logo
ISSN 2734-9020

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo: Mở cửa du lịch, thắp sáng ước mơ cho bệnh nhân suy thận

Thứ năm, 09/07/2026 - 08:39

Nhắc đến Côn Đảo, người ta thường nghĩ ngay đến vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc biệt. Không chỉ nổi tiếng với hệ thống di tích lịch sử, Côn Đảo còn sở hữu những bãi biển trong xanh, thiên nhiên nguyên sơ và bầu không khí yên bình hiếm có, trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Thế nhưng, đối với những bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, hành trình đến Côn Đảo từng là điều gần như không thể thực hiện. Những chiếc máy chạy thận cùng lịch điều trị ba lần mỗi tuần đã vô hình trung giữ chân họ ở các bệnh viện trên đất liền, khiến nhiều người đành gác lại ước mơ được đặt chân đến hòn đảo thiêng giữa Biển Đông.

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo: Mở cửa du lịch, thắp sáng ước mơ cho bệnh nhân suy thận - Ảnh 1.

Sự ra đời của Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất, đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Không chỉ giúp người dân trên đảo được tiếp cận dịch vụ lọc máu chất lượng cao, đơn vị còn tạo điều kiện để những bệnh nhân suy thận trên khắp cả nước có thể yên tâm đến Côn Đảo du lịch, nghỉ dưỡng và hành hương.

Khi giấc mơ đặt chân đến Côn Đảo trở thành hiện thực

Với người khỏe mạnh, một chuyến đi đến Côn Đảo đơn giản chỉ là lên kế hoạch, đặt vé máy bay hoặc tàu cao tốc rồi tận hưởng kỳ nghỉ. Nhưng với bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, mỗi chuyến đi xa đều phải tính toán rất kỹ lưỡng.

Họ phải duy trì lịch lọc máu đều đặn từ hai đến ba lần mỗi tuần. Chỉ cần bỏ một buổi điều trị, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc rời xa cơ sở y tế quen thuộc trong nhiều ngày luôn là nỗi lo thường trực.

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo: Mở cửa du lịch, thắp sáng ước mơ cho bệnh nhân suy thận - Ảnh 2.

Không ít người đã nhiều lần dự định đến Côn Đảo nhưng cuối cùng đành hủy bỏ vì không tìm được nơi tiếp tục điều trị trong thời gian lưu trú.

Từ thực tế đó, việc đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo ra Côn Đảo mang ý nghĩa vượt xa một thành tựu chuyên môn. Đây là một công trình y tế giàu tính nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân biển đảo, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận du lịch bình đẳng cho những người mang bệnh mạn tính.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: "Đối với người bệnh suy thận, điều quý giá nhất không chỉ là được điều trị an toàn mà còn là được sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Chính vì vậy, khi đồng hành cùng Đặc khu Côn Đảo xây dựng đơn vị lọc máu, chúng tôi không chỉ hướng đến việc bảo đảm quyền được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân đang sinh sống, làm việc trên đảo, mà còn mong muốn mở rộng cánh cửa của Côn Đảo đối với những bệnh nhân suy thận trên khắp cả nước."

Thông điệp ấy cho thấy điều mà ngành y tế hướng đến không chỉ là chữa bệnh, mà còn giúp người bệnh tìm lại những niềm vui rất bình dị của cuộc sống: được đi du lịch, được đồng hành cùng gia đình và được tận hưởng vẻ đẹp của quê hương đất nước như bất kỳ ai khác.

Niềm vui của những vị khách đặc biệt đầu tiên

Ngay sau khi đơn vị đi vào hoạt động, những bệnh nhân đầu tiên đã lựa chọn Côn Đảo làm điểm đến cho kỳ nghỉ của mình.

Đơn vị lọc máu tại Côn Đảo: Mở cửa du lịch, thắp sáng ước mơ cho bệnh nhân suy thận - Ảnh 3.

Chị B.T.H, đến từ Hà Nội, là một trong những du khách đặc biệt ấy. Chị mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và phải lọc máu ba lần mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Nhiều năm qua, dù rất yêu thích du lịch nhưng chị luôn phải cân nhắc kỹ trước mỗi chuyến đi. Riêng với Côn Đảo, chị từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

Khi biết Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo đã triển khai chạy thận nhân tạo, chị cùng gia đình lập tức tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi.

Chị chia sẻ: "Trước khi đi, gia đình tôi đã tìm hiểu rất kỹ về điều kiện vật chất ngoài đảo để xem có đáp ứng được nhu cầu lọc máu của mình không, từ đó mới dám quyết định ra Côn Đảo du lịch. Đến khi trải nghiệm những buổi lọc máu đầu tiên tại đây, tôi hoàn toàn giải tỏa được mọi lo lắng và vô cùng yên tâm với quyết định của mình."

