logo
ISSN 2734-9020

Du lịch vùng Đông Nam Bộ khởi sắc dịp đầu năm

Thứ hai, 23/02/2026 - 00:08

Trong những ngày đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao. Nhiều điểm đến nổi bật như Đường hoa Nguyễn Huệ, Khu du lịch Núi Bà Đen luôn chật kín du khách tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) thu hút rất đông du khách tới tham quan, chụp ảnh - Ảnh: VGP/LA

TPHCM đón 4,32 triệu lượt khách, doanh thu vượt 12.150 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14 - 22/2), các điểm du lịch tại TPHCM đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với năm ngoái; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, năm nay, thị trường nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Du khách ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và kết nối thuận tiện.

Trong đó, TPHCM nổi bật với xu hướng du lịch đô thị, vui chơi – tham quan – trải nghiệm Tết nội đô. Theo đó, các không gian như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam, Vincom Đồng Khởi thu hút đông khách mua sắm, trải nghiệm ẩm thực, tham gia sự kiện.

Một số điểm văn hóa - lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi… duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.

Trong khi đó, các khu vui chơi - giải trí như Công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng trong dịp Tết Bính Ngọ.

Khu du lịch Núi Bà Đen thu hút rất đông du khách tham quan - Ảnh: Trương Anh Tuấn

"Nóc nhà Nam Bộ" - Khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh hàng đầu

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tính từ ngày 14 -19/2), tổng lượng khách đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 395.000 lượt, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong thời gian này là hơn 365 tỉ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, nổi bật nhất trên địa bàn là khu du lịch Núi Bà Đen, điểm đến du lịch tâm linh, sinh thái đặc trưng của tỉnh Tây Ninh với lượng khách khoảng 327.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch sinh thái, nông nghiệp khác như: Long Điền Sơn, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Milan Farm, Vân Lại Viên, Làng nổi Tân Lập và các trạm dừng chân, cơ sở mua sắm... cũng đã đón và phục vụ khoảng 68.000 lượt khách.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, dù lượng khách đổ về đông nhưng công tác tổ chức, phục vụ được triển khai chu đáo. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Đặc biệt, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng "chặt chém"du khách.

Tại tỉnh Đồng Nai, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-22/2), không khí vui xuân, đón Tết rộn ràng, phấn khởi lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức đồng loạt, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

Khách du xuân tại Khu du lịch Bửu Long, phường Trấn Biên - Ảnh: Ngọc Liên

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đồng Nai đón khoảng 220 ngàn lượt du khách đến tham quan, lưu trú, tăng 12% so với kỳ nghỉ Tết năm 2025. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 153 tỷ đồng, tăng 18% so với Tết Nguyên đán năm 2025.

Một số điểm du lịch có lượng khách tăng khá cao như: Khu du lịch (KDL) Suối Mơ, xã Tân Phú đón trên 32 nghìn lượt; KDL Sơn Tiên, phường Long Hưng đón khoảng 30 nghìn lượt; Di tích danh thắng núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc đón khoảng 25 nghìn lượt; KDL Bửu Long, phường Trấn Biên đón trên 20 nghìn lượt.

Linh Anh

theo Chinhphu