Eriksen chính là lý do Ten Hag muốn sở hữu ngọc quý 80 triệu bảng

Thứ tư, 07/06/2023 - 15:37

Nhằm mục đích nâng cấp hàng tiền vệ, Man United ngay lập tức đưa ngôi sao người Anh vào tầm ngắm để thay thế Christian Eriksen.

Chấn thương mắt cá vào tháng Giêng khiến Christian Eriksen phải ngồi ngoài trong quãng thời gian tương đối dài. Vì vậy khi tái xuất sân cỏ, cầu thủ người Đan Mạch đã đánh mất phong độ thường thấy.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi chấn thương, mà vấn đề tuổi tác cũng trở thành nguyên nhân chính dẫn đến việc Eriksen bị xuống sức trầm trọng. Tính từ đầu năm 2023, Eriksen chỉ chơi trọn vẹn 90 phút duy nhất một trận (gặp Arsenal vòng 21) trong tổng số 13 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. 

Tiền sử bệnh tim không cho phép cơ thể Eriksen thi đấu ở cường độ cao.

Chiến lược gia người Hà Lan ắt hẳn nhận ra những hạn chế về mặt thể lực đến từ cầu thủ sinh năm 1992, nhưng ông vẫn phải đánh cược trong bối cảnh M.U thiếu hụt nhân sự. Có thể dễ dàng nhân thấy được trong trận chung kết FA Cup, Eriksen lộ rõ sự mệt mỏi sau giờ nghỉ khi không thể tham gia pressing và chỉ thực hiện 13 đường chuyền chính xác trước khi rời khỏi sân ở phút 62.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Erik ten Hag, nhưng sự "già cỗi" ở giai đoạn nửa sau mùa giải buộc lòng Man United phải tìm kiếm tiền vệ mới. Lúc bấy giờ theo The Atheltic, đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Mason Mount, bao gồm mức lương 250.000 bảng/tuần.

Eriksen chính là lý do Ten Hag muốn chiêu mộ Mount.

Tuy nhiên, thương vụ này không được số đông người hâm mộ ủng hộ bởi yêu cầu 80 triệu bảng mà Chelsea đặt ra cho một cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng. Thế nhưng xét về mặt chuyên môn, ngôi sao người Anh lại hoàn toàn phù hợp với "tham vọng" của HLV Erik ten Hag.

Sở dĩ, nhà cầm quân 53 tuổi mong muốn có nguồn năng lượng dồi dào xuất hiện trên sân và Mount có thể đáp ứng mọi thứ. Là mẫu tiền vệ 'số 8' lai 'số 10', sự đa năng mà cầu thủ sinh năm 1999 mang lại có thể biến bản thân anh thành một phương án chất lượng để gia tăng chiều sâu đội hình của Man United. 

Mount hứa hẹn sẽ trở thành chữ ký chất lượng cho Man United.

Hai vị trí mà anh có thể phát huy tối đa sở trường của mình sẽ là nơi mà Christian Eriksen và Bruno Fernandes đang thi đấu. Trong bối cảnh mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đang là một cái tên bất khả xâm phạm thì nghiễm nhiên, vị trí khả dĩ nhất để Mount lọt vào đội hình xuất phát sẽ là đá cặp cùng Casemiro trong sơ đồ 4-2-3-1.

Hơn nữa, Ten Hag hoàn toàn có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để Mount lẫn Bruno thi đấu ở hai vị trí tiền vệ lệch. Ngoài ra, ngôi sao người Anh cũng đủ sức sắm vai chân chạy cánh khi cần thiết.

Đáng chú ý hơn cả, Mount vượt trội hơn hẳn Eriksen ở mọi chỉ số đấu tay đôi mỗi 90 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này với số lần ra sân ít hơn (24 so với 29).

Tuy không sở hữu màn trình diễn tốt như chiến dịch 2021/22 nhưng phẩm chất của Mount chắc chắn là thứ Ten Hag đang cần. Cựu HLV Chelsea - Thomas Tuchel từng thừa nhận vấn đề này và hết lời khen ngợi cậu học trò khi còn tại vị.

"Chúng tôi nhận thức được và không thể phủ nhận rằng việc có Mason Mount trên sân mang lại thái độ, sự lan tỏa và tâm lý thi đấu tốt.

Rất khó để loại cậu ấy bởi vì ngay cả khi cậu ấy có một trận đấu không hay lắm, bạn vẫn sẽ được đảm bảo về sự hiện diện của nguồn năng lượng dồi dào, sự tích cực và một cách tiếp cận tuyệt vời [đến từ Mount]."

Mount chính là quân át chủ bài trong tay Tuchel.

Với sự phục vụ của Mason Mount, HLV Erik ten Hag hoàn toàn đủ cơ sở để đưa Man United lên một tầm cao mới vào chiến dịch năm sau. Thời điểm hiện tại, "Quỷ đỏ" chỉ sẵn sàng chi trả 50 triệu bảng cho "ngọc quý" trưởng thành từ lò đào tạo Cobham, trong khi phía Chelsea không muốn hạ giá. Do đó, thương vụ này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài.