theo Cục Thống kê, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD).

Quy mô này cho thấy Vingroup không chỉ là doanh nghiệp dẫn đầu khu vực tư nhân, mà còn đang trở thành một trong những lực kéo đáng kể của toàn bộ nền kinh tế.

Doanh thu năm 2025 của Vingroup tương đương 2,6% GDP cả nước- Ảnh 1.

Doanh thu của Vingroup năm 2025 đạt 331,8 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,6% quy mô nền kinh tế Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast VinFast tiêu thụ 196,9 nghìn ô tô điện và 406,5 nghìn xe máy điện.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes đạt doanh số bán hàng 183,1 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Trong du lịch – nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán ra”, trong khi VinWonders đón 9,1 triệu lượt khách.

Các lĩnh vực giáo dục và y tế tiếp tục mở rộng, với Vinschool đạt 56 cơ sở, khoảng 50,2 nghìn học sinh; còn Vinmec phục vụ 1,2 triệu lượt khám chữa bệnh.

Ở khía cạnh nguồn nhân lực, doanh nghiệp duy trì quy mô lớn với 104.253 nhân viên, đồng thời ghi nhận thu nhập bình quân 24,4 triệu đồng/người/tháng.

Trong thông điệp gửi cổ đông, ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vingroup – cho rằng năm 2025 không chỉ ghi nhận tăng trưởng về quy mô mà còn đánh dấu sự điều chỉnh về định hướng phát triển của tập đoàn, với trọng tâm mở rộng sang các lĩnh vực nền tảng dài hạn.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, tập đoàn không thu hẹp hoạt động mà tiếp tục duy trì kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực được xem là có vai trò dài hạn đối với nền kinh tế.

Một trong những dự án đáng chú ý là Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM), được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị, đồng thời gắn với định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng.

Năm 2025 cũng ghi nhận việc tập đoàn bổ sung thêm các lĩnh vực hoạt động mới như hạ tầng, năng lượng và công nghiệp vật liệu. Một số dự án đáng chú ý gồm các tuyến đường sắt tốc độ cao do VinSpeed triển khai, các dự án năng lượng tái tạo của VinEnergo và tổ hợp thép công nghệ cao của VinMetal. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đầu tư vào các công trình quy mô lớn như Trung tâm Triển lãm Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

Về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Việt Quang cho biết tập đoàn bước sang giai đoạn phát triển mới từ năm 2026 với tinh thần “Vươn mình – Bứt phá”. Vươn mình đòi hỏi nền tảng nội lực vững chắc, tầm nhìn dài hạn và khả năng nắm bắt cơ hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng. Bứt phá đòi hỏi kỷ luật thực thi, tốc độ triển khai và quy mô hành động đủ lớn.

Anh Mai