Đóng góp của Trường Chính trị Lê Duẩn vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong kỷ nguyên mới

Thứ hai, 10/11/2025 - 08:00

Tóm tắt: Trường Chính trị Lê Duẩn là một cơ quan trực thuộc Tỉnh uỷ Quảng Trị, chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trường không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những đóng góp của Trường Chính trị Lê Duẩn vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, thể hiện qua các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bảo vệ nền tảng tư tưởng và tham gia các hoạt động phong trào trên địa bàn tỉnh.

1. Mở đầu 

Ngày 01/7/2025 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị ban hành Quyết định số 07-QĐ/TU về thành lập Trường Chính trị Lê Duẩn trên cơ sở sáp nhập Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị và Trường Chính trị Quảng Bình. Trường Chính trị Lê Duẩn tiền thân là Trường Cán bộ Việt Minh được thành lập ngày 10/9/1945(1), Trường Chính trị Quảng Bình được thành lập ngày 19/5/1950(2), tiền thân là Trường Cán bộ Lê Hồng Phong. Trường Chính trị Lê Duẩn có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác;(3) tham mưu cho Tỉnh uỷ đào tạo nguồn nhân lực ở tỉnh, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Theo dòng chảy lịch sử hơn ¾ thế kỷ, truyền thống vẻ vang của của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị cùng với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ Quảng Trị, Trường Chính Trị Lê Duẩn đã vinh dự đóng góp một phần nên truyền thống vẻ vang ấy.

2. Trường Chính Trị Lê Duẩn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

Nhiệm vụ trọng tâm của Trường Chính Trị Lê Duẩn là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường Chính Trị Lê Duẩn không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị ở địa phương.

Chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường được thể hiện của việc nhận thức và hành động trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi ra trường đảm đương những trọng trách, cương vị lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Sau khi học tập, nghiên cứu các môn học, học viên được trang bị kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về Nhà nước và pháp luật, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…đồng thời nhận thức đúng đắn và sâu sắc về thời đại cũng như những biến động lớn trên thế giới, những thay đổi của đất nước và địa phương.

Kiến thức trong mỗi bài giảng về Chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về Nhà nước và pháp luật, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được các lớp học viên lĩnh hội và khẳng định là rất bổ ích và sát với thực tiễn. Với hoạt động giảng dạy lý luận chính trị, Trường Chính Trị Lê Duẩn đã góp phần không nhỏ nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong các cơ quan của trong và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thế hệ học viên.

Một trong những thành tích đáng tự hào của Trường trong suốt mấy chục năm xây dựng và trưởng thành là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện các nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ dự nguồn của các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị ở địa phương. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển ấy Trường Chính Trị Lê Duẩn vinh dự có những giảng viên được lựa chọn giảng dạy những bài giảng quan trọng, nhạy cảm trong nội dung chương trình Trung cấp lý luận Chính trị, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính… được các cơ quan trên địa bàn tỉnh đánh giá cao trong công tác lựa chọn giảng viên cũng như lựa chọn bài giảng và cách thức tổ chức lớp học của trường.

Đội ngũ giảng viên Trường Chính Trị Lê Duẩn không những tích cực chủ động giảng dạy ở các lớp ở trường, tổ chức thao giảng đánh giá chất lượng giảng viên mà còn liên kết giảng dạy, nghiên cứu với các cơ quan trong và ngoài tỉnh, như Đại học Quốc gia Hà nội, Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Quảng Bình, Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Hà, Trường Cao đẳng Luật Miền Trung, Trường Cao đẳng Y tế, các trung học chuyên nghiệp khác trên địa bàn, trở thành những giảng viên chủ chốt trong nhiều chương trình nghiên cứu, giảng dạy tạo nên những hoạt động có giá trị thiết thực với các đơn vị bạn và đối với uy tín của đội ngũ giảng viên. Nhiều năm liên tục, đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng các lớp trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác. Đặc biệt Trường Chính trị Lê Duẩn được giao nhiệm vụ đào tạo các lớp trung cấp chính trị cho cán bộ Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Với những nỗ lực qua các kỳ thi giáo viên dạy giỏi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, tất cả các giảng viên tham gia dự thi đều đạt được thành tích giáo viên dạy giỏi, trong đó có 05 giáo viên đạt thành tích xuất sắc.

Trong những năm qua, Trường Chính trị Lê Duẩn đã phối hợp, kết hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh cùng tham gia hội thảo, toạ đàm khoa học. Hoạt động nghiên cứu về khoa học, đi nghiên cứu thực tế ngày càng hiệu quả, nhiều giảng viên sử dụng ngày càng tốt vầ ngoại ngữ để trao đổi với các tổ chức cá nhân nước ngoài khi nghiên cứu thực tế cũng như sử dụng mạng công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Các đề tài nghiên cứu, các cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học ở trong và ngoài trường đều tập trung vào tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, hay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, lãnh đạo, quản lý của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần làm nâng cao vị thế, uy tín của Trường Chính trị Lê Duẩn. Thông qua việc hội thảo, toạ đàm, nghiên cứu khoa học ở trường, các đề tài khoa học đã xây dựng hệ thống các giải pháp cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như hoạt động lãnh đạo, quản lý ở địa phương, với những hoạt động đó, Trường Chính trị Lê Duẩn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với đội ngũ bộ, công chức, viên chức các cơ quan và nhân dân trong tỉnh về công tác tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc trong hoạt động chuyên môn, sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc. Kết quả trong 08 năm trở lại đây, các đề tài khoa học cấp cơ sở đề đạt yêu cầu, khá và giỏi, có 06 đề tài khoa học cấp tỉnh có 03 đề tài đạt loại xuất sắc.

Trải qua mấy chục năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tạo lập môi trường làm việc, học tập rèn luyện trưởng thành cho nhiều thế hệ giảng viên. Trường Chính trị Lê Duẩn đã đào tạo, bồi dưỡng, đóng góp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt Trận trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức trưởng thành phần lớn từ học tập hoặc công tác tại Trường Chính trị Lê Duẩn đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà qua các thời kỳ. Trong dòng chảy vẻ vang của Trường Chính trị Lê Duẩn vinh dự và tự hào đóng góp vào công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, trong đó nhiệm vụ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho tỉnh, đó cũng chính là nguồn động viên, cỗ vũ cho các thế hệ giảng viên noi theo.

3. Trường Chính trị Lê Duẩn góp phần khẳng định vai trò không thể thiếu trong việc tham mưu, tư vấn cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho Tỉnh uỷ

Trong bước đường cách mạng của nhân dân tỉnh nhà, tập thể đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn không ngừng nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu khoa học trên cơ sở nắm bắt tình hình trong nước và địa phương phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng chung của cả nước.

Sản phẩm nghiên cứu của đội ngũ giảng viên chứa đựng những đề xuất, giải pháp, khuyến nghị tháo gỡ những vướng mắc phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh, những vấn đề thời sự nóng bỏng, cấp bách ở địa phương, các giảng viên trong nhóm nghiên cứu báo cáo, kiến nghị với các cơ quan ở địa phương trong hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước. Trong đó có các các đề tài nghiên cứu điển hình, được lựa chọn làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của cấp uỷ đảng cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn mới; Thực hiện dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(4) … trở thành những nguồn tài liệu tham khảo rất có giá trị cho các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể trong hệ thống chính trị ở ở địa phương.

Các đề tài nghiên cứu của đội ngũ giảng viên đã góp phần vào việc hình thành nên hệ thống các tài liệu tham khảo của Trường Chính Trị Lê Duẩn, qua đó tiếp nối truyền thống vẻ vang của Trường Đảng mà còn khẳng định vai trò không thể thiếu của một kho tàng dữ liệu khoa học trong giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực ở địa phương.

Ngoài ra, các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường cung cấp nhiều luận cứ khoa học, nhiều kinh nghiệm, giải pháp còn có hệ thống khoá luận, tiểu luận của các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, kỷ yếu khoa học, kỷ yếu toạ đàm cũng là những nguồn tài liệu bổ ích cho đội ngũ các bộ, công chưc, viên chức trong tỉnh nghiên cứu, tham khảo trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tình hình thế giới thay đổi, biến động không ngừng, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh quốc tế cũng như trong nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Trường Chính Trị Lê Duẩn đứng trước những thách thức lớn khi mà các Văn kiện, Nghị quyết, Quy đinh, Kết luận…của Trung ương Đảng, hệ thống pháp luật của nhà nước có nhiều thay đổi điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển trong nước và quốc tế cũng như điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhận thức sâu sắc được vấn đề này, đội ngũ giảng viên Trường Chính Trị Lê Duẩn tập trung vào xây dựng đội ngũ giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn từng lĩnh vực nhất là về xây dựng Đảng, Nhà nước pháp luật, Kinh tế chính trị, triết học Mác – Lênin;…xây dựng bài giảng dựa trên nội dung chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời đội ngũ giảng viên chủ trương tập trung nghiên cứu các đề tài mới phù hợp với tình hình thực tế trong nước và ở địa phương trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt những hoạt động này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học ở trường là tâm thư gửi tới các đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị giửi quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, đó cũng là nguồn cổ vũ động viên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

4.  Trường Chính Trị Lê Duẩn góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh trở thành trung tâm của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Trường Chính Trị Lê Duẩn chú trọng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ khối cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ tỉnh, mỗi đảng viên, giảng viên nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng và kỷ luật đảng. Các đảng viên, giảng viên của trường luôn gương mẫu, tiên phong trong công việc trong sinh hoạt ở trường cũng như nơi cư trú tạo nên hình ảnh đẹp về người đảng viên, giảng viên Trường Đảng, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị ở tỉnh. Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, đảng viên của nhà trường, tạo nên một tập thể gương mẫu, kỹ cương, kỷ luật trong Đảng bộ.

Đội ngũ đảng viên Trường Chính Trị Lê Duẩn tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, viết bài đăng trên trang web, kỷ yếu, trang thông tin lý luận của trường góp phần nâng cao uy tín, tạo sự lan toả của các bài viết đến các đảng viên và nhân dân trên toàn quốc và cũng như ở địa phương. Hoạt động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn được thống qua các báo, tạp chí, hội thảo, toạ đàm… hàng tháng thể hiện ở sự nhiệt tình của đội ngũ giảng viên hưởng ứng và tham gia tích cực vào Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các qua điểm sai trái, thù địch.

Thành tích này không chỉ thể hiện qua số lượng các bài viết, bài thi mà còn thể hiện qua chất lượng các bài thi mà các giảng viên đã đạt giải, góp phần tạo nên thành tích chung của toàn trở thành một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khoá XII về Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trở thành chỗ dựa về lý luận và là nguồn cung cấp tài liệu quý giá cho nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên toàn quốc. Sự nỗ lực của đội ngũ giảng viên qua các kỳ thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đến nay Trường Chính trị Lê Duẩn đạt 03 giải(năm 2023 và 2025) ở Trung ương do Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Đến nay, cuộc thi chính luận trở thàng công việc thường niên của đội ngũ giảng viên, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong và ngoài tỉnh.

5. Trường Chính trị Lê Duẩn góp phần vào thành tích chung của công tác đoàn thể và công tác thi đua của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tỉnh Quảng Trị

Các đảng viên, giảng viên thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh… góp phần vào thành tích chung của Trường Chính trị cũng như thành tích của hệ thống chính trị ở tỉnh. Nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh…như hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ, đền ơn đáp nghĩa… được toàn thể giảng viên hưởng ứng và ủng hộ, góp phần hình thành nên những hoạt động sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Nhiều giảng viên trong độ tuổi Đoàn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của tuổi trẻ, trong hoạt động Đoàn được Đoàn khối cơ quan Đảng tỉnh, Tỉnh đoàn tín nhiệm rất cao, Đoàn Thanh niên nhiều năm đạt đạt thành tích xuất sắc, nhiều Đoàn viên được tăng giấy khen của Đoàn khối cơ quan tỉnh, Tỉnh đoàn tạo nên hình ảnh đẹp trong phong trào Thanh niên của trường, hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, rèn luyện, học tập để trưởng thành.

