logo
ISSN 2734-9020

Đồng Tháp thông tin về khu công nghiệp 710ha, 35.000 việc làm

Thứ tư, 03/06/2026 - 09:36

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 6371/VPUBND-ĐTQH về việc lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Lai Vung (tên cũ KCN Sông Hậu 2). Văn bản do Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Toàn ký, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế (theo Công văn số 882/BQL-QHĐTXD ngày 20/5/2026), tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 16/6/2026.

Văn bản được gửi đến các sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Lai Vung, UBND xã Lấp Vò… Đây là bước chỉ đạo quan trọng, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu cho một trong những KCN lớn nhất tỉnh Đồng Tháp hiện nay.

Đồng Tháp thông tin về khu công nghiệp 710ha, 35.000 việc làm- Ảnh 1.

KCN Lai Vung – “Siêu dự án” 710ha dọc sông Hậu

KCN Lai Vung (tên cũ KCN Sông Hậu 2) được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 710 ha, nằm dọc các tuyến Quốc lộ N2B, 80 và 54, thuộc các xã Bình Thành, Định An, Định Yên (huyện Lấp Vò cũ, khu vực Lai Vung), tỉnh Đồng Tháp. Phân kỳ đầu tư giai đoạn đến năm 2030 khoảng 282 ha, sau đó mở rộng thêm 428 ha.

Đồng Tháp thông tin về khu công nghiệp 710ha, 35.000 việc làm- Ảnh 2.

Dự án hướng tới xây dựng khu công nghiệp đa ngành, hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thân thiện với môi trường. Các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm:

  • Công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số
  • Cơ khí chính xác, chế tạo điện - điện tử
  • Vật liệu xây dựng mới, hóa chất - dược liệu
  • Chế biến sâu nông sản - thủy sản (lợi thế lớn của Đồng Tháp)
  • May mặc, da giày

Dự kiến đến năm 2030, KCN sẽ tạo việc làm cho khoảng 13.820 lao động, tăng lên 34.790 người vào năm 2045. Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư tại khu vực cầu Vàm Cống - Cao Lãnh. Giá đất KCN dự kiến khoảng 70 USD/m²/50 năm, được đánh giá là mức cạnh tranh hấp dẫn so với nhiều khu vực khác trong vùng ĐBSCL.

Việc lập lại quy hoạch KCN Lai Vung không phải khởi đầu từ con số zero mà là sự tiếp nối, điều chỉnh từ các kế hoạch trước đó. Tháng 10/2024, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về lập quy hoạch hai KCN lớn, trong đó có Sông Hậu 2.

Đồng Tháp thông tin về khu công nghiệp 710ha, 35.000 việc làm- Ảnh 3.

Toàn cảnh quy hoạch khu công nghiệp Đồng Tháp

Đồng Tháp đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển công nghiệp sau sáp nhập đơn vị hành chính. Theo báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh đặt mục tiêu bổ sung 5 KCN mới và chuyển đổi dần các KCN hiện hữu sang hai mô hình hiện đại: KCN – Đô thị – Dịch vụKCN sinh thái.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 24 KCN với tổng diện tích 7.162 ha. Sau năm 2030, con số này tăng lên 31 KCN với hơn 10.000 ha. Hai “siêu vùng” công nghiệp sẽ được hình thành:

  • Vùng công nghiệp Tân Phước (khoảng 10.000 ha)
  • Vùng công nghiệp Gò Công (khoảng 5.000 ha)

Những khu vực này sẽ trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, công nghệ cao và logistics của vùng ĐBSCL.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Trong danh sách các KCN lớn được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tại cuộc làm việc ngày 27/5/2026 có: Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh II và Cao Lãnh III. Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu, tập trung chế biến nông sản, thủy sản – thế mạnh của tỉnh.

Hiện nay, Đồng Tháp đã có 4 KCN đang hoạt động (Sa Đéc, Trần Quốc Toản, Sông Hậu, Tân Kiều) với tổng vốn thu hút đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Việc đẩy mạnh KCN Lai Vung nằm trong chiến lược biến Đồng Tháp thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics vùng sông nước.

KCN Lai Vung không chỉ góp phần tăng quỹ đất công nghiệp sạch mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho vùng phía Nam sông Tiền. Dự án tận dụng lợi thế vị trí giáp sông Hậu, kết nối giao thông thuận lợi với TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Việc phát triển sẽ thúc đẩy:

-Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

-Tạo việc làm chất lượng cao

-Thu hút đầu tư trong và ngoài nước

-Phát triển logistics, chế biến sâu nông sản

Tỉnh cũng chú trọng các yếu tố môi trường, nhà ở công nhân và dịch vụ tiện ích, hướng tới phát triển bền vững.

Với văn bản 6371/VPUBND-ĐTQH vừa ban hành, tiến độ lập quy hoạch KCN Lai Vung đang được đẩy nhanh. Sau khi hoàn tất quy hoạch phân khu, các bước tiếp theo như giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng sẽ được triển khai. Đây là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản Đồng Tháp.

KCN Lai Vung (Sông Hậu 2) 710ha là một trong những dự án then chốt giúp Đồng Tháp thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thập niên tới.

Đăng Thy