Đây là động thái cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, nhằm tạo quỹ đất sạch, thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững và thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn.
5 KCN mới sẽ hình thành ở đâu, quy mô bao nhiêu?
Theo văn bản chính thức, 5 khu công nghiệp được ưu tiên lập quy hoạch phân khu bao gồm:
- KCN Tân Phước 3 (xã Hưng Thạnh): 450 ha
- KCN Tân Phước 4 (xã Hưng Thạnh): 440 ha
- KCN Tân Phước 5 (xã Tân Phước 3): 270 ha
- KCN Gò Công (xã Gia Thuận): 200 ha
- KCN Mỹ Phước (xã Tân Phước 1): 200 ha

Tổng diện tích các khu này vượt 1.500 ha, tập trung chủ yếu tại các xã thuộc huyện Tân Phước và khu vực Gia Thuận, tận dụng lợi thế vị trí gần các trục giao thông và vùng nguyên liệu nông sản phong phú của tỉnh.
Ban Quản lý Khu kinh tế được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các xã liên quan triển khai theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đồng thời, tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, đề xuất quy hoạch thêm các KCN còn lại khi đủ điều kiện.
Đồng Tháp đang “bung” quỹ đất công nghiệp
Việc phê duyệt lập quy hoạch 5 KCN này nằm trong chiến lược lớn hơn của tỉnh. Theo các báo cáo quy hoạch được cập nhật, đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu có 24 KCN với tổng diện tích khoảng 7.162 ha, trong đó hình thành thêm nhiều KCN mới và chuyển dần mô hình sang KCN – Đô thị – Dịch vụ hoặc KCN sinh thái.
Tỉnh hiện có khoảng 9 KCN với tổng diện tích gần 1.900 ha, trong đó 6 KCN đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao (khoảng 93-94%). Các dự án trọng điểm khác như KCN Tân Phước 1 (470 ha), KCN Tân Kiều, KCN Bình Đông… cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, vùng công nghiệp Tân Phước được xác định là một trong hai “siêu vùng” công nghiệp của tỉnh (cùng với khu vực cửa khẩu), với tiềm năng quy mô lên đến hàng nghìn ha, tập trung vào công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và logistics – phù hợp với lợi thế Đồng Tháp là “thủ phủ” nông nghiệp vùng ĐBSCL.
Hàng chục nghìn việc làm, thu hút FDI
Việc mở rộng quỹ đất KCN sẽ tạo động lực mạnh cho tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Theo các tài liệu quy hoạch, phát triển công nghiệp giúp tỉnh thu hút khoảng 750.000 lao động trong dài hạn, thúc đẩy xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ.
Các KCN mới không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất mà còn kết hợp hạ tầng đồng bộ, hướng tới mô hình xanh, bền vững. Điều này đặc biệt quan trọng khi Đồng Tháp đang chuyển dịch từ nông nghiệp thuần túy sang công nghiệp chế biến sâu gắn với nguyên liệu địa phương.
Gần đây, tỉnh liên tục có động thái hỗ trợ: thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KCN-KKT, chỉ đạo gỡ vướng giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho hàng loạt dự án hạ tầng công nghiệp.

Triển vọng đầu tư tại Đồng Tháp
Với vị trí chiến lược ở ĐBSCL, kết nối tốt với TP.HCM qua các tuyến cao tốc và sông ngòi, Đồng Tháp đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư. Các KCN Tân Phước hứa hẹn sẽ thu hút mạnh các doanh nghiệp chế biến nông sản, logistics, và công nghệ cao.
Tỉnh đang đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết, dự kiến sẽ công bố thêm thông tin về giá đất, cơ chế ưu đãi và hạ tầng trong thời gian tới. Nhà đầu tư quan tâm có thể theo hoặc liên hệ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để cập nhật tiến độ.
Kết luận: Quy hoạch 5 KCN hơn 1.500 ha là tín hiệu rõ ràng cho thấy Đồng Tháp đang quyết liệt thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp của vùng. Đây không chỉ là bước đi chiến lược về quy hoạch mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp và người dân địa phương trong giai đoạn 2026-2030.
Đăng Thy