Đối với Công đoàn trường đã thường xuyên thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức ở trường, nhiều hoạt động như đền ơn, đáp nghĩa thường xuyên được Công đoàn trường chú trọng thực hiện. Ngoài ra các Đoàn viên Công đoàn cũng chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn cấp trên tổ chức, với những thành tích ấy, trong 10 năm trở lại đây nhiều Đoàn viên Công đoàn được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động Việt Nam, tập thể Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằn khen năm 2020(6).

Một số giảng viên nhiệt tình tham gia phong trào hoạt động hội khác như của Nữ công, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh,… họ luôn luôn phát huy phẩm chất người hội viên của mình như phụ nữ đảm đang trong phong trào của Phụ nữ, người cựu chiến binh bản lĩnh, khí phách của anh Bộ đội cụ Hồ, hay những Luật gia giỏi… Các phong trào thi đua ấy tập thể giảng viên Trường Chính góp phần tạo nên những hoạt động đầy ý nghĩa, tăng thêm bề dày thành tích của trường và làm lan toả các phong trào thi đua trong trường cũng như trong tỉnh.

Với bề dày thành tích đạt được trong công tác giảng dạy, nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, đảng viên nhà trường, đóng góp cùng phong trào thi đua của toàn tỉnh, Trường Chính trị Lê Duẩn được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tháng 6 năm 2025(5), nhiều giảng viên được được phong tặng danh hiệu cao quý như Huân chương lao động, nhà giáo ứu tú, chiến sỹ thi đua toàn quốc,… Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tập thể và nhiều cá nhân ở trường. Những kết quả đạt được ấy đã trở thành niềm cổ vũ động viên lớn lao, ấn tượng khó phai, tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ đối với thành tích của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị Lê Duẩn.

6. Kết luận

Đóng góp của đội ngũ giảng viên, đảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn là góp phần hiện thực hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Nhìn lại hơn 75 năm xây dựng và phát triển, những thành tích đáng tự hào của đội ngũ giảng viên, đảng viên là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ tình thần tự lực, tự cường đổi mới, sáng tạo trong mỗi đảng viên, giảng viên nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trên chặng đường mới, kỷ nguyên vươn mình.

ThS. Nguyễn Thành Lê

Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

______________________

Tài liệu trích dẫn:

1. Biên niên sử: Trường Chính trị Lê Duẩn - 80 năm xây dựng và phát triển 10/9/1045 – 10/9/2025 

2. Biên niên lịch sử: Trường Chính trị Quảng Bình 1950-2025

3. Quy định số: 09-QĐi/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư 

4. Thống kê hoạt động khoa học giai đoạn 2015-2025 của Trường Chính trị Lê Duẩn

5. Quyết định số 981:QĐ-CTN ngày 06 tháng 6 năm 2025

6.  Biên niên sử: Trường Chính trị Lê Duẩn - 80 năm xây dựng và phát triển 10/9/1045 – 10/9/2025

---------------------------

Tài liệu tham khảo

1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị: Tập 1; NXB Chính trị sự thật, Hà Nội 2020 

2.  Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình tập I (1930-1954) NXB Thuận Hoá, 1995 

3.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học xác định ngày thành lập tỉnh Quảng Bình: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Quảng Bình; năm 2001 

4 Tạp chí Lý luận Chính trị số 546(8-2023) của cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; năm 2023 

5. Tạp chí Lý luận Chính trị số 547(9-2023) của cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; năm 2023

6. Tạp chí Cộng sản số 926 (09-2019)

7.Tạp chí Cộng sản số 920 (06-2019) 

8.Tạp chí Dân vận số 11 năm 2024