Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu 2 bất lợi lớn trong trận chiến Bồ Đào Nha

Thứ năm, 27/07/2023 - 07:55

Cuộc đụng độ đối thủ châu Âu mang ý nghĩa quan trọng đến hy vọng trụ lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Những chiến binh sao vàng.

Vào 14h30 chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 ở bảng E VCK World Cup. Đối thủ chờ đợi đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt là Bồ Đào Nha.

Khác với trận ra quân, địa điểm thi đấu đã thay đổi buộc Những chiến binh sao vàng phải di chuyển quãng đường lên đến 125 km từ thành phố Auckland đến Hamilton. Sau vài giờ ổn định nơi đóng quân mới, BHL nhanh chóng tổ chức buổi tập cho các tuyển thủ nữ tại sân Porritt được FIFA bố trí. Đây là sân tập cách gần 15 phút di chuyển so với sân chính Waikato - sân khấu cho cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Đối đầu đại diện châu Âu là trận chiến khó khăn với tuyển Việt Nam.

Một trong những thách thức mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt qua hôm nay là thời tiết bất lợi. So với màn chạm trán Mỹ diễn ra vào lúc 13h00 (giờ địa phương, tương đương 8h00 theo giờ Việt Nam), giờ thi đấu của Những chiến binh sao vàng sẽ lùi xuống 6 tiếng rưỡi, tức 19h30 theo giờ địa phương. 

Càng về tối, nền nhiệt tại New Zealand càng giảm. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ sẽ rơi xuống chỉ còn 9 độ C khi trận Bồ Đào Nha - Việt Nam lăn bóng.

Nhìn Philippines, Việt Nam có 4 bí kíp tạo địa chấn tại World Cup

Bất chấp khí trời lạnh giá, Những chiến binh sao vàng đều khá thoải mái về tinh thần và tập luyện hăng say theo ghi nhận từ VFF. Sau buổi tập, đội tuyển đã tranh thủ đến Waikato để đi dạo làm quen với mặt sân.

Các cô gái tuyển Việt Nam thích nghi với khí hậu khắc nghiệt.

Bất lợi thứ 2 với tuyển Việt Nam là chênh lệch thể hình so với đối thủ. Bồ Đào Nha có khoảng một nửa đội hình là những cầu thủ cao trên 1m70 và HLV Mai Đức Chung dặn dò các học trò cần sẵn sàng đương đầu nhiều tình huống không chiến.

Video: Việt Nam khiến Mỹ không thể thắng dễ

Nguồn: On Sports

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997, đội tuyển nữ mới có trận đấu đầu tiên. Đội đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á kể từ năm 2001 cùng với Thái Lan. Việt Nam củng cố vị thế của mình trong khu vực bằng việc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Ngoài ra, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, Việt Nam cũng củng cố vị thế của mình khi giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.