Đồn BPCK cảng Cẩm Phả - Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ sáu, 01/03/2019 - 20:04

Chào mừng 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019) và để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong năm 2017 và 2018 Đồn BPCK cảng Cẩm Phả (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã tổ chức và phát động nhiều đợt thi đua đặc biệt tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị.

Bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao

Đó là, phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” , gắn với tổ chức phát động đợt thi đua đột kích; phát động đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” ,chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; thi đua trong huấn luyện năm 2018 với chủ đề: “Kỷ cương, chính quy, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu” ; “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”...


Hướng dẫn thủ tục trên phương tiện tàu nước ngoài.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đội, trạm, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ TSVM. Sau mỗi đợt thi đua tiến hành sơ kết cùng với bình xét thi đua hàng tuần, tháng để biểu dương, khen thưởng kịp thời động viên CBCS thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã sơ kết và biểu dương được 03 tập thể, 24 lượt cá nhân; xây dựng 03 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2018.

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới biển, chính diện dài 68,15 km (từ phường Quang Hanh – Tp . Cẩm Phả đến xã Đông Hải - huyện Tiên Yên) ; gồm 19 xã, phường biên giới biển với 73 thôn, khu tiếp giáp biển. Trên địa bàn thuộc đồn quản lý còn có 03 bến cảng cùng nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, bến cảng, luồng lạch, khu neo đậu tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản…Nhưng trong nhiều năm qua, tình hình chủ quyền, ANCT khu vực cửa khẩu cảng và địa bàn Biên phòng luôn được giữ vững, mọi hoạt động lưu thông cửa khẩu diễn ra bình thường.

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn ở khu vực cảng biển.

Nhờ quán triệt tốt việc học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “ Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” gắn với giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ. Nên tập thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu “ DBHB” của các thế lực thù địch; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Không bị động bất ngờ, giữ vững ANTT khu vực cửa khẩu cảng

Trong năm 2018, đơn vị duy trì tốt công tác tuần tra khu vực cửa khẩu cảng được 647 lượt tổ/1.939 lượt CBCS tham gia; kiểm tra giám sát các khu vực chuyển tải hàng hóa được 1.974 lượt xuồng = 6.461 lượt CBCS tham gia. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời giải quyết thông suốt thủ tục xuất nhập cảnh cho hàng ngàn lượt tầu và hàng chục ngàn lượt thuyền viên; chuyển cảng đi, cảng đến cho hàng trăm lượt tàu và đăng ký cảng đến, cảng đi cho hàng chục lượt thuyền viên...bảo đảm đúng quy trình thủ tục, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong lưu thông cửa khẩu.


Sơ cứu nạn nhân.

Nhờ nắm chắc tình hình an ninh nông thôn và các hoạt động tôn giáo, vào khoảng giữa năm 2018 đơn vị đã phát hiện 06 đối tượng trên địa bàn có ý định tổ chức và tham gia tuần hành phản đối việc Quốc hội thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; đồng thời xác minh xử lý, ổn định tình hình địa bàn khi dư luận quần chúng phán ánh về hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Ngoài ra, Đồn BPCK cảng Cẩm Phả đã tăng cường lực lượng nắm tình hình địa bàn, theo dõi chặt chẽ số người trên địa bàn sang Trung Quốc lao động, làm thuê theo hợp đồng, số người vắng mặt tại địa phương nghi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, số thuyền viên đến cảng và đi bờ, đặc biệt là thuyền viên người nước ngoài, chống móc nối với đối tượng trong nội địa..., đảm bảo không để xảy ra bị động bất ngờ, giữ vững ANTT khu vực cửa khẩu cảng.

Bắt giữ đối đượng vận chuyển ma túy trái phép.

Cũng trong năm 2018, đơn vị xử lý 50 vụ/49 phương tiện/55 đối tượng về các hành vi: Mua bán, vận chuyển dầu trái phép; tàng trữ, sử dụng công cụ kích điện trên tàu cá khai thác thủy sản trên biển; sử dụng ngư cụ cấm... Xử phạt vi phạm hành chính hơn 247 triệu đồng; tịch thu bán phát mại 3.523 lít dầu DO thu về gần 50 triệu đồng. Bắt giữ, khởi tố 01 vụ án hình sự/01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (16,502 gam Ketamin). Ngoài ra, đơn vị còn tham gia Đoàn công tác liên ngành của TP.Cẩm Phả phát hiện, bắt giữ 15 phương tiện vi phạm; thường xuyên phối hợp với 24 tổ an ninh tự quản, 01 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.

Tỏa sáng h ình ảnh người chiến sĩ biên phòng

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện có hiệu quả các phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” . Thực hiện nghiêm công tác đăng ký, quản lý vũ khí trang bị, kỹ thuật, tầu xuồng, xe máy, hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật đúng quy định, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng cơ động SSCĐ, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng huấn luyện và công tác bảo vệ ANCK cảng biển.

Để chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, quân số khỏe đạt trên 98,5%, đơn vị chấp hành nghiêm lượng dự phòng chiến đấu, đảm bảo các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xẩy ra trong đơn vị. Chú ý tới tăng gia cải thiện khẩu ăn và rèn luyện sức khỏe cho CBCS. Năm 2018, đơn vị tổ chức tăng gia được 620 kg rau xanh, 855 kg thịt, cá các loại; trích quỹ chi ăn thêm 5.000đ/ngày/CBCS, chi trực tết và thưởng cho CBCS 125 triệu đồng.

Tham gia trồng cây ở Bến Do (Cẩm Phả).

Cùng với các công trình, phần việc thanh niên như “Tổ Thanh niên Điều lệnh”, “Vườn cây thanh niên”…; các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền với các cơ quan, đơn vị cùng đứng chân trên địa bàn; phối hợp với Thành đoàn Cẩm Phả tham gia trồng cây, hiến máu nhân đạo, tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực bãi biển Vũng Đục và Bến Do 02 buổi/tháng trong chương trình “Hãy làm sạch biển”; tham gia hàng trăm ngày công xây dựng nông thôn mới tại phường Cửa Ông (Cẩm Phả) và xã Tiên Lãng (Tiên Yên); đặc biệt hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho 80 hộ dân trên địa bàn.. Đã góp phần làm cho cuộc vận động: Tuổi trẻ BĐBP “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” ở đơn vị đi vào thực chất và thu được kết quả rõ rệt.

Tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Đặc biệt, với việc đỡ đầu 02 cháu học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ/tháng; thăm tặng 40 suất quà trị giá 20 triệu đồng tới các gia đình chính sách, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp lễ, tết vừa qua; tham gia cứu hộ 06 vụ (trong đó có 04 vụ đắm tàu) cứu 13 nạn nhân đưa vào bờ an toàn, tiếp nhận, sơ cứu 01 thuyền viên tàu HP 9056 bị chìm đắm ngày 15/7/2018,.. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng được tỏa sáng, được chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi, cảm ơn; thế trận lòng dân được củng cố vững chắc; năm 2018 quần chúng nhân dân đã cung cấp cho đơn vị 111 tin, trong đó 74 tin có giá trị, 34 tin tham khảo phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm./.

Bài: Phạm Quỳnh, Ảnh: do Đồn BPCK Cẩm Phả cung cấp