FBU mở rộng hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Thứ năm, 09/10/2025 - 22:46

Sáng 9/10/2025, tại Hà Nội, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU), Tạp chí Công nghiệp Nông thôn và Viện Pháp luật về Môi trường và Phát triển bền vững đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc tăng cường liên kết giữa giáo dục, nghiên cứu và truyền thông, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa giá trị tri thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Lễ ký kết có sự tham dự của PGS.TSKH Bùi Xuân Biên – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS.NGƯT Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội; TS. Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT); TS. Nguyễn Việt Dũng – Viện trưởng Viện Pháp luật về Môi trường và Phát triển bền vững; Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng Biên tập Tạp chí Thanh Niên; ThS. Nguyễn Ngọc Bình – Phó Chủ tịch Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam; ThS. Nhà báo Chúc Kim Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Việt; cùng TS. Nhà báo Lê Ngọc Ánh – Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp Nông thôn.

Sự kiện còn quy tụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà trường, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, pháp luật, truyền thông – tạo nên không khí trang trọng, thể hiện tầm vóc và ý nghĩa sâu sắc của chương trình hợp tác.

Hợp tác ba bên – Bước đi chiến lược trong thời kỳ hội nhập

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng các mô hình hợp tác đa chiều giữa giáo dục, nghiên cứu và truyền thông trở thành xu hướng tất yếu. Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Nhà trường, Viện và Tạp chí là một bước đi chiến lược nhằm tạo nên tam giác liên kết vững chắc giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền thông xã hội.

FBU mở rộng hợp tác hướng tới phát triển bền vững
- Ảnh 1.

Đại diện cơ quan quản lý, ông Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới, những mô hình hợp tác như thế này mang ý nghĩa thiết thực. Sự kết nối giữa nhà trường – nghiên cứu – báo chí sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Ký kết hợp tác & triển khai

Tại buổi lễ, đại diện ba đơn vị đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện. Các bên thống nhất sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phản biện chính sách; tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề; phát triển các chương trình truyền thông mang tính chiến lược; cùng nhau lan tỏa tri thức khoa học ra đời sống thực tiễn.

FBU mở rộng hợp tác hướng tới phát triển bền vững
- Ảnh 2.

PGS.TS.NGƯT Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội chia sẻ, lễ ký kết này đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược hợp tác của Nhà trường. Việc phối hợp với Viện Pháp luật về Môi trường và Phát triển bền vững cùng Tạp chí Công nghiệp Nông thôn sẽ giúp gắn kết đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn, đồng thời tăng cường truyền thông để lan tỏa giá trị học thuật và ứng dụng vào đời sống.

Viện nghiên cứu – Trụ cột tri thức và thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Việt Dũng – Viện trưởng Viện Pháp luật về Môi trường và Phát triển bền vững nhấn mạnh vai trò của Viện trong việc kết nối tri thức với đời sống xã hội. Ông cho biết, Viện hiện có đội ngũ 23 cán bộ, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, cùng hệ thống văn phòng đại diện trải dài ở các vùng miền như Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tuyên Quang.

Với thế mạnh về chuyên môn và mạng lưới chuyên gia, Viện sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc nghiên cứu, tư vấn, phản biện và chuyển giao tri thức vào thực tiễn. TS. Nguyễn Việt Dũng chia sẻ: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Tri thức sẻ chia, ắt gặt quả lành.” Ông nhấn mạnh rằng pháp luật chỉ thực sự có giá trị khi đi vào đời sống và sự hợp tác ba bên chính là mô hình lý tưởng để đưa các kết quả nghiên cứu lan tỏa sâu rộng.

Báo chí – Cầu nối lan tỏa giá trị

Đại diện cho Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, TS. Lê Ngọc Ánh – Tổng Biên tập khẳng định vai trò của báo chí trong việc kết nối các bên, truyền tải thông tin chính thống và thúc đẩy sự đổi mới trong xã hội. Với hơn 15 năm hoạt động, Tạp chí đã trở thành kênh truyền thông chuyên sâu trong lĩnh vực công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, là nơi hội tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương.

Ông nhấn mạnh rằng Tạp chí sẽ đồng hành chặt chẽ với Nhà trường và Viện trong các hoạt động truyền thông chiến lược, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, tổ chức chương trình hướng nghiệp – thực tập, cũng như phối hợp xuất bản các chuyên đề khoa học, diễn đàn học thuật và hội thảo chuyên ngành.

Hướng tới một hệ sinh thái bền vững

Một điểm nhấn quan trọng trong thỏa thuận hợp tác là việc tập trung vào các lĩnh vực mới có tính chiến lược như tài chính xanh, luật kinh tế xanh, đánh giá rủi ro ESG, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tài chính và bảo vệ môi trường. Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển bền vững quốc gia và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Việc kết nối ba đơn vị được kỳ vọng sẽ tạo nên sức cộng hưởng mạnh mẽ, thúc đẩy đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu đi đôi với ứng dụng và truyền thông song hành cùng phát triển.

Đặt nền tảng cho sự hợp tác lâu dài

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo các bên bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả của chương trình hợp tác, đồng thời khẳng định đây là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình gắn kết lâu dài giữa ba đơn vị. Hình ảnh “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” được nhắc lại như một thông điệp biểu trưng cho sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột: giáo dục, nghiên cứu và báo chí.

FBU mở rộng hợp tác hướng tới phát triển bền vững
- Ảnh 3.

Chương trình hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, Viện Pháp luật về Môi trường và Phát triển bền vững và Tạp chí Công nghiệp Nông thôn được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra những giá trị thiết thực, bền vững, mở ra cơ hội phối hợp hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu và truyền thông, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.