Không giấu được niềm xúc động, chị nói thêm: "Đảo rất đẹp, con người thân thiện. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là người có bệnh nền như tôi vẫn có thể đi du lịch một cách an tâm. Máy móc hiện đại, sạch sẽ, quy trình chuyên nghiệp và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng rất tận tình."

Những chia sẻ chân thành ấy phản ánh giá trị lớn nhất mà đơn vị lọc máu mang lại. Đó không chỉ là những ca điều trị thành công mà còn là niềm hy vọng, sự tự tin và chất lượng sống được cải thiện cho người bệnh.

Chất lượng điều trị tương đương đất liền

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Đơn vị chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động.

Dù đặt tại hòn đảo cách đất liền hàng trăm ki-lô-mét, đơn vị được đầu tư đồng bộ với hai máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới cùng hệ thống xử lý nước RO đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm chất lượng điều trị cũng như an toàn cho người bệnh.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, ngay trong thời gian đầu vận hành, đơn vị đã tiếp nhận năm bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đảo theo hình thức kết hợp du lịch và lọc máu định kỳ.

Ông cho biết: "Việc triển khai chạy thận nhân tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, giúp họ giảm thiểu chi phí và thời gian phải di chuyển vào đất liền chữa bệnh, mà còn tạo điều kiện để những bệnh nhân suy thận trên cả nước tự tin chọn Côn Đảo làm điểm đến. Đây là một bước tiến mang tính chiến lược trong việc phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao gắn liền với ngành du lịch nghỉ dưỡng của đặc khu."

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất triển khai mô hình hỗ trợ toàn diện. Các bác sĩ và điều dưỡng giàu kinh nghiệm được luân phiên ra đảo trực tiếp điều trị, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực tại chỗ.

Mọi quy trình chuyên môn từ kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng vật tư tiêu hao, theo dõi người bệnh cho đến xử lý các tình huống cấp cứu đều được chuẩn hóa theo đúng quy trình đang áp dụng tại Bệnh viện Thống Nhất.

Đặc biệt, bệnh nhân đến lọc máu tại Côn Đảo vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như khi điều trị tại các cơ sở y tế trên đất liền.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất khẳng định:

"Hiện nay ngành lọc máu Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ. Tại Côn Đảo, chúng tôi đầu tư hệ thống và quy trình rất bài bản, tương đương với các cơ sở lớn trên đất liền. Từ vật tư tiêu hao, trang thiết bị đến quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đều được triển khai đồng bộ. Người bệnh lọc máu tại Côn Đảo sẽ có trải nghiệm và độ an toàn giống như đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Đặc biệt, du khách vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, không có bất kỳ sự khác biệt nào."

Y tế đồng hành cùng phát triển du lịch bền vững

Việc đưa kỹ thuật lọc máu đến Côn Đảo không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn mở ra hướng phát triển mới cho y tế biển đảo.

Trong bối cảnh du lịch chăm sóc sức khỏe đang trở thành xu hướng trên thế giới, sự kết hợp giữa dịch vụ y tế chất lượng cao với du lịch nghỉ dưỡng giúp Côn Đảo nâng cao sức hấp dẫn đối với nhiều nhóm du khách, đặc biệt là người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.

Quan trọng hơn, công trình này khẳng định chủ trương đưa các kỹ thuật y học hiện đại đến với vùng biển đảo, thu hẹp khoảng cách về chất lượng chăm sóc sức khỏe giữa đất liền và các khu vực đặc thù.

Mỗi bệnh nhân được điều trị an toàn ngay trên đảo là thêm một minh chứng cho sự phát triển của hệ thống y tế Việt Nam, nơi không ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì điều kiện địa lý.

Giữa màu xanh của biển trời Côn Đảo, Đơn vị chạy thận nhân tạo không chỉ là một cơ sở điều trị mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, của sự tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và của khát vọng mang cuộc sống bình thường đến với những người đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Thông tin đăng ký lọc máu tại Côn Đảo

Để bảo đảm chuyến đi thuận lợi và được bố trí lịch lọc máu phù hợp, người bệnh nên chủ động liên hệ trước từ một đến hai tuần.

Cơ sở điều trị: Đơn vị chạy thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo. Điện thoại đăng ký: 0909 291 722 (gặp anh Hoàng Phi Lâm, Thư ký y khoa). Khuyến nghị: Người bệnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm gần nhất và trao đổi trước với bác sĩ điều trị để được tư vấn lịch lọc máu phù hợp trong suốt thời gian lưu trú.


Sự chuẩn bị chu đáo từ đội ngũ y tế cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đang giúp Côn Đảo trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và giàu tính nhân văn, nơi ngay cả những bệnh nhân suy thận mạn cũng có thể thực hiện giấc mơ khám phá hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc với sự an tâm và trọn vẹn.

Tấn Tài