Ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án tái định cư trên địa bàn.
Hơn 47.000 lô đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm
Theo kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư đến năm 2030 được UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) ban hành vào tháng 10/2025, địa phương dự kiến triển khai 89 dự án với quy mô hơn 47.000 lô đất, tổng vốn đầu tư hơn 10.300 tỷ đồng.

Đồng Nai dự kiến triển khai 89 dự án với quy mô hơn 47.000 lô đất, tổng vốn đầu tư hơn 10.300 tỷ đồng
Trong năm 2025, đã có 12 dự án được khởi công và đang triển khai theo kế hoạch.
Đối với 30 dự án dự kiến thực hiện trong năm 2026, hiện 21 dự án đang hoàn tất các thủ tục đầu tư theo tiến độ. Các dự án còn lại vẫn gặp khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục pháp lý.
Tại buổi làm việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các ban quản lý dự án khu vực đã báo cáo những tồn tại, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư.
Ưu tiên “luồng xanh” cho các dự án tái định cư
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho biết địa phương đang bước vào giai đoạn triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như đường vành đai, đường sắt, cầu kết nối, khu công nghiệp, khu đô thị và các dự án phát triển khu vực quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, nếu không chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư, công tác thu hồi đất sẽ gặp nhiều khó khăn, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểm, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công và ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của địa phương.
Sở Tài chính được yêu cầu rà soát việc giao chủ đầu tư, xác định các dự án cần ưu tiên triển khai sớm và kiểm soát chặt tiến độ thực hiện hợp đồng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao trong tháng 5/2026 phải có báo cáo tổng hợp số lượng lô đất tái định cư có được trong năm 2026; đồng thời định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tiến độ cung cấp quỹ đất; tham mưu xây dựng đường găng mẫu tiến độ đầu tư dự án khu tái định cư, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành.
Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra tiến độ các dự án và trách nhiệm của các chủ đầu tư. Đối với các dự án khu tái định cư nhỏ lẻ chưa triển khai, Đồng Nai sẽ xem xét điều chỉnh, ưu tiên đầu tư các khu tái định cư có quy mô đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai cũng chỉ đạo áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án tái định cư để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Thúy Hà